Góp phần tạo chuyển biến ở vùng biên giới, ven biển

(Baonghean) Ông Bùi Thanh Nghiệm - Bí thư Chi bộ xóm 8, xã Diễn Hải (Diễn Châu) nói như khoe với tôi rằng, xóm ông là xóm công giáo đầu tiên của huyện Diễn Châu đạt danh hiệu “Làng Văn hoá”.

Hiện họ giáo ở đây đang phấn đấu để được công nhận là “Họ giáo tiên tiến”. Hiện chi bộ đang làm thủ tục để chị Thuận - một giáo dân đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã trở thành đảng viên chính thức. Các cán bộ phụ nữ, thanh niên cũng đang được xây dựng, củng cố. Đó chính là lực lượng rường cột của phong trào quần chúng nơi xóm đạo ven biển này.

Có được những kết quả đó, nhiều cán bộ xã Diễn Hải nhắc đến sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Diễn Thành mà người đại diện là Thượng uý Phan Văn Thắng, đảng viên bộ đội biên phòng tăng cường cho xã.

Thượng úy Phan Văn Thắng trao đổi công việc với Bí thư Chi bộ xóm 8, xã Diễn Hải (Diễn Châu).

Trong bộ đồ áo phông quần bò “lượn”  xe máy khắp các ngõ xóm với nét mặt cởi mở dễ gần, trông Thắng chẳng khác gì người dân vùng này. Chẳng thế mà, khi nói về tình hình trong xóm giáo toàn tòng này thì Thắng cứ vanh vách. Bao nhiêu hộ, bao nhiêu khẩu, kinh tế giàu nghèo thế nào, con cái nhà ai học hành ra làm sao, anh đều biết. Mới đây, Thượng uý Thắng còn góp 1 triệu đồng tiền lương của mình cùng với bà con để xây dựng “nhà đại đoàn kết” cho bà Truyền, một giáo dân nghèo trong xóm. Không biết từ lúc nào, người thượng uý biên phòng cởi mở ấy trở thành người bạn cùng chia sẻ buồn vui không chỉ của những đảng viên, cốt cán mà còn của nhiều bà con xóm đạo này.

Trong 5 năm qua, kể từ khi thực hiện chủ trương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, vùng ven biển của tỉnh, bộ đội biên phòng luôn duy trì 25 đồng chí về làm phó bí thư đảng uỷ ở 25/27 xã biên giới. Còn trường hợp về sinh hoạt đảng tạm thời ở các chi bộ như Thượng uý Thắng thì có tới gần 80 đồng chí. Trong đó, các xã vùng ven biển có 10 đồng chí.

Có thể nói, hầu hết số đảng viên bộ đội biên phòng tăng cường cho đảng uỷ các xã hay về sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở đã bám địa bàn, bám dân, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều kế sách hay, nhiều chủ trương đúng để phát triển, kinh tế  -  xã hội, an ninh quốc phòng. Thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ ở vùng biên giới, ven biển kết nạp được trên gần 60 đảng viên mới, trong đó có một số đảng viên là người công giáo. Cũng thời gian trên, có 14 chi bộ, xóm, bản được thành lập, 3 bản  được đưa ra khỏi danh sách “trắng đảng viên”. Nhờ đó, nhiều bản, thôn ở Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Diễn Châu, Nghi Lộc từ yếu kém về nhiều mặt đã vươn lên khá. Một số xóm đạo như xóm 8, xã Diễn Hải (Diễn Châu) xóm Xuân Cảnh, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) xóm 1, xóm 4, xã Nghi Yên (Nghi Lộc) là những ví dụ điển hình về sự chuyển biến tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, qua các phong trào quần chúng, nhiều giáo dân tích cực như chị Vương Thị Phương ở Nghi Xuân (Nghi Lộc), chị Ngô Thị Thuận ở Diễn Hải (Diễn Châu) đã được các đảng viên phát hiện, bồi dưỡng trở thành cốt cán, đảng viên.

Nói về vai trò công tác tăng cường cán bộ cho cơ sở, Thượng tá Phan Văn Giang - chính trị viên Đồn Biên phòng Diễn Thành khẳng định, đó là một chủ trương đúng, kịp thời của tỉnh; một kế hoach hay của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Tuy nhiên, muốn đạt được hiệu quả cao, trước hết đơn vị phải chọn người. Đó phải là những sỹ quan, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng vận động quần chúng; sống hoà  mình với mọi người xung quanh. Đồng thời, đó phải là những đảng viên có trách nhiệm, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong mọi công việc cũng như trong sinh hoạt đời thường. Quan trọng nhất là phải được cán bộ, nhân dân ở địa phương tín nhiệm.

Việt Long

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.