Gian nan thu thuế nợ đọng!

24/07/2012 15:10

(Baonghean) Ngay từ đầu năm, 5 chỉ tiêu về thu tiền nợ đọng thuế được giao cho các Phòng của Cục thuế, các chi cục, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Nhưng theo Cục thuế cho biết: đến cuối năm, khó có thể hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đọng, tức là giữ mức nợ thuế không vượt quá 5% so với số thu ngân sách.

Ngay từ đầu năm, dự báo với nhiều khó khăn về thu ngân sách, vì 5 chỉ tiêu thu nợ đọng thuế đã được ngành Thuế giao cho từng công chức thuế phụ trách và các chi cục, đó là: Tổng số nợ thuế đến 31/12/2012 không vượt quá 5% số thực hiện dự toán thu ngân sách 2012; Giảm 100% nợ chờ điều chỉnh thời điểm 31/12/2011; Thực hiện đến thời điểm 31/12/2012 giảm 50% nợ chờ xử lý so với thời điểm 31/12/2011; Thu 80% các khoản nợ thuộc nhóm tiền nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày trở lên; Tỷ lệ hồ sơ gia hạn nộp thuế được giải quyết đúng thời hạn quy định đạt từ 90% trở lên. Đồng thời, Cục Thuế đã có Công văn số 616/CT- QLN về việc yêu cầu các chi cục thuế thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tại các huyện, thành, thị về công tác thu nợ đọng.



Cơ quan thuế kiểm tra việc chấp hành luật thuế tại chợ Vinh. Ảnh: P.V

Đánh giá về thực hiện các chỉ tiêu thu nợ đọng đến 30/6/2012, ông Tô Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết: Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng đến hết cuối năm vẫn không thể hoàn thành được chỉ tiêu đề ra.

Về nỗ lực thu hồi nợ đọng, 16 chi cục thuế gồm: Vinh, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Cửa Lò, Nghi Lộc, Thái Hòa, Hưng Nguyên, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong... tham mưu trình UBND các huyện thành, thị thành lập 25 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tiền phạt. Kết quả, các đoàn kiểm tra liên ngành tại các chi cục đã thực hiện kiểm tra tại 525 doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh. Số nợ thuế, tiền phạt đã thu về được qua kiểm tra là 46,5 tỷ đồng.

Có 4 chi cục đã tham mưu cho UBND huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế do đồng chí phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban gồm: Chi cục Thành phố Vinh, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn.

Các chi cục tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp thu nợ. Đến 1/7/2012, các chi cục đã thu về được 108,2 tỷ đồng/209,1 tỷ đồng phải thu, đạt 51,7% KH. Đã xử lý phạt nộp chậm đối với 7.608 lượt với số tiền 13.382 triệu đồng. Ngành Thuế ban hành 276 quyết định cưỡng chế thu thuế đối với 276 trường hợp và thu được 11.476 triệu đồng.

Để thực hiện cưỡng chế, các chi cục đã trích từ tài khoản ngân hàng thương mại của người nộp thuế đối với số tiền phải thu là 122.550 triệu đồng. Chi cục Thuế Vinh đã trích từ tài khoản ngân hàng của các doanh nghiệp thu về được 2,9 tỷ đồng nợ đọng, Chi cục Thuế Quỳnh Lưu đã trích từ tài khoản của khách hàng thu về được 6,83 tỷ đồng, Chi cục Thuế Đô Lương thu được từ tài khoản 564,7 triệu đồng… Ở Văn phòng Cục, tổng số tiền nợ thuế thu về được tính đến 1/7/2012 là 453,1 tỷ đồng, trong đó tổng số nợ phải thu năm 2011 chuyển sang là 305,9 triệu đồng. Số nợ thu được của năm 2011 chuyển sang đạt 78%.

Ông Võ Văn Giám - Trưởng phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế cho biết: Có nhiều khó khăn trong công tác thu hồi nợ thuế. Thực hiện Nghị quyết 11/CP, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, không giải ngân được nên không có khả năng nạp thuế, đặc biệt khối doanh nghiệp XDCB. Một số doanh nghiệp như: Công ty Nạo vét biển 2, Công ty Dầu thực vật Vinh, Nhà máy Thuốc lá Vinh nợ nhiều, nhưng trước đây khi sáp nhập tỉnh cho khoanh nợ chờ xử lý, giờ vẫn không xử lý nên đang “treo” nợ. Số doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động tăng cao nên thu thuế nói chung và nợ thuế cũng tăng cao. Tuy vậy, số nợ đọng thuế thu được cũng cao nhất từ trước đến nay, cho thấy công tác thu nợ rất ráo riết.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế đã triển khai các biện pháp thu nợ quyết liệt nhất từ trước đến nay. Ngoài 25 đoàn kiểm tra của các huyện, Cục Thuế còn tham mưu với tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Công an, Tài chính, Thuế… để kiểm tra 164 doanh nghiệp dây dưa, nợ đọng thuế lớn và nợ trên 90 ngày. 3 đoàn kiểm tra của tỉnh thực hiện nhiệm vụ đến 31/12/2012, đến nay đã kiểm tra được 84 doanh nghiệp, nợ thuế đã thu về được 67,2 tỷ đồng. Kết quả thu hồi nợ đọng thuế cho thấy, đây là sự vào cuộc quyết liệt của cả các cấp chính quyền.

Tính đến nay, số nợ thuế của toàn ngành vẫn còn gần 728 tỷ đồng, số nợ này so với thời điểm 31/12/2011 tăng 48,4 tỷ đồng. So với chỉ tiêu của Tổng cục Thuế giao thì số nợ thuế hiện vẫn gấp 6,5 lần. Vì vậy, công tác thu hồi thuế trong 6 tháng cuối năm vẫn còn nặng nề. Trước tình hình đó, Cục Thuế Nghệ An chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng: Coi trọng đánh giá công chức qua chỉ tiêu thu hồi nợ thuế; Xử lý nghiêm túc việc phạt nộp chậm thuế, thực hiện các biện pháp thu nợ, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế, ứng dụng công nghệ thông tin vào thu nợ thuế, chỉ đạo các đoàn kiểm tra hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt Nghị quyết 13/CP…


Châu Lan

Mới nhất
x
Gian nan thu thuế nợ đọng!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO