Gỗ lậu "phóng"... cùng xe máy lôi

(Baonghean) - Từ đầu năm đến nay tại các xã Thanh Hương, Thanh Thuỷ, Hạnh Lâm (Thanh Chương) và Phúc Sơn (Anh Sơn), tình trạng lâm tặc dùng xe máy lôi vào tận cửa rừng vận chuyển gỗ trái phép có chiều hướng gia tăng mạnh, dù các lực lượng chức năng đã tích cực ngăn chặn... 
 
Được biết, các đối tượng chuyên dùng xe máy lôi chở gỗ lậu đều là những nông dân chân lấm tay bùn được các "đầu nậu" thuê vào rừng để chở gỗ. Anh Lê Đình Sơn -cán bộ Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số II cho biết: Tại bản Vều xã Phúc Sơn (Anh Sơn) lợi dụng đường tiểu ngạch đi qua, lâm tặc đã tổ chức khai thác trái phép tại các lâm phần do Tổng đội TNXP 2, Vườn quốc gia Pù Mát, Công ty lâm nghiệp Anh Sơn quản lý...Gỗ lậu được chuyển về xuôi bán cho các đối tượng ở Đô Lương, Nghi Lộc, TP Vinh...Lâm tặc thường sử dụng nhiều loại phương tiện để vận chuyển gỗ như bè mảng trên sông Giăng, ô tô, xe bò lốp, đặc biệt còn có "sáng kiến" "chế" ra loại xe máy lôi kéo gỗ. Loại xe này được gắn phía sau một chiếc xe giống xe "ba gác", rất cơ động, có thể luồn vào rừng sâu chở gỗ. Tầm khoảng 20 giờ, lâm tặc cùng với xe máy lôi lên đường, mỗi lần vận chuyển chất trên xe khoảng trên 1 m3 gỗ các loại. Đi theo sau là 2 xe máy chở 4 người để đẩy xe lên dốc. Xe kéo chở gỗ cồng kềnh nhưng chúng phóng bạt mạng để tránh kiểm lâm, rất dễ gây tai nạn giao thông. Ở các xã dọc đường Hồ Chí Minh như Thanh Hương, Thanh Thuỷ, Hạnh Lâm lâm tặc từ rừng ra rẽ vào các nẻo đường nhánh để tập kết gỗ trong khu dân cư chờ cơ hội đưa đi các nơi.
 
Để đối phó với tình trạng lâm tặc dùng xe máy lôi tự chế vận chuyển gỗ trái phép, Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát. Tuy nhiên, do lâm tặc thường đi theo nhóm và mang theo cả vũ khí, khi cần là chống đối quyết liệt. Anh Sơn kể tiếp: "Thủ đoạn của lâm tặc ngày càng tinh vi xảo quyệt. Chúng đóng giả thành những người chờ bắt xe khách, "bám" gần sát cổng đơn vị Đội kiểm lâm cơ động số II để nắm bắt mọi động tĩnh. Khi cán bộ kiểm lâm vừa ra khỏi cổng là chúng điện thoại báo ngay cho đồng bọn. Để đánh lạc hướng lâm tặc, nhiều khi anh em kiểm lâm phải trèo qua bờ rào, hoặc bơi qua dòng kênh để đi tuần tra. Đoàn thường đi tuần tra đột xuất hoặc đi theo tin báo của nhân dân. Nhiều khi mật phục trắng đêm giữa mưa rừng mới bắt được các đối tượng. Từ đầu năm đến nay, Đội đã bắt được trên 30 xe máy lôi tự chế, tịch thu hàng chục m3 gỗ các loại. Tại khu vực bản Vều, do chỉ có mỗi con đường độc đạo nên lực lượng kiểm lâm chốt chặn cơ bản đã dẹp được nạn xe máy lôi chở gỗ. Đối với các xã Thanh Hương, Hạnh Lâm, Thanh Thuỷ..., lâm tặc hoạt động phức tạp hơn do có quá nhiều đường tiểu ngạch.
 
Để dẹp bỏ tình trạng vận chuyển gỗ lậu bằng xe máy lôi, Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số II đang nỗ lực tăng cường công tác trinh sát, bám địa bàn, nắm bắt thông tin tại các điểm thường xuyên tập kết tàng trữ lâm sản trái phép. Khuyến khích bà con tố giác các đối tượng lâm tặc. Đặc biệt tăng cường phối hợp với Đồn biên phòng 557, Trạm QLBVR Pù Mát, Ban quản lý bản Vều... Bên cạnh đó, Đội cần có sự hỗ trợ tích cực hơn nữa của chính quyền các địa phương về lực lượng, phương tiện, nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn hoạt động của lâm tặc.

Văn Trường

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.