Giám đốc CIA từ chức vì ngoại tình

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hôm qua từ chức vì một mối quan hệ ngoài luồng, chấm dứt sự nghiệp nổi bật khi từng giữ vai trò chủ chốt trong các cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan.


Giám đốc CIA từ chức vì ngoại tình ảnh 1 


Giám đốc CIA David Petraeus hôm qua từ chức vì ngoại tình. Ảnh:
AFP

 

"Hơn 37 năm sau khi kết hôn, tôi đã có một quyết định cực kỳ tệ hại khi dính vào một mối quan hệ tình cảm ngoài luồng", Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ David Petraeus nhắn gửi tới nhân viên. "Hành động đó là không thể chấp nhận được, cả với vai trò một người chồng lẫn vai trò lãnh đạo một cơ quan như tổ chức của chúng ta".

 

Michael Morell, phó giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), sẽ giữ chức quyền giám đốc. Tổng thống Mỹ Barack Obama thể hiện sự "tin tưởng tuyệt đối" vào khả năng lãnh đạo CIA của Morell. Ông chấp nhận đơn từ chức của ông Petraeus sau một buổi gặp mặt hôm 8/11, nhưng cho rằng Petraeus đã thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc.

 

"Với bất kể thước đo nào, ông ấy vẫn là một trong những vị tướng xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, giúp quân đội của chúng ta thích nghi với những thách thức mới, dẫn dắt binh lính Mỹ qua một giai đoạn đáng nhớ ở Iraq và Afghanistan, nơi ông giúp nước ta đưa các cuộc chiến tới một cái kết có trách nhiệm",AFP dẫn lời Obama cho biết.

 

Petraeus, 60 tuổi, lên nắm quyền lãnh đạo CIA cách đây hơn một năm, vào tháng 9/2011, sau khi nghỉ hưu với chức đại tướng lục quân Mỹ. Trước khi xuất ngũ, ông là chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan, trước đó nữa là chỉ huy lực lượng đa quốc gia trong cuộc chiến Iraq.

 

Ông được một số người cho là đã cứu cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan năm 2007, sau khi Tổng thống Mỹ bấy giờ là George W. Bush ra lệnh tăng mạnh lực lượng Mỹ ở đất nước này. Khi Obama rút dần quân Mỹ ở đất nước Trung Á này, Petraeus chuyển sang CIA năm ngoái khi cơ quan tình báo đang lún sâu vào cuộc chiến máy bay do thám chống lại những kẻ nổi loạn ở Pakistan và Yemen.

 

Petraeus tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ và nhập ngũ vào năm 1974. Ông từng đứng đầu lớp tại trường Chỉ huy và Tổng tham mưu quân đội Mỹ năm 1983, sau đó nhận bằng tiến sĩ ngành quan hệ quốc tế tại đại học Princeton . Ông từng hai lần thoát chết, một lần vô tình bị bắn trong lúc huấn luyện và một gặp sự cố khi nhảy dù.

 

Trong một diễn biến khác Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra người viết hồi ký cho cựu giám đốc CIA với cáo buộc truy cập hòm thư của ông này và có thể tiếp cận với thông tin mật, trong bối cảnh ông vừa từ chức.

 

Giám đốc CIA từ chức vì ngoại tình ảnh 2

             Petraeus và bà Paula Broadwell. Ảnh:
WFAE

 

Ngay sau khi David Petraeus từ chức giám đốc CIA vì ngoại tình,NBC Newsđưa tin người viết hồi ký của ông, bà Paula Broadwell, đang bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) điều tra vì cố gắng truy cập vào hòm thư điện tử của ông này và có thể tiếp cận với các thông tin mật.

BáoSlatecho rằng chính bà Broadwell, người gần gũi với Petraeus hồi ở Afghanistan là bồ của ông này. Theo tạp chíNewsmax, cuộc điều tra của FBI bắt đầu từ mùa xuân năm ngoái. Cơ quan này đã phát hiện ra nhiều thư điện tử có nội dung khêu gợi giữa ông Petraeus và bà Broadwell. Hai người được cho là đã chia tay sau khi vị tướng 4 sao trở thành giám đốc CIA, nhưng ông tiếp tục gửi hàng nghìn bức thư cho bà Broadwell trong những tháng gần đây.

 

Bà Broadwell từng tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ, cùng trường với ông Petraeus. Broadwell đã dành nhiều tháng theo chân vị tướng 4 sao ở Afghanistan để viết cuốn hồi ký về Petraeus mang tên "All in". Bà cũng nhiều lần trả lời phỏng vấn về Petraeus trên truyền hình. Mới tuần trước, bà Broadwell đã viết một bài cho báoNewsweekmang tên "Những quy tắc sống của Tướng David Petraeus".

 

Các quan chức hành pháp tin rằng cuộc điều tra của FBI sẽ không dẫn đến bất cứ cáo buộc hình sự nào. Họ cũng nhấn mạnh ông Petraeus không bị điều tra. Phía Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) hiện từ chối bình luận về vụ việc và báo giới cũng không liên lạc được với bà Broadwell.


Bà Broadwell là một nghiên cứu sinh tại đại học Harvard và là ứng viên tiến sĩ của đại học King's College, London , Anh. Bà đã cưới nhân viên X quang Scott Broadwell và có hai con trai.

Theo Express-M

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.