Hấp dẫn Sao Mai 2015

(Baonghean.vn) - Tối ngày  13/6, 9 thí sinh xuất sắc nhất Liên hoan Tiếng hát truyền hình Nghệ An – Giải Sao Mai 2015 đã tranh tài trong đêm chung kết để chính thức giành vé dự thi khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại điện một số sở, ban, ngành đã đến tham dự.

Màn biểu diễn mở mà đêm chung kết Sao Mai điểm hẹn của Đội Chim sơn ca - Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức
Màn biểu diễn mở mà đêm chung kết Sao Mai điểm hẹn của Đội Chim sơn ca - Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức
9 thí sinh xuất sắc lọt vào đêm chung kết đều là được những người được đánh gia cao
9 thí sinh xuất sắc lọt vào đêm chung kết đều được đánh giá cao
Các đại biểu theo dõi chương trình biểu diễn của các thí sinh
Các đại biểu theo dõi chương trình biểu diễn của các thí sinh
Rất đông khán giả đến theo dõi và cổ vũ trực tiếp cho đêm chung kết
Rất đông khán giả đến theo dõi và cổ vũ cho đêm chung kết

Góp mặt trong đêm chung kết có 9 thí sinh thuộc các dòng nhạc: Thính phòng cổ điển, Dân gian và Nhạc nhẹ. Đây là những thí sinh xuất sắc đã vượt qua hai vòng thi sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của hơn 30 thí sinh của nhiều tỉnh thành trong cả nước.  Các thí sinh năm nay được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, có nhiều sáng tạo trong cách lựa chọn bài và  mới mẻ trong thể hiện.

Ông Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An tặng hoa cho các đơn vị tài trợ
Ông Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An tặng hoa cho các đơn vị tài trợ
Tiết mục biểu diễn của thí sinh Hồ Đức Tuấn - dòng nhạc nhẹ
Tiết mục biểu diễn của thí sinh Hồ Đức Tuấn - dòng nhạc nhẹ
Sự hồi hộp của người nhà các thí sinh
Sự hồi hộp của người nhà các thí sinh
Sự hào hứng của các cổ động viên nhí
Sự hào hứng của các cổ động viên nhí

Với phong cách trình diễn tự tin, hấp dẫn, nhiều cảm xúc, có sự đầu tư về âm thanh và hình ảnh,  đêm chung kết đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho khán giả theo dõi trực tiếp và qua sóng truyền hình. Theo đánh giá của ban giám khảo, giải Sao Mai năm nay có nhiều giọng ca có chất giọng tốt, kỹ thuật thanh nhạc cao và được đào tạo bài bản ở các trường văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Kết thúc  đêm chung kết, 3 thí sinh: Bùi Thị Cẩm Huyền ở dòng nhạc Thính phòng cổ điển, Trần Thị Thùy Dung ở dòng nhạc Dân gian và Đậu Thanh Tài ở dòng nhạc Nhẹ đã dành giải nhất và chính thức dành vé dự thi khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Thí sinh  La Văn Quý là Thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua tổng đài 8555.

Mỗi một tiết mục là một cuộc cạnh tranh về điểm của các thí sinh. Bên cạnh đó, điểm số sẽ dựa vào tin nhắn bình chọn của khán giả
Mỗi một tiết mục là một cuộc cạnh tranh về điểm của các thí sinh. Bên cạnh đó, điểm số sẽ dựa vào tin nhắn bình chọn của khán giả

Liên hoan Tiếng hát truyền hình – Giải Sao Mai do Đài PT – TH Nghệ An được tổ chức 2 năm một lần và đã trở thành một sân chơi mang tính chuyên nghiệp cao. Qua 9 năm tổ chức, từ liên hoan này đã có nhiều ca sỹ thành danh và trở thành nghệ sỹ có tên tuổi, được công chúng ghi nhận.

Ca sỹ Trần Trang - thành viên ban giám khảo và là ngưởi trưởng thành từ Liên hoan Tiếng hát truyền hình Nghệ An
Ca sỹ Trần Trang - thành viên ban giám khảo và là ngưởi trưởng thành từ Liên hoan Tiếng hát truyền hình Nghệ An
Trao giải cho các thí sinh đạt giải Ba
Trao giải cho các thí sinh đạt giải Ba
Những thí sinh đạt giải Hai
Những thí sinh đạt giải Nhì
Những thí sinh đạt giải Nhất sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng loại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Những thí sinh đạt giải Nhất sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng loại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Niềm vui chiến thắng bên gia đình
Niềm vui chiến thắng bên gia đình

Trước đó, trong khuôn khổ liên hoan, các thí sinh đã đến giao lưu ca nhạc và tặng quà cho các em nhỏ tại Làng trẻ SOS Vinh. Thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Hưng Nguyên và Thành phố Vinh.

                                                                                                                                 Mỹ Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.