Hàng chục người thiệt mạng trong các vụ đánh bom ở Nigeria

(Baonghean.vn) - Thứ 7 ngày 7/3, nhiều vụ đánh bom xảy ra tại thành phố Maiduguri – một thành trì cũ của nhóm khủng bố Boko Haram đã khiến cho ít nhất 58 người thiệt mạng.
Cổng vào khu chợ ở thành phố Maiduguri, nơi xảy ra một trong ba vụ đánh bom khiến hàng chục người thiệt mạng hôm mồng 7 tháng 3. Ảnh: AFP/Tunji Omirin
Cổng vào khu chợ ở thành phố Maiduguri, nơi xảy ra một trong ba vụ đánh bom khiến hàng chục người thiệt mạng hôm mồng 7 tháng 3. Ảnh: AFP/Tunji Omirin
Thứ 7, 3 vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ở thành phố Maiduguri đã khiến cho ít nhất 58 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đến chiều ngày thứ 7, cơ quan chức năng thống kê được có 139 người bị thương trong cả 3 vụ đánh bom nói trên. Được biết, Maiduguri là một thành phố nằm phía đông bắc Nigeria và nơi đây từng là thành trì cũ của nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram.
Các nhà điều tra cho biết, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào buổi sáng. Một kẻ đánh bom tự sát đã cho phát nổ quả bom hắn mang trên người ngay ở một khu chợ bán cá. Tầm 1 giờ sau đó, vụ đánh bom thứ hai tiếp tục được thực hiện tại một khu chợ khác ở thành phố Maiduguri. Cuối cùng, vụ đánh bom thứ ba diễn ra lúc gần 13 giờ theo giờ địa phương tại một trạm xe buýt đông đúc.
Tại hiện trường vụ đánh bom đầu tiên, ông Abubakar Gamadi – người đứng đầu nghiệp đoàn đánh cá bang Borno cho biết “trong số những người thiệt mạng có rất nhiều phụ nữ và trẻ em”.
Các vụ đánh bom diễn ra trong bối cảnh quân đội Nigeria và nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram vẫn tiếp tục các cuộc đụng độ tại Maiduguri từ nhiều tuần nay. Hồi cuối tháng 1, ông Abubakr Bashir Bakri – người đứng đầu chỉ huy chiến dịch MSF cho biết, tình hình chiến sự đang ngày một căng thẳng. Các vụ đụng độ diễn ra thường xuyên và ngày càng tiến lại gần thành phố Maiduguri hơn.
Chu Thanh – theo Liberation 7/3

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.