Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên quay trở lại đàm phán hạt nhân

(Baonghean.vn) - Ngày 25/6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se kê gọi Triều Tiên quay trở lại các đàm phán đa phương bị tạm hoãn về vấn đề giải giáp hạt nhân trên bán đảo này, viện dẫn những cuộc đàm phán đang diễn ra về thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ông cho biết trong một bài phát biểu tại cuộc gặp của Nhóm các cá nhân nổi bật bàn về Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện (CTBT): “Triều Tiên là nước duy nhất tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 21. Bất chấp những nỗ lực quốc tế, nước này đang đi theo một đường lối sai lầm và không phù hợp với thời đại, lập luận rằng họ có thể có cả khí tài lẫn lương thực”.

Ngoại trưởng Yun cũng đã thúc giục Triều Tiên ký và phê duyệt CTBT, cho rằng các chương trình vũ khí hạt nhân của nước này đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với cơ chế không phổ biến hạt nhân trên toàn cầu.

CTBT, được để ngỏ để ký kết vào năm 1996, vẫn chưa có hiệu lực do 8 nước có năng lực hạt nhân, bao gồm cả Triều Tiên, Iran và Mỹ, vẫn chưa tự nguyện ký kết hay thông qua thỏa thuận này.

Ngoại trưởng Yun Byung-se trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Yonhap hôm 25/6. Ảnh: Yonhap.
Ngoại trưởng Yun Byung-se trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Yonhap hôm 25/6. Ảnh: Yonhap.

Tuy nhiên, Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt quốc tế của nhóm P5+1 gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức và Anh.

Ông Yun nói: “Bình Nhưỡng sẽ rút ra bài học từ trường hợp của Iran và quay trở lại bàn đàm phán. Vũ khí hạt nhân không đem lại gì ngoài sự cô lập và các lệnh trừng phạt”.

Đàm phán 6 bên về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã bị trì hoãn từ cuối năm 2008. 5 quốc gia thành viên còn lại của đàm phán này là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Về các quan hệ song phương giữa Seoul và Bình Nhưỡng, vị ngoại trưởng này cho biết: “Cánh cửa đối thoại giữa 2 miền Triều Tiên vẫn rộng mở”.

Thu Giang

(Theo Yonhap)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.