Hành trình chinh phục đỉnh Phà Cà Tủn 2.500m của phóng viên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 ngày băng rừng vượt suối, vượt bao gian nan, nhóm phóng viên Báo Nghệ An cùng đoàn công tác đồng thanh cất cao bài hát Quốc ca trên đỉnh Phà Cà Tủn cao gần 2.500m.
Ảnh: Thành Cường
Phà Cà Tún có độ cao gần 2.500 m, đứng thứ 2 ở Nghệ An, sau Pu Xai Lai Leng. Cạnh Phà Cà Tủn, có ngọn Phà Phày cao hơn 2.200 m. Cả hai ngọn núi Phà Cà Tủn và Phà Phày đều là núi đá, thuộc dãy Trường Sơn, nằm trong vùng rừng đặc dụng Khu BTTN Pù Hoạt. Con đường duy nhất để chinh phục đỉnh Phà Cà Tủn chỉ có thể bắt đầu từ trung tâm xã Tri Lễ ngược lên bản Huồi Mới, rồi tiếp tục đi sâu vào vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Việc lên được đỉnh Pù Hoạt trở thành nỗi khát khao của nhiều phóng viên Báo Nghệ An. Kế hoạch cho chuyến đi phượt trên đỉnh núi này đã được chúng tôi ấp ủ, nhưng để thực hiện là không đơn giản. Vất vả thì đã đành. Nhưng để vượt qua 4 chặng đường (từ trung tâm Tri Lễ đến bản Huồi Mới; từ bản Huồi Mới đến điểm Nỏ So; từ điểm Nỏ So đến chân núi Phà Phày; từ chân núi Phà Phày vượt dốc lên đỉnh Pù Hoạt) với thời gian 2 ngày và một đêm, chỉ với sức của người làm báo thì khó có thể thực hiện. May sao, kế hoạch của chúng tôi được Khu BTTN Pù Hoạt, UBND xã và Đồn Biên phòng Tri Lễ nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi gửi xe ở trang trại chăn nuôi của đồng bào Mông, nhóm phóng viên Báo Nghệ An cùng đoàn công tác của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Đồn biên phòng Tri Lễ tiếp tục đi bộ, vượt rừng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Nhà báo Nhật Lân và Lâm Tùng lần mò từng bước chân trên những sườn núi dốc đứng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trong hơn 5 tiếng vượt rừng, một số người bị chuột rút phải dừng nghỉ dọc đường. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Lên độ cao 1.800m, đoàn dừng lại lập lán để nghỉ đêm. Trước khi trời tối nhóm phóng viên tranh thủ tác nghiệp, lấy thông tin và hình ảnh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Rồi cùng chuẩn bị bữa tối với các cán bộ kiểm lâm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Sau một đêm nghỉ lại tại độ cao 1.800m, đoàn tiếp tục hành trình chinh phục chặng đường cuối cùng để lên đỉnh Phà Cà Tủn. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đỉnh Phà Cà Tủn ở độ cao 2.462 so với mực nước biển, đây là đỉnh núi cao nhất Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cao thứ nhì Nghệ An (sau đỉnh Pu Xai Lai Leng cao 2.782m). Trên "nóc nhà Pù Hoạt" này, nhóm phóng viên Báo Nghệ An cùng đoàn công tác chung tay xây dựng kỳ đài kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Kỳ đài được dựng lên, trong không gian tiếp giáp giữa trời và đất, bài Tiến quân ca được đồng thanh cất lên hùng tráng, thiêng liêng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại đây, thay mặt Báo Nghệ An, nhà báo Nhật Lân trao Giấy chứng nhận đạt Giải ba, Giải Khoảnh khắc vàng Báo Nghệ An năm 2019 cho anh Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Khu BTTN Pù Hoạt. Anh Hiếu là đồng tác giả tác phẩm "Hiểm họa mới từ bên kia biên giới". Đây là một trong những giải ảnh báo chí truyền thống của Báo Nghệ An được tổ chức hàng năm và được trao vào đúng dịp thành lập Báo. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.