Hạn chế ô nhiễm trong chăn nuôi: Yêu cầu cấp thiết

(Baonghean) - Một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Đặc biệt khi ngành chăn nuôi đang đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn thì công tác bảo vệ môi trường đặt ra những yêu cầu cấp thiết.

Ở xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn thời gian gần đây, người dân bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ trại chăn nuôi lợn giống siêu nạc công nghệ cao của Công ty TNHH Đại Thành Lộc. Ông Phạm Ngọc Hùng, xóm Hồng Lĩnh, sát ngay chân đập Hồ Tràng Đen, nơi tiếp nhận nguồn nước từ trại lợn, cho biết: Trước đây, nước hồ trong xanh, không khí trong lành, người dân thường đi thể dục buổi sáng, hóng mát vào buổi chiều và tắm giặt thoải mái. Nhưng từ khi nước ở hồ đổi sang màu đen, có mùi hôi thối, mọi người không thể dạo bộ quanh hồ. Ô nhiễm nguồn nước còn ngấm vào giếng khơi của gia đình ông và nhiều gia đình khác trong xóm. Nhiều gia đình trong xóm lo lắng mua bình lọc về để lọc nước giếng ăn. Ông Nguyễn Đức Hiền, ở xóm Tiền Phong, sát trại lợn, cho biết, có thời điểm vào ban đêm, đúng hướng gió, mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu, phải đóng hết các cửa và có khi ngồi trong nhà cũng đeo khẩu trang. Ông Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Nam Hưng cho biết, trước tình trạng ô nhiễm môi trường và sự bức xúc của người dân, chính quyền đã báo cáo các cấp, các ngành để tìm hướng giải quyết, nhưng cho đến nay vẫn chưa được cải thiện. 

Người dân xóm Hồng Lĩnh, xã Nam Hưng (Nam Đàn) cho rằng ô nhiễm  từ hồ Tràng Đen đang thẩm thấu vào ao nuôi cá của gia đình.
Người dân xóm Hồng Lĩnh, xã Nam Hưng (Nam Đàn) cho rằng ô nhiễm từ hồ Tràng Đen đang thẩm thấu vào ao nuôi cá của gia đình.
Cử tri một số xã của huyện Nghĩa Đàn gần khu vực dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung của Công ty CP thực phẩm sữa TH cũng đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan chức năng về ô nhiễm môi trường. Thường trực HĐND tỉnh đã có cuộc khảo sát ý kiến phản ánh của cử tri; đầu tháng 9/2015 vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm tra vấn đề này, đều khẳng định phản ánh của cử tri là có cơ sở. Theo báo cáo của UBND huyện Nghĩa Đàn, ở các trang trại xây dựng tại vị trí cao hơn khu dân cư xung quanh, vào mùa mưa lũ lớn nước thải chảy vào khu dân cư, gây ô nhiễm... Tình trạng ô nhiễm môi trường cũng đã diễn ra ở các trại lợn của Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương; trại lợn của Công ty Đô Thành tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành; trại lợn Bình Minh ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu... Theo kết quả kiểm tra của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh gần đây tại 6 trang trại chăn nuôi lợn, bò trên địa bàn tỉnh cho thấy, tất cả các trang trại đều đi vào hoạt động nhưng chưa lập hồ sơ gửi cơ quan chức năng để xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các trang trại đều chưa thực hiện theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; chất lượng nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia... 
Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm từ các trại chăn nuôi, ngoài ý thức trách nhiệm của các chủ trang trại chưa cao thì chính quyền địa phương chưa có quy hoạch bài bản trong chăn nuôi. Thông thường các dự án chăn nuôi được thu hút ở các địa phương, khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng trang trại lựa chọn địa điểm đều được các địa phương chấp thuận, chứ chưa có thẩm định, phê duyệt tác động môi trường. Điều này lý giải cho tình trạng gây ô nhiễm từ các trại lợn đều có sự phát tán và ảnh hưởng lớn đến nguồn nước, không khí... Mặt khác, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chính quyền địa phương thiếu giám sát, kiểm tra, dẫn đến nhiều trại chăn nuôi vượt quá tổng đàn được phê duyệt, vượt quá khả năng đáp ứng đảm bảo môi trường của cơ sở, điển hình trại lợn ngoại của Công ty Thái Dương tại xã Đại Sơn (Đô Lương), hay trại lợn của Công ty Đô Thành tại xã Tiến Thành (Yên Thành), hoặc trang trại nuôi bò Úc của Công ty Kết Phát Thịnh tại xã Nghi Lâm (Nghi Lộc)...
Hiện tại, ngành chăn nuôi đang phát triển theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các cấp, các ngành cần quan tâm đến phát triển chăn nuôi bền vững. Cùng với phát triển, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong ngành Nông nghiệp, nâng cao giá trị chăn nuôi, yêu cầu đặt ra phải ứng dụng các tiến bộ KHKT để đảm bảo môi trường sinh thái. Các địa phương chú trọng quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi xa dân cư, xa nguồn nước; gắn quy hoạch vùng chăn nuôi với quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lý nhất. Mặt khác, khi có dấu hiệu gây ô nhiễm từ các trại chăn nuôi phải có thái độ kiên quyết trong xử lý, đảm bảo môi trường chung, đảm bảo song song lợi ích giữa phát triển kinh tế và lợi ích cộng đồng.
Mai Hoa

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.