Hiệp hội Sinh viên Hong Kong bắt đầu bao vây trụ sở chính quyền

Khoảng 9 giờ tối 30/11 (theo giờ địa phương), Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) và tổ chức “Học dân Tư triều” (Scholarism) tuyên bố bao vây trụ sở chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) ở Admiralty.

Người biểu tình tập trung tại quận Mongkok đêm 27/11. (Nguồn: Kyodo/TTXVN phát)
Người biểu tình tập trung tại quận Mongkok đêm 27/11. (Nguồn: Kyodo/TTXVN phát)

Cùng với tuyên bố nâng cấp hành động trên, HKFS và Scholarism kêu gọi người biểu tình thu dọn vật dụng tùy thân, tiến về phía đường Tim Mei để bao vây trụ sở chính quyền Đặc khu. HKFS và Scholarism dự kiến đêm 30/11 sẽ là “đêm dài”, nhưng nhấn mạnh sẽ tiến hành đấu tranh bằng hình thức phi bạo lực. 

Sau khi tuyên bố trên được đưa ra, rất nhiều người biểu tình đã lập tức xuất phát, hướng về phía tòa nhà chính quyền Hong Kong trên đường Tim Mei.

Trước đó 1 ngày, HKFS và Scholarism tuyên bố sẽ tổ chức “Dạ hội nhằm thẳng chính quyền, đấu tranh giành dân chủ” tại “Quảng trường Ô dù” ở Admiralty vào tối 30/11. 

Họ cũng kêu gọi người dân khi tham gia phong trào “công dân kháng lệnh” hay bất cứ hành động gì đều mang theo các loại trang bị phòng hộ như khẩu trang, kính bảo hộ, ô dù và mũ bảo hiểm nhằm bảo vệ an toàn cá nhân./.

Trong khi đó, nhằm đề phòng khả năng xảy ra tình huống bất ngờ vào đêm 30/11, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã huy động 7.000 nhân viên làm nhiệm vụ tại Admiralty và Mong Kok.
  
Theo báo điện tử Đông phương Nhật báo, cảnh sát Hong Kong đã điều động thêm hơn 1.000 nhân viên tới Admiralty, nâng tổng số lực lượng bố trí ở đây lên 4.500 người. Ngoài ra, tại khu vực Mong Kok, do tình hình vẫn chưa ổn định nên cảnh sát đã bố trí khoảng 2.500 nhân viên. 

Tuy nhiên, khi đêm đến, tùy theo diễn biến tình hình, cảnh sát sẽ điều động linh hoạt lực lượng cho hai khu vực này. 

Tới sáng 1/12, về sơ bộ, cảnh sát tiếp tục duy trì 4.500 nhân viên ở Admiralty và 2.500 nhân viên ở Mong Kok, nhưng cũng như đêm 30/11, lực lượng cụ thể sẽ được quyết định trên cơ sở tình hình thực tế./.

Cảnh sát được tăng cường tại Mongkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát được tăng cường tại Mongkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TTXVN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.