Hai thí sinh Nghệ An ngủ quên được xe cảnh sát đưa đến điểm thi

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi phát hiện ra sự vắng mặt của 2 thí sinh đồng bào Thái tại điểm thi Trường THPT Mường Quạ (huyện Con Cuông), lực lượng thanh niên tình nguyện lập tức phối hợp với cảnh sát giao thông để đưa hai em tới điểm thi bằng xe chuyên dụng.
Hai em Vi Văn Phương ở bản Bắc Sơn và Hà Văn Vượng bản Thái Sơn 2 (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) là học sinh Trường THCS Môn Sơn do ngủ quên nên không nhớ giờ thi. Em Vượng bố mẹ đi làm ăn xa, ở nhà 1 mình còn em Phương thì bố đi làm ăn xa, em ở nhà với mẹ. Ảnh: CSCC

Hai em Vi Văn Phương ở bản Bắc Sơn và Hà Văn Vượng bản Thái Sơn 2 (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) là học sinh Trường THCS Môn Sơn do ngủ quên nên không nhớ giờ thi. Em Vượng bố mẹ đi làm ăn xa, ở nhà 1 mình còn em Phương thì bố đi làm ăn xa, em ở nhà với mẹ. Ảnh: CSCC

Khi đội tình nguyện tiếp sức mùa thi và các thầy cô giáo tại điểm thi Trường THPT Mường Quạ (huyện Con Cuông) rà soát danh sách hỗ trợ nước uống, đồ ăn cho các thí sinh dự thi thì phát hiện thiếu hai em học sinh này. Ngay lập tức, đội hình tình nguyện đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của huyện dùng xe chuyên dụng tìm đến nhà để chở hai em kịp đến điểm thi. Ảnh: CSCC
Khi đội tình nguyện tiếp sức mùa thi và các thầy cô giáo tại điểm thi Trường THPT Mường Quạ (huyện Con Cuông) rà soát danh sách hỗ trợ nước uống, đồ ăn cho các thí sinh dự thi thì phát hiện thiếu hai em học sinh này. Ngay lập tức, đội hình tình nguyện đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của huyện dùng xe chuyên dụng tìm đến nhà để chở hai em kịp đến điểm thi. Ảnh: CSCC
Được biết, nhà của em Vi Văn Phương tại bản Bắc Sơn cách điểm thi hơn 3km còn em Hà Văn Vượng bản Thái Sơn 2 cách điểm thi gần 3,5km. Theo chia sẻ của đội tình nguyện thì trong những năm qua, tại các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT vẫn có một số thí sinh vì ngủ quên, hỏng xe... nên đến điểm thi muộn. Lúc này, đội hình tình nguyện sẽ ngay lập tức phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành hỗ trợ các em kịp thời. Ảnh: CSCC

Được biết, nhà của em Vi Văn Phương tại bản Bắc Sơn cách điểm thi hơn 3km còn em Hà Văn Vượng bản Thái Sơn 2 cách điểm thi gần 3,5km. Theo chia sẻ của đội tình nguyện thì trong những năm qua, tại các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT vẫn có một số thí sinh vì ngủ quên, hỏng xe... nên đến điểm thi muộn. Lúc này, đội hình tình nguyện sẽ ngay lập tức phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành hỗ trợ các em kịp thời. Ảnh: CSCC

Điểm trường nơi hai thí sinh ngủ quên được "giải cứu" kịp giờ thi. Năm nay, tuổi trẻ Con Cuông thành lập 02 đội hình tình nguyện tại 02 điểm thi Trường THPT Con Cuông và THPT Mường Quạ với tổng số gần 40 tình nguyện viên mỗi đội hình để hỗ trợ thí sinh. Ảnh: CSCC
Điểm trường nơi hai thí sinh ngủ quên được "giải cứu" kịp giờ thi. Năm nay, tuổi trẻ Con Cuông thành lập 02 đội hình tình nguyện tại 02 điểm thi Trường THPT Con Cuông và THPT Mường Quạ với tổng số gần 40 tình nguyện viên mỗi đội hình để hỗ trợ thí sinh. Ảnh: CSCC

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.