HAGL đại thắng trận cuối cùng V-League 2020; Danh Trung lập công trong trận thắng của U22 Việt Nam

Theo Hiến Tùng (Tổng hợp từ Zing/VnExpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau 6 trận toàn thua, HAGL đánh bại Hà Tĩnh 3-0 ở lượt cuối giai đoạn II V-League 2020 chiều 7/11; Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng trước CLB Phố Hiến với tỷ số 2-0 trong trận đấu tập chiều 7/11.
HAGL đại thắng trận cuối cùng V-League 2020
Cả hai đội bước vào trận đấu trên sân Pleiku lần này với cùng một tâm trạng buồn. Sau 6 trận đầu tiên ở giai đoạn II, đội khách hòa 2 và thua 4, còn chủ nhà cũng toàn thua. Họ vì vậy cùng đứng cuối cùng trong nhóm 8 đội tranh vô địch.

Với riêng HAGL, chưa bao giờ trong lịch sử V-League, họ trải qua chuỗi không thua dài đến thế. Chỉ một chiến thắng mới có thể giúp đội bóng phố núi đền đáp được tình yêu mà người hâm mộ dành cho họ - như tiền đạo số một của CLB Nguyễn Văn Toàn nhắc đến sau trận thua ngược Bình Dương 2-3 vòng trước. Và HAGL đã làm được điều đó xuất sắc một cách bất ngờ.

 Văn Toàn đóng góp một bàn trong trận thứ 140 cho HAGL kể từ khi được đôn lên đá V-League năm 2015. Đây cũng là cầu thủ năng nổ, nhiệt huyết và thi đấu ổn định nhất của đội bóng phố núi mùa này. Ảnh: Đức Đồng.
Văn Toàn đóng góp 1 bàn trong trận thứ 140 cho HAGL kể từ khi được đôn lên đá V-League năm 2015. Đây cũng là cầu thủ năng nổ, nhiệt huyết và thi đấu ổn định nhất của đội bóng phố núi mùa này. Ảnh: Đức Đồng.
Với lối chơi tấn công quen thuộc, HAGL nhanh chóng đẩy cao đội hình, trước một Hà Tĩnh vẫn duy trì phong cách phòng ngự phản công.  Đến phút 16, họ cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số, khi Châu Ngọc Quang phạt góc chính xác để trung vệ Damir Memovic bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Quang Tuấn. Chỉ 7 phút sau, niềm vui nhân đôi với HAGL. Thanh Hậu chuyền nhanh từ cánh trái vào vòng cấm để Ngọc Quang khống chế một nhịp rồi sút căng thành bàn. Phút 33, tỷ số đã là 3-0 cho đội chủ nhà với pha lập công của Văn Toàn.  Sau khi phối hợp với Chevaughn Walsh, Văn Toàn có bóng trong cấm địa.  
 
Thất bại lần này khiến Hà Tĩnh kết thúc mùa giải ở vị trí cuối cùng trong nhóm 8 đội. Còn với HAGL, chiến thắng lần này phần nào giúp họ kết thúc mùa giải theo cách đỡ buồn hơn.
Duy Mạnh nói về cơ hội vô địch của Hà Nội
“Hôm qua, tôi và Đình Trọng đã trở về hội quân với đội. Chấn thương của tôi có chuyển biến khá tốt. Thời gian qua, tôi luôn chấp hành phác đồ điều trị của các chuyên gia PVF. Tôi thực hiện nghiêm các bài tập của các chuyên gia hồi phục với hy vọng sớm trở lại với bóng đá. Đến thời điểm này thì chân của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy rất ổn. Lời khuyên của các chuyên gia là tôi phải ra sân tập luyện nhiều hơn để sớm thi đấu trở lại”, Duy Mạnh nói về quá trình hồi phục của mình.
Đỗ Duy Mạnh vừa trở lại sau chấn thương.
Đỗ Duy Mạnh vừa trở lại sau chấn thương.

“Ngồi trên khán đài nhìn các đồng đội thi đấu tôi cảm giác rất cuồng chân. Thấy sốt ruột vì nhiều đồng đội bị chấn thương mà bản thân không thể gánh vác. Mùa giải này Hà Nội có nhiều cầu thủ bị chấn thương khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Rất may là ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh và chúng tôi ngày càng thi đấu tốt. Lúc này, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để có thể hoàn thành được mục tiêu là vô địch giải đấu”, Đỗ Duy Mạnh cho biết.

Danh Trung lập công trong trận thắng của U22 Việt Nam
Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng trước CLB Phố Hiến với tỷ số 2-0 trong trận đấu tập chiều 7/11.
Trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam và CLB Phố Hiến diễn ra lúc 16h tại sân tập Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trong hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút, đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Ở hiệp đấu thứ nhất, U22 Việt Nam ra sân với sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc. Thủ môn bắt chính là Trần Liêm Điều, các trung vệ Nguyễn Trọng Hiếu, Đặng Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thanh Bình. Những cầu thủ được trao cơ hội ở 2 hành lang cánh là Mai Sỹ Hoàng và Nguyễn Văn Việt.
Cầu thủ 17 tuổi Nguyễn Phi Hoàng (giữa) đá chính trong trận giao hữu đầu tiên ở cấp độ U22 Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.
Cầu thủ 17 tuổi Nguyễn Phi Hoàng (giữa) đá chính trong trận giao hữu đầu tiên ở cấp độ U22 Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.
Bộ đôi tiền vệ trung tâm được sử dụng là Đoàn Thanh Trường và cầu thủ thuộc biên chế CLB Phố Hiến Uông Ngọc Tiến. Ngoài Trần Danh Trung, Mai Xuân Quyết, trên hàng công có sự xuất hiện đáng chú ý của cầu thủ trẻ nhất V.League 2020 Nguyễn Phi Hoàng.

CLB Phố Hiến tung ra sân đội hình có 5 cầu thủ đá chính ở giải hạng Nhất và một số cầu thủ lứa tuổi U22. Nhằm tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ được thi đấu, ban huấn luyện hai đội liên tục có sự điều chỉnh nhân sự trong suốt trận đấu.

Trong trận đấu mang tính chất thử nghiệm, cầu thủ hai đội được chỉ đạo thi đấu cởi mở. Phút 15, Trần Danh Trung ghi bàn từ chấm phạt đền để mở tỷ số, bàn thắng còn lại được thực hiện bởi Lê Minh Bình ở phút 85.

Sau 5 ngày tập luyện, một ngày thi đấu, U22 Việt Nam nghỉ "xả hơi" ngày 8/11 trước khi hội đủ quân số ngày 9/11.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.