Hàn Quốc mong đợi chuyến thăm của Giáo hoàng tới Triều Tiên

Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền (DP) của Hàn Quốc đã bày tỏ hy vọng khả năng Giáo hoàng Francis thăm Triều Tiên sẽ giúp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc mong đợi chuyến thăm của Giáo hoàng tới Triều Tiên ảnh 1
Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 19/10, lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền (DP) đã bày tỏ hy vọng khả năng Giáo hoàng Francis thăm Triều Tiên sẽ giúp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hôm 18/10, khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chuyển miệng lời mời của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Giáo hoàng đã nhiệt tình chấp thuận lời mời tới thăm Triều Tiên.

Giáo hoàng Francis nói nếu Triều Tiên gửi một lời mời chính thức, ông "tất nhiên" sẽ đáp ứng.

Ông Hong Young-pyo, lãnh đạo DP, trong cuộc gặp với các lãnh đạo chủ chốt của đảng đã phát biểu: "Việc Giáo hoàng có thể tới thăm Triều Tiên thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".

"Nếu được xác nhận, chuyến viếng thăm của Giáo hoàng sẽ tạo đà thúc đẩy Triều Tiên tiếp tục giải trừ hạt nhân", "chúng ta cần một cách tiếp cận linh hoạt để khơi gợi vấn đề phi hạt nhân (của Bình Nhưỡng)".

Văn phòng Tổng thống Moon Jae-in cho biết, tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo tại Bình Nhưỡng hồi tháng trước, Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã bày tỏ mong muốn được mời Giáo hoàng thăm đất nước mình.

Trước đây, chưa từng có Giáo hoàng nào thăm Triều Tiên.

Chánh Văn phòng Tổng thống Moon Jae-in mong đợi chuyến thăm của Giáo hoàng sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình mang lại hòa bình cho bán đảo đang bị chia tách (hậu quả cuối cùng còn sót lại từ Chiến tranh Lạnh).

Đối với Triều Tiên, chuyến viếng thăm của Giáo hoàng có thể giúp ích cho các nỗ lực của họ trong việc trở thành một quốc gia bình thường và cải thiện quan hệ với Mỹ./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.