Hàng chục người giải cứu bè nuôi hàu bị lũ cuốn trôi ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau khi phát hiện các bè nuôi hàu của người dân bị nước lũ cuốn trôi, lấp bít miệng cống ba ra Thượng Xá thuộc địa bàn xã Nghi Quang, Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Nghi Lộc đã huy động các lực lượng tiến hành giải tỏa, lưu thông dòng chảy.
Toàn cảnh 4 bè nuôi hàu của gia đình ông Phúc bị trôi về thượng du ba ra Thượng Xá. Ảnh Nhật Tuấn
Toàn cảnh 4 bè nuôi hàu của gia đình ông Phúc bị trôi về thượng du ba ra Thượng Xá. Ảnh: Nhật Tuấn

Sáng sớm 3/9, tổ vận hành đóng mở cống ba ra Thượng Xá, Xí nghiệp thủy lợi huyện Nghi Lộc phát hiện một khối các mảng bè nuôi trồng thủy sản đang trôi trên sông Cầu Kiệt, hướng về cống ba ra. Tổ vận hành đã thông báo cho chủ hộ nuôi là ông Trần Việt Phúc ở phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò biết nhưng việc kéo giữ, neo bè không thành công.

Hậu quả, toàn bộ bốn mảng bè nuôi hàu với tổng diện tích 2.000 m2 của ông Phúc đã lấp kín 6 cửa cống ba ra Thượng Xá, làm ách tắc dòng lũ.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy PCLB&TKCN và các ngành liên quan của huyện Nghi Lộc đã làm việc với lãnh đạo xã Nghi Quang và phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, yêu cầu gia đình ông Phúc phải khẩn trương tháo dỡ bè nuôi hàu, trả lại dòng chảy.

Các mảng bè bị vỡ, bít kín các cửa cống của ba ra Thượng Xá. Ảnh Nhật Tuấn
Các mảng bè bị vỡ, bít kín các cửa cống của ba ra Thượng Xá. Ảnh: Nhật Tuấn

Do nước thượng nguồn chảy về lớn nên việc giải tỏa bè trôi phải tiến hành nhanh. Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện Nghi Lộc đã huy động cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự và Công an huyện Nghi Lộc, cán bộ, công chức, lực lượng dân quân, công an xã Nghi Quang, Xí nghiệp Thủy lợi huyện Nghi Lộc phối hợp với chính quyền, lực lượng dân quân phường Nghi Tân hỗ trợ gia đình ông Phúc tháo dỡ, di chuyển bè hàu ra khỏi miệng cống ba ra.

Lực lượng Quân đôi, Công an được huy động giúp dân giải tỏa bè nuôi trồng thủy sản, giải phóng dòng lũ. Ảnh: Nhật Tuấn
Lực lượng Quân đội, Công an được huy động giúp dân giải tỏa bè nuôi trồng thủy sản, giải phóng dòng lũ. Ảnh: Nhật Tuấn

Sau gần 3 giờ khẩn trương xử lý sự cố, toàn bộ 4 bè nuôi hàu của  gia đình ông Phúc đã được tháo dỡ và kéo di dời ra khỏi khu vực miệng cống ba ra Thượng Xá. Đến 14 giờ chiều nay, 6 cánh cống của ba ra này đã được mở trở lại, thực hiện xả lũ cho vùng hạ du sông Cầu Kiệt.

Hiện, chưa có thông tin về nguyên nhân 4 bè nuôi hàu của gia đình ông Trần Việt Phúc bị trôi cũng như thiệt hại tài sản do sự cố gây ra.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.