Hàn Quốc rút công nhân khỏi khu công nghiệp chung

Hôm nay 27-4, công nhân Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong bắt đầu trở về Hàn Quốc sau khi Seoul quyết định rút toàn bộ công nhân của mình.

Tối 26-4, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl Jae thông báo rút toàn bộ công nhân Hàn Quốc tại Kaesong trở về nước, sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ đề nghị đối thoại để giải quyết tranh chấp xung quanh khu công nghiệp này.

Người dân Hàn Quốc biểu tình đòi Bình Nhưỡng nối lại hoạt động ở khu công nghiệp Kaesong - Ảnh: Reuters

"Vì những hành động của CHDCND Triều Tiên các công ty đầu tư vào khu công nghiệp này đang đối diện với mất mát nghiêm trọng. Chúng tôi quyết định rút toàn bộ công nhân sau khi xem xét những khó khăn mà họ đang trải qua tại Kaesong" - Yonhap dẫn phát biểu của Bộ trưởng Ryoo trong cuộc họp báo.

Đầu tháng 4-2013, toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại Kaesong đã được lệnh phải trở về nhà, buộc 123 công ty Hàn Quốc phải ngừng hoạt động. Bình Nhưỡng đổ lỗi cho những cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ là nguyên nhân của việc triệu hồi công nhân quy mô lớn này.

Theo Bộ trưởng Ryoo, việc Bình Nhưỡng thậm chí không cho tiếp tế thực phẩm và thuốc men đến công nhân Hàn Quốc tại Kaesong là hành động vô lý.

Đêm 26-4, Tổng thống Park Geun Hye đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn của công nhân Hàn Quốc khi chủ trì một cuộc họp an ninh.

Đến ngày 26-4, tại Kaesong vẫn còn 175 công nhân Hàn Quốc làm việc. Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết 127 công nhân trở về nhà vào chiều nay 27-4. Những người còn lại sẽ trở về trước ngày 29-4.

Ủy ban quốc phòng quốc gia Triều Tiên đã tuyên bố sẽ bảo đảm sự an toàn cho những công nhân Hàn Quốc rời khỏi Kaesong.

“Chúng tôi đã thông báo cho CHDCND Triều Tiên về kế hoạch triệu hồi công nhân và tổ chức những cuộc thảo luận cấp cao vào đêm qua. CHDCND Triều tiên đã tuyên bố rõ ràng sẽ bảo đảm an toàn cho công nhân Hàn Quốc nên tôi không thấy có trở ngại nào” - một quan chức Hàn Quốc nói với Yonhap.

Theo Tuổi trẻ - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.