Giữ vững truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”

09/04/2013 14:27

(Baonghean.vn) - Hôm nay 9/4, Đoàn Tăng, thiết giáp H15 đã long trọng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị (10/4/1973-10/4/2013), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, đánh dấu một chặng đường xây dựng và phát triển đầy tự hào của một Đoàn anh hùng.

Trong dịp này, đơn vị vinh dự được đón đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng HoàngTrung Kiên, Tư lệnh Binh chủng; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy binh chủng Tăng thiết giáp, Thiếu tướng Võ Văn Việt, Chính ủy Bộ tư lệnh QK4, lãnh đạo Đoàn tăng thiết giáp H15 qua các thời kỳ, đại diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các đơn vị quốc phòng đóng quân trên địa bàn, các huyện trong khu vực và toàn thể CBCS cùng đông đảo nhân dân địa phương.



Thiếu tướng HoàngTrung Kiên, Tư lệnh Binh chủng; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy binh chủng Tăng thiết giáp chúc mừng Đoàn tăng thiết giáp H15.

Cách đây tròn 40 năm, (10/4/1973), để phục vụ yêu cầu ngày càng cấp thiết trên cục diện chiến trường, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 75 thành lập Trung đoàn xe tăng 215, trực thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp. Thủ trưởng Binh chủng đã xác định nhiệm vụ: “Khẩn trương xây dựng lực lượng đơn vị, thực sự trở thành Đoàn dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng, có sức đột kích mạnh, cơ động cao...”. Trận đầu ra quân, Tiểu đoàn 1 phối thuộc Sư 341 (QK4) tiến công trên hướng Đông Bắc Sài Gòn đánh địch ở Trảng Bom, Bầu Cá, Long Lạc, Hố Nai, Tiểu đoàn 2 thuộc Sư đoàn 9 Binh đoàn 232 tiến công hướng Tây và Tây Nam Sài Gòn đánh chiếm trạm rada Phú Lâm, trường đua Phú Thọ, Biệt khu Thủ đô và phối hợp đơn vị bạn đánh chiếm Dinh Tổng thống Nguỵ quyền Sài Gòn. Nhiều chiến công của đơn vị đã được ghi nhận trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với những chiến công trận đầu, Tiểu đoàn xe tăng 1 và 2 đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công.



Vững vàng hình ảnh người chiến sỹ xe tăng Đoàn H15 .



Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Tháng 2/1978, Đoàn H15 lại bước vào trận chiến mới trên mặt trận Tây Nam. Cùng lực lượng của Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 và Hải quân, đơn vị đã tham gia đánh 34 trận suốt từ đầu chiến dịch đến trận cuối cùng truy quét địch ở Thủ đô PnômPênh. Năm 1979, sau khi rút quân từ Campuchia trở về, một tiểu đoàn tăng của đơn vị lại lên đường cùng đội hình Quân đoàn 3 chi viện bảo vệ biên giới phía Bắc.

Với những thành tích vang dội trên các chiến trường, năm 2004, Đoàn xe tăng H15 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “ Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới” và nhiều danh hiệu vì những thành tích đã đạt được trong 40 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.



Thiếu tướng Hoàng Trung Kiên, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu
tại Lễ kỷ niệm



CBCS các đơn vị trực thuộc Đoàn H15 diễu duyệt đội ngũ trong lễ kỷ niệm 40 năm thành lập.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thiếu tướng Hoàng Trung Kiên, Tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp đã biểu dương những chiến công của đơn vị, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ chiến lược của Đoàn trong thời bình, luôn luôn đề cao cảnh giác, SSCĐ, đồng chí cũng biểu dương đơn vị vì những thành tích trong nhiệm vụ xây dựng doanh trại đơn vị xanh-sạch-đẹp giữa một vùng đất khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ, biểu dương đơn vị đã làm tốt công tác dân vận để người lính xe tăng H15 thực sự “ đi dân nhớ, ở dân thương”; tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, giữ vững danh hiệu truyền thống của một đơn vị anh hùng. Bên cạnh đó, Đoàn H15 cần tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; nâng cao sức mạnh tổng hợp, huấn luyện tốt, kỷ luật nghiêm; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội.

Trong suốt thời kỳ xây dựng và trưởng thành 40 năm, đơn vị đã kết nạp được gần 600 đảng viên, 100% chi bộ có chi uỷ, Trung đội có tổ Đảng, kíp xe có đảng viên. Trong đó có 100% Chi bộ có Chi uỷ vững chắc. Hàng năm, có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Lữ đoàn luôn đạt TSVM, 02 lần được tặng cờ Đảng bộ TSVM xuất sắc. Đoàn H15 đã hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Tích cực củng cố xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp, đẩy mạnh TGSX cải thiện đời sống bộ đội. Đơn vị cũng đã thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Từ năm 2010 đến nay, Lữ đoàn tích cực củng cố, nâng cấp khu kỹ thuật chính quy, bền đẹp đồng thời chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ khai thác, sử dụng VKTBKT cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Năm 2012, Lữ đoàn đạt giải Nhì Hội thi kỹ thật TTG toàn quân.

Trong suốt chặng đường lịch sử 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Binh chủng Tăng thiết giáp tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì; 1 Huân chương Quân công hạng Ba; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng các năm 2001, 2002, 2010; Bộ quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng các năm 1991, 1993, 1994, 2000,2011,2012. Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 5 năm ( 2001-2005); Cờ thưởng đơn vị có môi trường văn hóa tốt giai đoạn 1992-2002. Được Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy trung ương) tặng thưởng 3 Cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Từ năm 2002 đến năm 2012, Lữ đoàn được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen đơn vị đạt tiêu chuẩn dân vận tốt, và nhiều Cờ, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục kỹ thuật và Bộ tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp.







Thiếu tướng HoàngTrung Kiên, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, trang trọng trao tặng cho Đoàn tăng thiết giáp H15 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì giai đoạn 2007-2011.

Trong lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, Đoàn Tăng thiết giáp H15 đã vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì của Nhà nước trao tặng vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đã gửi thư chúc mừng và biểu dương Đoàn H15 vì sự tiến bộ và trưởng thành của đơn vị đã luôn phấn đấu và giữ vững truyền thống 40 năm “Đã ra quân là đánh thắng”.


Trần Hải

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Giữ vững truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO