Giận dữ, Mỹ cắt 1 tỷ đô la viện trợ cho Afghanistan

Diệp Khanh ((Theo Washington Post))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỹ sẽ cắt giảm 1 tỷ đô la tiền viện trợ cho Afghanistan do nước này không thể thành lập chính phủ đoàn kết để đàm phán với Taliban. Đây là tuyên bố mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra sáng nay sau khi có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan.

Ông Mike Pompeo lưu lại Afghanistan đúng 9 giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, ông có cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Ashraf Ghani và đối thủ chính trị Abdullah Abdullah - người đã thành lập một chính phủ song song trước khi có cuộc gặp chung với cả hai nhà lãnh đạo.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) gặp gỡ Tổng thống Afganistan Ashraf Ghani (giữa) và Phó Tổng thống Amrullah Saleh tại Kabul hôm 23/3 (EPA).
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) gặp gỡ Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (giữa) và Phó Tổng thống Amrullah Saleh tại Kabul hôm 23/3 (EPA).

Ông Mike Pompeo nhận định rằng ông Ashraf Ghani và ông Abdullah Abdullah đã không thể bỏ qua được những khác biệt để thành lập chính phủ thống nhất.

“Mỹ thất vọng về hành động của ông Ashraf Ghani và ông Abdullah Abdullah. Những việc làm của họ không chỉ có ý nghĩa với đất nước Afghanistan mà còn ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích của Mỹ. Thất bại của họ làm tổn hại đến mối quan hệ Mỹ - Afghanistan, và đáng buồn thay, còn làm tổn hại đến những người Afganistan, người Mỹ, các đồng minh – những người đã hy sinh tính mạng và tài sản của mình để cố gắng mang lại tương lai tươi sáng cho chính đất nước của họ” -  ông Mike Pompeo thể hiện rõ sự tức giận khi tuyên bố như vậy.

Ông Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ cắt giảm 1 tỷ đô la viện trợ cho Afghanistan trong năm 2021, đồng thời tuyên bố sự không khoan nhượng của hai nhà lãnh đạo Afghanistan sẽ không làm trì hoãn kế hoạch rút quân của Mỹ theo thỏa thuận đã ký với Taliban.

Sau khi rời Afghanistan, ông Mike Pompeo đã gặp trưởng đoàn đàm phán của Taliban tại Qatar. Sau cuộc thảo luận với đại diện Taliban, ông Mike Pompeo nhận định rằng khúc mắc trong quá trình đàm phán hòa bình hiện hoàn toàn nằm ở phía chính quyền Afghanistan chứ không phải ở phía Taliban. Ông Mike Pompeo cho biết Taliban đang thực hiện tốt các cam kết giảm bạo lực, vì vậy ông hy vọng phía chính phủ Afghanistan có lựa chọn hành động phù hợp để Mỹ không phải dùng tới biện pháp cắt giảm viện trợ.

Chuyến công du bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Afghanistan trong bối cảnh dịch  Covid-19 đang diễn biến phức tạp cho thấy Mỹ nhận thấy những dấu hiệu nguy hiểm trong tiến trình hòa bình tại Afghanistan, đe dọa bản thỏa thuận lịch sử mà Mỹ đã ký kết với Taliban.

Ông Mike Pompeo là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, là cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump, vì vậy được kỳ vọng có thể tác động tới lãnh đạo Afghanistan nhiều hơn so với các nhà trung gian khác. Trong những tuần gần đây, Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zaymal Khalilzad cũng tìm cách thỏa hiệp giữa các bên nhưng không đạt kết quả.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.