Giao lưu nghệ thuật ‘Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ’

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong chương trình, các đại biểu đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc; hiểu thêm về quá khứ hào hùng của dân tộc; phẩm chất bộ đội Cụ Hồ của cán bộ chiến sĩ Nghệ An qua các thời kỳ.
Các đại biểu tham gia chương trình giao lưu. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham gia chương trình giao lưu. Ảnh: Đức Anh
Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Đài PT-TH Nghệ An tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Đức Anh
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Đức Anh
Tại chương trình, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Nghệ An biểu diễn; theo dõi phóng sự ngợi ca phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, “Trung với Đảng, hiếu với dân”, "đã ra quân là đánh thắng" của cán bộ, chiến sĩ Nghệ An trong 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược.
Giao lưu cùng những nhân chứng lịch sử của hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ. Ảnh: Đức Anh
Giao lưu cùng những nhân chứng lịch sử của hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ. Ảnh: Đức Anh
Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cũng thể hiện rõ trong giai đoạn mới, mà theo đó, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An hôm nay đã không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, mà còn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, đặc biệt là an ninh vùng biên, cùng nhân dân, giữ vững sự ổn định để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Tặng hoa cho các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia giao lưu. Ảnh: Đức Anh
Tặng hoa cho các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia giao lưu. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu cũng được giao lưu cùng Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đại tá Trần Hữu Bào - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ; ông Nỏ Tra Già, ở bản Phù Xẳn, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Chí Tí - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An; Đại úy Chế Đình Thắng - Chính trị viên phó Tiểu đoàn hỗn hợp 32 Đảo Mắt.
Trao bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho ông Nỏ Tra Già. Ảnh: Đức Anh
Trao bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho ông Nỏ Tra Già. Ảnh: Đức Anh
Tại chương trình này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho ông Nỏ Tra Già - người đã tình nguyện tham gia, giúp đỡ Đội Quy tập Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc được hơn 500 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại Lào trong suốt 30 năm qua./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.