Hàng nghìn học sinh ở Nghệ An lo lắng vì các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ bị hoãn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những ngày này, thông tin tạm dừng các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng. Điều này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của nhiều học sinh, nhất là với những em cuối cấp.

Học sinh và trung tâm vất vả vì hoãn các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ

Sáng 11/11, chị Nguyễn Hà Phương (phường Vinh Tân – thành phố Vinh) đã đến Trung tâm Anh ngữ Ama để làm thủ tục nhận lại lệ phí thi chứng chỉ STARTERS - 1 trong 3 kỳ thi nằm trong hệ thống chứng chỉ tiếng Anh Cambridge dành cho học sinh tiểu học. Dù số tiền đăng ký không nhiều chỉ hơn 1 triệu đồng nhưng chị Phương quyết định rút số tiền này về vì chưa biết kỳ thi này khi nào sẽ được triển khai trở lại.

Nói về điều này, chị Phương cho biết: Con gái tôi đang học lớp 2 và theo lộ trình đợt này cháu sẽ thi để lấy chứng chỉ STARTERS làm cơ sở để tiếp tục theo học các khóa học tiếp theo và cũng là một dịp để đánh giá năng lực của cháu. Theo lịch thì đợt này cháu chuẩn bị thi nhưng chúng tôi được cô giáo thông báo hoãn kỳ thi và chưa có lịch mới nên chúng tôi sẽ cân nhắc lại việc tham dự kỳ thi này.

Trong sáng nay, một số phụ huynh đã đến các trung tâm ngoại ngữ để rút lại hồ sơ đăng ký dự thi. Ảnh: MH

Trong sáng nay, một số phụ huynh đã đến các trung tâm ngoại ngữ để rút lại hồ sơ đăng ký dự thi. Ảnh: MH

Trong sáng nay, chị Dương Thị Nga – nhân viên tư vấn ở Trung tâm Anh ngữ Ama liên tục nhận được nhiều cuộc gọi của phụ huynh đã đăng ký thi chứng chỉ ngoại ngữ cho con, sau khi nhận được thông tin Hội đồng Anh tạm dừng các kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS. Ngoài thắc mắc, một số phụ huynh cũng quyết định nhận lại số tiền đã đăng ký chờ lịch thi mới. Số phụ huynh xin chuyển lịch thi chiếm một phần nhưng không nhiều.

Nói về việc triển khai các Kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh – Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Ama cho biết: Ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được văn bản về việc tạm dừng cuộc thi chứng chỉ IELTS. Việc này rất bất ngờ và gây khó khăn cho các thí sinh vì các cháu đang ôn luyện và chuẩn bị thi. Việc ngừng thi dẫn đến các cháu phải duy trì việc học kéo dài, một số cháu có thể bị nản và trung tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng tôi có cam kết đầu ra cho thí sinh. Hiện có nhiều phụ huynh, học sinh gọi điện đến trung tâm hoặc gọi trực tiếp cho tôi để nắm bắt tình hình. Chúng tôi đã động viên phụ huynh, học sinh tiếp tục ôn thi để giữ vững tinh thần.

Kỳ thi kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của học sinh. Ảnh: MH

Kỳ thi kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của học sinh. Ảnh: MH

Ngoài việc thi IELTS, trước đó 2 tháng việc thi các chứng chỉ tiếng Anh khác của Cambridge như STARTERS, MOVERS và FLYERS, KET, PET cũng đã tạm dừng thi khiến cho rất nhiều học sinh bị mất cơ hội.

Tại Trung tâm Tiếng Anh Ama, theo thống kê, mỗi tháng trung tâm có từ 500 – 800 thí sinh ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đăng ký dự thi các chứng chỉ này.

Riêng chứng chỉ IELTS có khoảng 50 thí sinh đăng ký dự thi mỗi tháng. Hiện trung tâm cũng đang dạy cho khoảng 500 học viên thi lấy chứng chỉ IELTS và liên kết với một số trường THCS trên địa bàn tỉnh để tổ chức 8 lớp thi lấy chứng chỉ IELTS.

Tại Trường Đại học Vinh, từ năm 2017 – 2018, trường đã phối hợp với Hội đồng Anh trong việc tổ chức các Kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS. Theo lịch, ngày 19/11 này có 70 thí sinh đăng ký qua Trường Đại học Vinh và 50 thí sinh do Hội đồng Anh gửi sẽ tham dự Kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS. Tuy nhiên, hiện nay tất cả các kỳ thi này đã tạm hoãn.

Thí sinh tham dự Kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS tại Trường Đại học Vinh. Ảnh: PV

Thí sinh tham dự Kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS tại Trường Đại học Vinh. Ảnh: PV

Đây cũng là kỳ thi thu hút rất nhiều thí sinh tham gia bởi theo thống kê từ đầu năm đến nay, Trường Đại học Vinh đã tổ chức 19 kỳ thi và có khoảng 2.000 học sinh tham gia để lấy chứng chỉ.

Kỳ thi phải được tổ chức theo đúng quy định

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có khá nhiều đơn vị đang là đối tác với Hội đồng Anh và Cambridge để triển khai các Kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ. Xu hướng hiện nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi ngày một đông bởi đây là một trong những cơ sở để tuyển thẳng lớp 6 và lớp 10 tại các trường chuyên, trường năng khiếu hoặc các trường THPT công lập. Ngoài ra, nhiều trường đại học cũng xem chứng chỉ IELTS là cơ sở để xét tuyển thẳng đầu vào.

Liên quan đến việc tạm dừng các kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS, nhiều học sinh cũng đã bày tỏ sự băn khoăn. Học sinh Nguyễn Phương Thảo – lớp 12D – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: Cách đây 4 tháng em đã tham dự một kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS và hiện đã đạt IELTS 7.5. Tuy nhiên, vì muốn có kết quả cao hơn nên trong tháng 11 này em đã đăng ký thi lại nhưng đã nhận được thông báo từ đơn vị tổ chức là tạm hoãn kỳ thi này. Từ 2 ngày nay, em đọc rất nhiều bài báo về vấn đề này nhưng chưa có phản hồi từ đơn vị tổ chức nên em khá lo lắng. Nếu kỳ thi bị hoãn đến năm sau sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của em, vì em dự định từ ra Tết sẽ dành thời gian cho các Kỳ thi đánh giá năng lực và Kỳ thi tốt nghiệp để xét tuyển vào các trường đại học.

Trường Đại học Vinh rà soát lại danh sách các thí sinh dự thi. Ảnh: MH

Trường Đại học Vinh rà soát lại danh sách các thí sinh dự thi. Ảnh: MH

Về việc hoãn tổ chức kỳ thi này, ngày hôm qua Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cũng đã trả lời một số cơ quan báo chí. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, việc một số tổ chức/đơn vị thông báo dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là do các bên liên kết chưa làm hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt theo quy định của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Thông tư số 11/2022/TT-BGD&ĐT. Điều đó thể hiện sự tôn trọng và chấp hành pháp luật Việt Nam của các tổ chức/đơn vị (trong đó có Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục).

Về nội dung này, cô giáo Trần Thị Tuyết – giáo viên dạy tiếng Anh – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng nói thêm: Trong thời gian gần đây, việc học và thi lấy chứng chỉ IELTS được rất nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm bởi nhiều lợi ích mang lại. Thực tế, việc hoãn thi khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng. Nếu việc hoãn thi được thông báo sớm hơn sẽ giúp thí sinh đỡ hoang mang, bị động.

Giờ học ngoại ngữ của học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: MH

Giờ học ngoại ngữ của học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: MH

Qua phương tiện truyền thông, tôi thấy việc dừng thi để có những khảo sát, đánh giá, giám sát về cơ sở vật chất, về quy trình thi của các trung tâm là rất cần thiết. Trên cương vị là giáo viên, tôi nghĩ phụ huynh và học sinh không nên quá lo lắng. Thay vào đó, chúng ta hãy tiếp tục ôn tập và việc hoàn chỉnh các thủ tục hành chính sẽ tạo cảm giác yên tâm cho chúng ta về kỳ thi này và tạo công bằng, khách quan, đảm bảo chất lượng cho tất cả thí sinh dự thi.

Cô giáo Trần Thị Tuyết – giáo viên dạy tiếng Anh – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Sau hai ngày ra thông báo tạm dừng các kỳ thi, một số đơn vị là đối tác với Hội đồng Anh cũng đã chủ động rà soát lại toàn bộ quy trình thi từ nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo văn bản.

Qua trao đổi, Tiến sĩ Trần Bá Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh – phụ trách về việc tổ chức các kỳ thi năng lực ngoại ngữ ở nhà trường cho biết: Bộ vừa có công văn yêu cầu các công ty liên kết với tổ chức quốc tế để tổ chức các kỳ thi về đánh giá năng lực ngoại ngữ. Về mặt quản lý nhà nước đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn để chúng ta rà soát và chấn chỉnh lại công tác khảo thí giáo dục quốc tế. Về phía thí sinh, tôi cho rằng, cũng không nên quá lo lắng bởi tôi tin rằng sau khi rà soát, những đơn vị đáp ứng đủ yêu cầu sẽ được tiếp tục triển khai kỳ thi và quyền lợi thí sinh sẽ được đảm bảo. Hiện tại, chúng tôi đã kịp thời thông báo cho thí sinh về quyết định mới nhất của Hội đồng Anh và tôi hy vọng các thí sinh hãy bình tĩnh ôn thi để chờ các kỳ thi tiếp theo.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.