Hào hứng hội thi gói bánh chưng, nấu bánh ngào vui Tết sum vầy ở Báo Nghệ An

Thành Chung - Đức Anh - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hội thi gói bánh chưng, bánh tét và nấu bánh ngào đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới.
Chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều ngày 16/01, Báo Nghệ An tổ chức Hội thi gói bánh chưng và nấu bánh ngào lần thứ VII, vui Tết sum vầy cho cán bộ, phóng viên, nhân viên trong tòa soạn. Dự hội thi có đồng chí Nguyễn Công Danh - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.
Clip: Thành Cường
Đây là hội thi truyền thống được tổ chức thường niên; mang đến niềm vui, cũng như giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong đại gia đình Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đây là hội thi truyền thống được tổ chức thường niên; mang đến niềm vui, cũng như giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong đại gia đình Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Hội thi có sự tham gia cổ vũ của các khán giả đặc biệt, đó là lãnh đạo và con em cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Hội thi có sự tham gia cổ vũ của các khán giả đặc biệt, đó là lãnh đạo và con em cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Ở phần thi gói bánh chưng, 9 tổ công đoàn của Báo được chia thành 4 đội thi. Mỗi đội thi có 03 người. Trong vòng 30 phút, 4 đội thi thực hiện gói 01 cặp bánh chưng và 01 cặp bánh tét theo đúng quy chuẩn do ban tổ chức đề ra. Ảnh: Đức Anh

Ở phần thi gói bánh chưng, 9 tổ công đoàn của Báo được chia thành 4 đội thi. Mỗi đội thi có 03 người. Trong vòng 30 phút, 4 đội thi thực hiện gói 01 cặp bánh chưng và 01 cặp bánh tét theo đúng quy chuẩn do ban tổ chức đề ra. Ảnh: Đức Anh

Ở phần thi nấu bánh ngào, 4 đội thi (mỗi đội 03 người) thực hiện nấu 01 mâm bánh ngào từ nguyên liệu sẵn có trong vòng 45 phút. Ảnh: Đức Anh

Ở phần thi nấu bánh ngào, 4 đội thi (mỗi đội 03 người) thực hiện nấu 01 mâm bánh ngào từ nguyên liệu sẵn có trong vòng 45 phút. Ảnh: Đức Anh

Hội thi đã diễn ra hết sức sôi nổi, vui tươi, thu hút sự tham của đông đảo cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Hội thi đã diễn ra hết sức sôi nổi, vui tươi, thu hút sự tham của đông đảo cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Các cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo Nghệ An không chỉ thể hiện là những con người cầm bút giỏi mà còn rất “đảm việc nhà”. Ảnh: Đức Anh

Các cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo Nghệ An không chỉ thể hiện là những con người cầm bút giỏi mà còn rất “đảm việc nhà”. Ảnh: Đức Anh

Các sản phẩm bánh chưng, bánh tét đều đạt chất lượng và có hình thức đẹp. Trong phần thi gói bánh chưng, bánh tét đội Văn xã – Xuất bản hoàn thành xong sớm nhất phần thi của mình. Ảnh: Đức Anh

Các sản phẩm bánh chưng, bánh tét đều đạt chất lượng và có hình thức đẹp. Trong phần thi gói bánh chưng, bánh tét đội Văn xã – Xuất bản hoàn thành xong sớm nhất phần thi của mình. Ảnh: Đức Anh

Thành phẩm bánh ngào được các đội trang trí đẹp mắt, ngon miệng. Ảnh: Đức Anh

Thành phẩm bánh ngào được các đội trang trí đẹp mắt, ngon miệng. Ảnh: Đức Anh

Các khán giả đã cổ vũ nhiệt tình khiến hội thi đã diễn ra hết sức hào hứng. Ảnh: Đức Anh

Các khán giả đã cổ vũ nhiệt tình khiến hội thi đã diễn ra hết sức hào hứng. Ảnh: Đức Anh

Sau khi kết thúc phần thi gói bánh chưng, bánh tét và nấu bánh ngào, ban giám khảo cuộc thi lắng nghe phần thuyết trình của mỗi đội về sản phẩm của đội mình. Ảnh: Đức Anh

Sau khi kết thúc phần thi gói bánh chưng, bánh tét và nấu bánh ngào, ban giám khảo cuộc thi lắng nghe phần thuyết trình của mỗi đội về sản phẩm của đội mình. Ảnh: Đức Anh

Ban giám khảo thực hiện chấm điểm trên cơ sở các tiêu chí chất lượng và hình thức bánh, trang trí bàn đặt sản phẩm và bài thuyết minh. Ảnh: Đức Anh

Ban giám khảo thực hiện chấm điểm trên cơ sở các tiêu chí chất lượng và hình thức bánh, trang trí bàn đặt sản phẩm và bài thuyết minh. Ảnh: Đức Anh

Hội thi gói bánh chưng, bánh tét và nấu bánh ngào đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới và tạo động lực, quyết tâm mới để các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Ảnh: Đức Anh

Hội thi gói bánh chưng, bánh tét và nấu bánh ngào đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới và tạo động lực, quyết tâm mới để các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Ảnh: Đức Anh

Chiều tối ngày 16/01, Báo Nghệ An tổ chức đêm liên hoan vui Tết sum vầy cho cán bộ, phóng viên, nhân viên trong tòa soạn.
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Danh - Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. 
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao thưởng cho các đội đạt giải trong phần thi gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao thưởng cho các đội đạt giải trong phần thi gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Trao thưởng cho các đội đạt giải trong phần thi nấu bánh ngào. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao thưởng cho các cháu con em cán bộ, nhân viên của Báo đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Báo Nghệ An mừng tuổi các cháu con em cán bộ, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.