Giới thiệu Triển lãm Công nghệ truyền hình Việt Nam

Triển lãm Quốc tế phim và công nghệ truyền hình Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 19-21/6 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Triển lãm thu hút sự tham gia của đông đảo các đơn vị truyền hình trong nước, bao gồm các Đài truyền hình Trung ương và địa phương, các kênh truyền hình, các hãng phim, các công ty truyền thông, các công ty kinh doanh công nghệ, thiết bị truyền hình tại Việt Nam như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT & TH Hà Nội, Đài truyền hình TP. HCM, VTV Cab và các kênh truyền hình trong nước như An Viên TV, ANTV,…

Ông Nguyễn Thành Lương (giữa) - Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu "Triển lãm Quốc tế phim và Công nghệ truyền hình Việt Nam"

Bên cạnh đó, triển lãm còn có sự góp mặt của các hãng phim cũng như các Đài truyền hình lớn trên thế giới như NHK, TBS, Asahi – Nhật Bản, CJ – Hàn Quốc, BirTv – Trung Quốc,… cùng các thương hiệu truyền thông chuyên sản xuất và kinh doanh chương trình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị viễn thông truyền hình,…

Đặc biệt, Triển lãm có khu trưng bày hình ảnh của các chương trình truyền hình đang được ưa thích hiện nay như Chiếc nón kỳ diệu, Giọng hát Việt, Ai là triệu phú, “Táo quân”,… xuất hiện lần đầu cùng các hình ảnh những nhân vật MC nổi tiếng. Khách tham quan có thể chụp ảnh lưu niệm và chơi thử các gameshow này.

Các chương trình gameshow sẽ được giới thiệu tại triển lãm lần này

Tại cuộc họp báo giới thiệu “Triển lãm Quốc tế phim và Công nghệ Truyền hình Việt Nam – Telefilm 2013” diễn ra chiều 13/6 tại Hà Nội, ông Nguyễn Thành Lương – Phó TGĐ Đài Truyền Hình Việt Nam cho biết: “Triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất phim và các đơn vị truyền hình không có điều kiện ra nước ngoài dự các hội chợ quốc tế tiếp cận những công nghệ mới và cách thức sản xuất mới một cách hệ thống”.

Trong khuôn khổ của Triển lãm, các buổi hội thảo chuyên ngành như “Phương pháp và công nghệ đo lường khán giả truyền hình”, “Nâng cao chất lượng trong phim truyền hình Việt Nam – Những điểm tồn tại, lợi thế và giải pháp cụ thể” và “Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến sản xuất truyền hình trong xu hướng phát triển quốc tế” cũng được diễn ra với sự tham gia trình bày của những diễn giả nổi tiếng của Việt Nam và Thế giới./.

Theo (vov.vn) - M.Đ

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.