Giáo dân Quỳnh Lưu chung sức xây dựng nông thôn mới

23/01/2013 16:02

(Baonghean) - Giáo xứ Thuận Giang, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu) có gần 600 hộ dân với 3.200 nhân khẩu, trong đó 1/3 số hộ dân tham gia sản xuất mộc dân dụng mỹ nghệ, thu hút gần 50% lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Để phát triển kinh tế làng nghề gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Quỳnh Hưng đã có kế hoạch mở rộng và nâng cấp đường vào làng nghề với chiều dài hơn 600m, kinh phí gần 600 triệu đồng, trong đó, huy động nguồn đóng góp từ bà con giáo dân 20%. Nhận được kế hoạch của địa phương, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thuận Giang phối hợp với Ban cán sự thôn tổ chức họp dân quán triệt mục đích yêu cầu, tuyên truyền vận động bà con giáo dân chấp hành tốt việc đóng góp tiền của, công sức để sớm xây dựng đường làng nghề.

Sau khi được Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thuận Giang tuyên truyền về những lợi ích mà chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại, bà con giáo dân nơi đây rất đồng tình ủng hộ. Không chỉ đóng góp tiền của, công sức, một số giáo dân còn tự giác ký vào bản cam kết tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường bao, các công trình kiên cố để mở rộng đường mà không đòi hỏi sự đền bù của Nhà nước. Ông Bùi Văn Minh là người đi đầu trong phong trào hiến đất mở đường phấn khởi nói: “Mở rộng đường vào làng nghề Thuận Giang sẽ đi qua vườn nhà tôi khoảng độ 25m. Theo chủ trương xây dựng nông thô mới, tôi sẵn sàng tháo dỡ ngay tường bao để làm đường cho rộng rãi, thuận tiện cho việc buôn bán hàng hóa ở làng nghề”.

Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có 13 giáo xứ và 35 giáo họ với hơn 8.500 hộ giáo dân, sinh sống ở 59/538 khu dân cư thuộc 20 xã, thị trấn của toàn huyện. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, không chỉ riêng Giáo xứ Thuận Giang mà nhiều giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang vận động bà con giáo dân thi đua phát triển kinh tế, tích cực đóng góp tiền của công sức để xây dựng nhiều công trình phúc lợi, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Bà con giáo dân đã đóng góp làm được 58,3 km đường và kênh mương bê tông; xây dựng được 36 nhà văn hoá; 34/59 thôn có 100% đường nhựa và bê tông. Điển hình có 79 gia đình ở Giáo họ Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Dỵ Lệ, Giáo xứ Sơn Trang, Yên Hoá, Thanh Dạ, Cẩm Trường đã hiến 1.275 m2 đất để làm đường giao thông. Nhiều hộ còn tự giác tháo dỡ tường bao, công trình kiên cố để mở rộng đường mà không đòi hỏi sự đền bù của Nhà nước.

Ông Hồ Sỹ Hải, Chủ tịch UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Sắp tới UBMTTQ huyện sẽ phối hợp với các đoàn thể tiếp tục vận động bà con giáo dân chuyển đổi ruộng đất, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; vận động nhân dân xây dựng cuộc sống đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo”.


Như Thủy (Đài Quỳnh Lưu)

Mới nhất
x
Giáo dân Quỳnh Lưu chung sức xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO