Hạn chế nguy cơ cháy nổ dịp Tết

21/12/2011 18:04

(Baonghean.vn) Theo thống kê từ phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 24 vụ cháy trong khu vực dân sự, thiệt hại về tài sản khoảng 28.592 triệu đồng, làm chết 2 người, bị thương 4 người (so với cùng kỳ 2010 số vụ cháy tăng 5 vụ). Nguyên nhân trực tiếp được xác định là do sự cố hệ thống điện, sơ suất trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt và vi phạm các quy định an toàn PCCC...

(Baonghean.vn) Theo thống kê từ phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 24 vụ cháy trong khu vực dân sự, thiệt hại về tài sản khoảng 28.592 triệu đồng, làm chết 2 người, bị thương 4 người (so với cùng kỳ 2010 số vụ cháy tăng 5 vụ). Nguyên nhân trực tiếp được xác định là do sự cố hệ thống điện, sơ suất trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt và vi phạm các quy định an toàn PCCC...


Còn nhớ vào ngày 20/6/2011, vụ hoả hoạn nghiêm trọng đã xẩy ra tại đình phụ phía Đông và Nam của chợ Vinh, thiêu rụi 122 kiốt, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Sự việc này đã cho thấy được mức độ thiệt hại là lớn như thế nào nếu như xẩy ra cháy, đồng thời cũng đem lại một bài học đắt giá cho công tác PCCC tại các khu chợ, tụ điểm kinh doanh, buôn bán - những nơi công tác phòng cháy vốn đang rất lỏng lẻo.



Kiểm tra công tác PCCC tại chợ Vinh.


Có mặt tại chợ Vinh - chợ đầu mối lớn của tỉnh - Ông Trần Xuân Hạ, Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: Kể từ sau vụ cháy chợ hồi giữa năm, công tác PCCC đã được quán triệt một cách nghiêm ngặt. BQL chợ đã phổ biến đến tất cả bà con tiểu thương thực hiện đúng theo nội quy PCCC với tinh thần phòng ngừa là chính, tất cả vì sự an toàn của cả khu chợ và của cả chính bản thân mình.

Khuyến khích mỗi hộ kinh doanh phải chuẩn bị một xô hoặc can đựng nước từ 20-30 lít, nếu trang bị bình phòng cháy thì phải được đặt nơi dễ thấy, dễ lấy và được kiểm tra thường xuyên để có thể sử dụng được khi cần thiết. Đặc biệt trong dịp Tết này vào thời điểm khô hanh, hàng hoá tập kết nhiều, có nhiều mặt hàng dễ cháy, nguy cơ gây cháy cao, BQL đã tổ chức các đội kiểm tra PCCC tiến hành tuần tra 24/24h, tích cực nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc quy định PCCC.

Đồng thời, vào thời điểm giáp Tết, lượng người đến mua sắm cũng tăng nhanh hơn so với dịp thường, BQL đã cắt cử các đội tích cực tuần tra, kiểm soát để đảm bảo không có hộ kinh doanh sử dụng các thiết bị dễ gây cháy, lơ là trong phòng cháy và đặc biệt không để người dân nào vào mua sắm, tham quan hút thuốc trong chợ...

Đánh giá về công tác PCCC vào dịp Tết, Trung tá Nguyễn Đăng Điệp, Đội trưởng đội kiểm tra phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh cho biết: Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nguy cơ xảy ra cháy cao do thời tiết khô hanh, độ ẩm trong không khí thấp, vật liệu khô, dễ bắt cháy. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ và trung tâm thương mại thường tập trung nhiều hàng hoá, nguyên vật liệu hơn các tháng trong năm, trong đó có nhiều chất dễ gây cháy. Tại các gia đình nhu cầu mua sắm hàng hoá, đồ dùng phục vụ Tết, mức độ sử dụng thiết bị điện cũng tăng đột biến dẫn đến quá tải, có nguy cơ mất an toàn gây nên chập, cháy.... Chính vì vậy, công tác PCCC vào dịp Tết được xác định là nhiệm vụ trọng tâm đối với lực lượng cảnh sát PCCC.


Với mục tiêu nhằm chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm, thiếu sót về PCCC có nguy cơ phát sinh cháy, nổ; đặc biệt không để xảy ra cháy, nổ tại các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hoá. Bắt đầu từ giữa tháng 12/2011 lực lượng PCCC đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán và mùa khô năm 2012.

Theo đó, cùng với việc luôn đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24h, phương tiện sẵn sàng, đã đồng loạt ra quân kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ quan, doanh nghiệp, các trung tâm thương mại, chợ, nhà cao tầng, khu dân cư tập trung, khu vui chơi giải trí đông người, kho hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí gas, các cơ sở sản xuất kinh doanh nguyên, vật liệu dễ cháy, nổ...

Tích cực bám cơ sở, địa bàn, trực tiếp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định, nội quy an toàn PCCC, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân bố trí sắp xếp hàng hoá vật tư đảm bảo an toàn, nếu cháy có xảy ra cũng không để lan rộng thành cháy lớn, thực hiện nghiêm túc quy trình sử dụng điện an toàn; củng cố các sơ đồ thoát nạn, phương tiện, công cụ hỗ trợ PCCC, các thiết bị liên lạc, qui trình báo cháy và xử lý cháy...


Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, từ nhiều năm nay, cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư tập trung (nhà tập thể, nhà cao tầng chung cư...) chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, việc sử dụng điện còn tuỳ tiện; mặt khác hệ thống giao thông nhỏ hẹp, nguồn nước phục vụ chữa cháy thiếu, việc thiết kế và xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy công cộng có nhiều bất cập nên gây khó khăn cho công tác phòng ngừa và cứu chữa khi xảy ra cháy nổ. Ở một số nơi, hoạt động của các đội PCCC cơ sở, dân phòng còn mang tính hình thức, phương tiện phục vụ công tác PCCC lạc hậu, chưa được đầu tư đúng mức...


Cùng với đó, nguy cơ cháy sẽ gia tăng trong dịp Tết nếu không ngăn chặn tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa, pháo thăng thiên, đèn trời. Quá tải mạng lưới điện ngày Tết cũng là một nguyên nhân cháy "thường trực"... Trong khi đó phương tiện, lực lượng cảnh sát PCCC nói chung còn mỏng, vì vậy để thực hiện được mục tiêu không xảy ra cháy lớn, cần có sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và nhân dân...

Đặc biệt, việc củng cố, duy trì hoạt động ở mức cao của các đội PCCC cơ sở và dân phòng là hết sức cần thiết, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra các vụ cháy, nổ, đồng thời ngăn chặn, dập tắt đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh.


Đặng Nguyễn

Hạn chế nguy cơ cháy nổ dịp Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO