Góp ý Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3/2015, tại TP Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự án luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Tấn – Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh, đại diện Thường trực HĐND một số huyện, thị và đại diện các ban, sở ngành và hội liên quan.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND
Quang cảnh hội nghị 

Dự án Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND lần này được UB Thường vụ Quốc hội trình bày bao gồm 90 điều, 4 chương. Cụ thể, ngoài phần quy định chung còn có phần hoạt động giám sát của Quốc hội (gồm giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giám sát của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của QH, giám sát của các đại biểu Quốc hội); hoạt động giám sát của HĐND (gồm giám sát của Thường trực HĐND, giám sát của các ban và các đại biểu HĐND) và phần cuối cùng là quy định đảm bảo hoạt động giám sát và điều khoản thi hành.

Đại diện UB Mặt trận Tổ quốc Tỉnh phát biêu góp ý
Đại diện UB Mặt trận Tổ quốc Tỉnh phát biểu góp ý
Đại diện Thường trực HĐND huyện Nghi Lộc phát biêu góp ý
Đại diện Thường trực HĐND huyện Nghi Lộc phát biểu góp ý

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng chính của Quốc hội và HĐND đã được Hiến pháp quy định. Riêng hoạt động giám sát của Quốc hội đã được Luật giám sát điều chỉnh từ năm 2003. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND được quy định ở nhiều văn bản; mặc dù có cố gắng nhưng Quốc hội và HĐND vẫn chưa thực hiện hiệu quả chức năng của mình; các đại biểu thực hiện chưa hết trách nhiệm, mỗi địa phương cách thức giám sát còn khác nhau… Chính vì vậy, góp ý bổ sung dự án Luật, các đại biểu tập trung vào việc làm rõ phạm vi, cách thức hoạt động giám sát sao cho hiệu quả, không chồng chéo với hoạt động khác; các hình thức giám sát và thể thức ban hành văn bản sau khi giám sát; Luật hoạt động giám sát gắn liền với chất vấn và giải trình, trả lời chất vấn, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm nên sau khi giám sát thì hình thức trả lời, báo cáo kết quả và xử lý sau giám sát thế nào?...

Ông Phạm Văn Tấn - Trưởng đoàn Đại biêu QH tỉnh phát biểu
Ông Phạm Văn Tấn - Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh phát biểu

Ngoài các các quy định trên, các đại biểu còn đề nghị sửa đổi một số câu chữ trong điều luật để đảm bảo chính xác hơn, tránh tình trạng dẫn nguyên bản trùng với Luật khác liên quan; quy định hình thức giám sát chuyên đề cho phù hợp với điều kiện năng lực , tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyên, cấp xã…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và kết luận buổi góp ý kiến vào dự án Luật giám sát
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận 

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết cho dự án luật; đồng thời giao Văn phòng HĐND tỉnh ghi nhận đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo góp ý trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua để cùng đoàn Đại biểu Quốc hội báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội khi thông qua dự án Luật này./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hải

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...