Hạt nhân đoàn kết

(Baonghean) - Để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tương Dương luôn phát huy vai trò tích cực của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng mối đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương gắn với việc triển khai Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về “Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” và Đề án số 07/ĐA/MTNA ngày 28/3/2008 về “Xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An”. Qua đó, cùng đồng bào các dân tộc bình bầu, tôn vinh được 154 già làng, người có uy tín. 
Triển lãm hàng dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương.	Ảnh: thanh lê
Triển lãm hàng dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương. Ảnh: thanh lê
Ngay từ mỗi bản, làng, Ban công tác mặt trận tích cực phối hợp chặt chẽ với các chi bộ, ban cán sự động viên các già làng, người có uy tín tham gia vào các công tác của hệ thống chính trị ở cơ sở. Và chính những già làng, người có uy tín đã trở thành những hạt nhân quan trọng trong vận động đồng bào phát triển kinh tế, chăm lo xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bảo vệ an ninh, trật tự ở mỗi bản làng.
Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương tặng bò giống cho hộ nghèo  ở xã Yên Na.	Ảnh: nguyên sơn
Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương tặng bò giống cho hộ nghèo ở xã Yên Na. Ảnh: nguyên sơn
Già làng Cụt Kim Liên ở bản Lở, xã Xá Lượng năm nay đã 70 tuổi. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông vẫn còn khỏe, nhanh nhẹn lắm. Gần 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng và hiện là Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương nên già Liên càng hiểu hơn tất thảy mọi người trong bản về những chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng đối với đồng bào các dân tộc. Bởi vậy, trong cuộc sống thường ngày, già luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào do cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phát động. Ông phối hợp chặt chẽ với các đảng viên, các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trong bản xóa bỏ tập tục lạc hậu, học cái chữ, tiếp cận khoa học kỹ thuật để phát triển trồng rừng, hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bởi vậy, những năm qua, bản Lở không còn tình trạng con em bỏ học, dân bản đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Cuộc sống đồng bào vì thế ngày càng khấm khá, đẩy lùi đói nghèo. Trong đại hội MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2014 - 2019, già làng Cụt Kim Liên được tuyên dương về những thành tích trong công tác vận động nhân dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới và bầu đi dự Đại hội MTTTQ tỉnh trong tháng 6 này.
Còn đối với già làng Xồng Chông Của ở bản Pá Lõm, xã Tam Hợp lại có nhiều nỗ lực trong vận động đồng bào Mông xuống núi, gần nguồn nước để thuận lợi cho cuộc sống. Những năm qua, ông luôn là một trong những hạt nhân quan trọng cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều giải pháp vận động người Mông vùng biên ải không di dịch cư tự do mà quây quần định cư ở bản mới, tổ chức chăn nuôi, trồng rừng nâng cao đời sống và bảo vệ vững chắc an ninh trật tự. Đặc biệt trong năm 2012 - 2013, khi biết có nhóm “người lạ” vào bản truyền đạo trái phép, già Xồng Chông Của đã chủ động khuyên dân bản không nghe theo kẻ xấu, cảnh giác với các âm mưu của các thế lực thù địch; Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy đuổi đối tượng, làm trong sạch địa bàn. Vì thế, ông Của được UBMTTQ, UBND, các đoàn thể huyện Tương Dương ghi nhận là một trong những già làng mẫu mực. Tấm gương của già Xồng Chông Của không chỉ riêng dân bản Pá Lõm kính nể mà còn được đồng bào Mông, Thái, Tày Pọong... ở các bản làng khác tôn vinh. 
 Để phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước đến các làng bản, gia đình, họ tộc, UBMTTQ các cấp huyện Tương Dương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, các cán bộ trong Ban mặt trận từ cơ sở đến huyện thường xuyên tiếp xúc, cung cấp thông tin, tài liệu, kiến thức cho các già làng, người có uy tín để họ truyền bá lại cho con cháu trong bản làng. Hàng năm đều tổ chức đánh giá, sơ, tổng kết để động viên, tuyên dương, khen thưởng những già làng, người có uy tín tích cực, tiêu biểu; Đồng thời qua đó, triển khai lồng ghép các phong trào thi đua với các hoạt động như “Ngày hội Đại đoàn kết” ở các thôn bản; tổ chức các hội nghị tập huấn, làm cho người uy tín tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín của mình đối với dân bản. Chính vì vậy, đồng bào luôn nhiệt huyết tham gia vào các tổ chức đoàn thể, vì mục tiêu giảm nghèo bền vững, từng bước vươn lên khá, giàu. Nhờ vậy, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc; Ngày càng tập hợp nhiều người dân vào các tổ chức, hội. Đến nay, tỷ lệ tập hợp của Đoàn thanh niên ở các cơ sở đạt 70%; Hội Nông dân huy động được 63% dân bản tham gia hội viên; Hội Phụ nữ huy động 90% chị em vào tổ chức; Tỷ lệ này ở Hội Cựu chiến binh đạt 98,5%, Hội Người cao tuổi đạt gần 92%. Thống kê của Ủy ban MTTQ huyện, có 107/154 Ban công tác mặt trận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt trên 70%, không có đơn vị yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
Từ những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ huyện đang tích cực triển khai các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. Bên cạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác mặt trận, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về “Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền”, UBMTTQ huyện Tương Dương tiếp tục chú trọng phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Đối với một địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc cùng chung sống, gồm: Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú, Tày Pọong, Ơ Đu thì việc tăng cường vai trò của các già làng, người có uy tín càng có ý nghĩa quyết định trong triển khai các phong trào phát triển KT-XH, thi đua xây dựng gia đình văn hóa, bản làng tiên tiến. Ông Lô Thanh Tuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: “Những già làng, trưởng bản thực sự là điểm tựa tinh thần cho bà con ở các thôn bản, họ tộc trong việc giải quyết các thắc mắc hay hòa giải các mâu thuẫn ở cộng đồng. Họ có nhiều ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Chính vì vậy, việc tiếp tục phát huy vai trò của già làng, người có uy tín được xem là điểm chốt quan trọng để xây dựng mối đoàn kết toàn dân ở địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc…”.
Nguyên Sơn

tin mới

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Đó là 1 trong những nội dung của Ban Chỉ đạo 1838 Tỉnh ủy Nghệ An nêu ra tại Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

(Baonghean.vn) - Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp được tăng cường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện và chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã đang đặt ra một số bất cập, cần được nghiên cứu để sửa đổi phù hợp hơn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.