Giáo viên vùng cao Nghệ An quấn xích vào lốp trở lại trường sau Tết

(Baonghean.vn) - Đến ngày dạy học sau lễ nghỉ Tết Nguyên đán, những giáo viên vùng cao lại phải vượt đường vào cắm bản để tiếp tục sự nghiệp gieo chữ. Con đường trơn trượt đầy bùn đất đã buộc họ phải quấn xích vào lốp xe mới có thể vào tới điểm trường.
Sáng nay, theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh bắt đầu ngày dạy học mới sau lễ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đối với những giáo viên của các huyện vùng cao Kỳ Sơn, họ phải đến trường trước đó một ngày do đường sá trơn trượt, đường đến trường rất khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
Sáng nay (17/2), theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh bắt đầu ngày dạy học mới sau lễ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đối với những giáo viên của các huyện vùng cao Kỳ Sơn, họ phải đến trường trước đó 1 ngày do đường sá trơn trượt, đường đến trường rất khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
2. Tại địa bàn một số bản như xã Bảo Thắng, Bắc Lý, Keng Đu...của huyện Kỳ Sơn, giáo viên phải quấn xích vào lốp để chống trơn mới có thể vào tới được điểm bản. Ảnh: Đào Thọ
Tại địa bàn một số bản như xã Bảo Thắng, Bắc Lý, Keng Đu... của huyện Kỳ Sơn, giáo viên phải quấn xích vào lốp để chống trơn mới có thể vào tới được điểm bản. Ảnh: Đào Thọ
4. Thầy Lầu Bá Rùa dạy ở điểm bản Xa Va (xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn) cho hay, các giáo viên ở đây phải thường xuyên vật lộn với cung đường này, nếu không sử dụng xích quấn lốp sẽ không thể nào đi được. Dù cách trung tâm xã chỉ 10 km nhưng họ phải đi gần 2 giờ đồng hồ mới tới điểm trường. Ảnh: Đào Thọ
Thầy Lầu Bá Rùa dạy ở điểm bản Xa Va (xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) cho hay, các giáo viên ở đây phải thường xuyên vật lộn với cung đường này, nếu không sử dụng xích quấn lốp sẽ không thể nào đi được. Dù cách trung tâm xã chỉ 10 km nhưng họ phải đi gần 2 giờ đồng hồ mới tới điểm trường. Ảnh: Đào Thọ
Con đường trơn trượt đầy sống trâu và rãnh sâu trên đường vào bản Xa Va (xã Bảo Thắng). Ảnh: Đào Thọ

Con đường trơn trượt đầy sống trâu và rãnh sâu trên đường vào bản Xa Va (xã Bảo Thắng). Ảnh: Đào Thọ

 Một số điểm trường của huyện Tương Dương, giáo viên phải đi bộ 3 km mới tới nơi công tác. Ảnh: Đào Thọ
Một số điểm trường của huyện Tương Dương, giáo viên phải đi bộ 3 km mới tới nơi công tác. Ảnh: Đào Thọ
Những đôi dép dính chặt bùn của giáo viên bị đứt đành phải vứt lại giữa đường. Ảnh: Đào Thọ

 Những đôi dép dính chặt bùn của giáo viên bị đứt đành phải vứt lại giữa đường. Ảnh: Đào Thọ


Sáng 17/02 (mùng 6 Tết) hầu hết học sinh và giáo viên của huyện Kỳ Sơn đã có mặt tại các điểm trường để làm vệ sinh và chuẩn bị công tác dạy học. Ảnh: Đào Thọ
Sáng 17/02 (mùng 6 Tết) hầu hết học sinh và giáo viên của huyện Kỳ Sơn đã có mặt tại các điểm trường để làm vệ sinh và chuẩn bị công tác dạy học. Ảnh: Đào Thọ
Giáo viên vùng cao Nghệ An quấn xích vào lốp trở lại trường sau Tết ảnh 8

Thầy Phan Văn Thiết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết: “Đến thời điểm này, giáo viên của huyện đã có mặt đầy đủ ở các điểm trường để thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại, số lượng học sinh cũng đã đến trường tương đối đông, không vắng nhiều và kéo dài như các năm trước”. Ảnh: Đào Thọ

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.