Hàng lậu, hàng giả vẫn hoành hành tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có sự vào cuộc xử lý từ các lực lượng chức năng, tuy nhiên, vấn nạn hàng lậu, hàng giả ở Nghệ An vẫn hoành hành, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.

bna_van truong 11.jpeg
Một chiếc đồng hồ nhái thương hiệu của Thụy Sĩ có giá trên 1 triệu đồng ở thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Hải An

Tràn lan hàng “hiệu” giá rẻ

Dạo quanh một vòng phía ngoài Trung tâm Thương mại Phủ Diễn (Diễn Châu), có khá nhiều điểm bán hàng “nhái” đồng hồ Thụy Sĩ với các thương hiệu nổi tiếng như Tissot, Longines, Movado, CK... giá chỉ từ 1 đến 6 triệu đồng/chiếc. "Cùng một chiếc đồng hồ đó, nếu hàng “xịn” của Thụy Sĩ có cái hàng trăm triệu đồng. Biết là hàng nhái, nhưng nhiều người vẫn ưa chuộng vì mẫu mã đẹp, giá rẻ lại gắn mác thương hiệu nổi tiếng” - một tiểu thương kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Phủ Diễn cho hay.

Qua tìm hiểu, một số tay buôn cho biết: Đa phần đồng hồ nhái Thụy Sĩ đều nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ có giá dưới 8 USD/chiếc (tương đương 160.000 đồng). Với chi phí sản xuất cực thấp như vậy, người ta đã thay thép không gỉ bằng thứ kim loại kém chất lượng nên khi về Việt Nam bán vẫn lãi cao. Người mua phải loại đồng hồ này có độ rủi ro cao.

bna_van truong 12.jpeg
Chiếc ví nam nhái hãng Dior ở thị trấn Diễn Châu có giá chỉ 500.000, trong khi hàng "xịn" 10 triệu đồng/chiếc. Ảnh: Hải An

Xuống xã Diễn Thành (Diễn Châu), chúng tôi thấy có khá nhiều cửa hàng thời trang đề biển bán túi, ví nhãn hiệu cao cấp Dior, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Michael Kors, Tory Burch. Những chiếc túi nhái hàng cao cấp và không niêm yết giá. Chỉ cần người mua thích mẫu nào thì người bán nói giá luôn. Các loại sản phẩm phong phú với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, tùy thuộc vào tình trạng nhái hoặc thương hiệu bị nhái.

Tại địa bàn TP. Vinh, hiện nay, có khá nhiều địa điểm bày bán các loại quần áo nhái thương hiệu cao cấp. Như tại chợ Vinh, người ta bày bán đầy đủ mẫu mã, từ quần áo, phụ kiện hàng hiệu như Dior, Versace, Gucci, Chanel có giá từ 350.000 đồng đến trên 5 triệu đồng.

Anh Trần Minh ở huyện Quỳnh Lưu - một khách hàng đang chọn đồ “nhái cao cấp" ở chợ Vinh chia sẻ: “Rất mê thương hiệu này nhưng không đủ tiền mua hàng chính hãng, nên tôi mua 2 chiếc áo thun cá sấu nhái thương hiệu Lacoste với giá chưa tới 1 triệu đồng. Trong khi đó, giá một áo thun Lacoste chính hãng trên 3 triệu đồng.

bna_van truong vnmc.jpeg
Những mẫu áo nhái thương hiệu Gucci và Li-Ning có giá 400.000-500.000 đồng, được bán tại chợ Vinh, trong khi áo chính hãng có giá trên 3 triệu đồng/chiếc. Ảnh: Hải An

Cũng gần khu vực chợ Vinh, thị trường phụ kiện điện gia dụng rất lộn xộn, có khá nhiều cửa hàng bán sản phẩm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ... Có những sản phẩm hàng nhái vẫn được bày bán công khai như: Quạt điện, nồi cơm điện, mô tơ điện... nhiều thiết bị chống giật, chống rò điện là hàng nhái mà vẫn được bày bán với giá chưa đầy 100.000 đồng/bộ, trong khi hàng chính hãng có giá tiền triệu mỗi bộ.

Không chỉ làm giả các mặt hàng của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, các đối tượng còn làm giả các mặt hàng thiết yếu như: Nước mắm, bột ngọt, bột giặt, dầu gội, sữa tắm, bánh kẹo… Thủ đoạn được sử dụng là đặt nhãn hàng hóa có tên gọi gần giống với nhãn hàng của những thương hiệu uy tín để gây sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

bna_van truong m.jpeg
Khách mua hàng tại chợ Vinh. Ảnh: Hải An

Chưa thể xử lý dứt điểm

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường Nghệ An, 8 tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 1.876 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 3,8 tỷ đồng.

Điển hình, mới đây ngày 14/9, Đội QLTT số 3 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 2 hộ kinh doanh có tên L.T.N, địa chỉ đường Lý Tự Trọng, TP. Vinh, và M.T tại đường Đề Thám, TP. Vinh, phát hiện 415 hộp bánh dẻo hoa quả, bánh hạt dẻ nướng và 960 bánh bột ngọt không có nguồn gốc xuất xứ. Ngành chức năng đã xử phạt hành chính 35 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Trước đó, ngày 6/9/2023, Đội QLTT số 4 phối hợp với ngành chức năng, phát hiện ông Phan Đức Hùng ở xã Minh Châu (Diễn Châu), vận chuyển 40 kg chân gà, 50 kg xương ống lợn đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy số hàng và xử phạt hành chính 13,9 triệu đồng…

Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Đối với hàng cấm, hàng nhập lậu, phương thức phổ biến của các đối tượng là vận chuyển nhỏ lẻ hàng hóa, ngụy trang, cất giấu tinh vi cùng với hàng hóa khác trong thùng xe, hầm xe tự chế, nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng bán trên các sàn giao dịch điện tử, các trang mạng xã hội với cái mác “hàng xách tay”, “hàng sale giá rẻ”... Mặt khác, các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết và thu nhập còn thấp của người dân để đưa hàng giả, hàng kém chất lượng về các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tiêu thụ trên các phương tiện bán hàng lưu động.

bna_van truong 1.jpeg
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Hải An

Đặc biệt, hiện nay rất khó kiểm soát lĩnh vực thương mại điện tử, do mô hình kinh doanh thương mại điện tử qua các mạng xã hội không cần mặt bằng, địa điểm kinh doanh, nên rất khó khăn cho việc tiếp cận, phát hiện, xử lý vi phạm.

Trong khi đó, một bộ phận người tiêu dùng có tâm lý ham rẻ và không phân biệt được hàng thật, hàng giả nên dễ bị các đối tượng trục lợi. Đây cũng là vấn đề gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường.

Vì vậy, nhằm tăng cường các giải pháp chống hàng giả, hàng nhái gian lận thương mại, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người tiêu dùng chỉ nên mua sản phẩm ở những website đã thông báo với Bộ Công Thương, không nên thỏa hiệp tiêu thụ hàng giả, hàng nhái giá rẻ.

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.