#hiếu học

15 kết quả

Khơi dậy truyền thống hiếu học

Khơi dậy truyền thống hiếu học ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với ông Cao Đình Hòe - Chuyên viên cao cấp, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An và nay là Phó Trưởng ban Phong trào - Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
Hoa nở trên đá - Kỳ 2: Gian nan đi tìm con chữ

Hoa nở trên đá - Kỳ 2: Gian nan đi tìm con chữ

(Baonghean.vn) - Giảng đường đại học có lẽ sẽ thật xa đối với những học sinh nghèo, vời bởi sau tờ giấy báo trúng tuyển là những gánh nặng khó có thể đong đếm, ước mơ của các em rồi sẽ dang dở nếu không nhận được sự giúp đỡ.
Xã có hơn 700 giáo viên ở Nghệ An

Xã có hơn 700 giáo viên ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ bao đời nay, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu được mệnh danh là ngôi làng giàu truyền thống hiếu học nhất nhì Nghệ An. Ở vùng đất này, nghề dạy học được xem là nghề truyền thống.
Hội khuyến học Nghệ An: 'Điểm sáng' xây dựng xã hội học tập

Hội khuyến học Nghệ An: 'Điểm sáng' xây dựng xã hội học tập

(Baonghean) - Trong những năm qua, Nghệ An trở thành “điểm sáng” trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của cả nước. Nhiều phong trào thi đua xây dựng cộng đồng khuyến học ngày càng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa, góp phần “chắp cánh” ước mơ học tập và tu dưỡng cho nhiều em học sinh; tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương. 
Cậu bé chăn dê thi đại học đạt hơn 27 điểm

Cậu bé chăn dê thi đại học đạt hơn 27 điểm

(Baonghean.vn) - Với 27,35 điểm (Toán 8,75 điểm, Hóa 9 điểm, Sinh học 9,6 điểm, môn Lý 7,2 điểm), em Nguyễn Văn Đức – học sinh lớp 12C1, trường THPT 1-5 trở thành thí sinh có điểm thi khối B cao nhất của huyện Nghĩa Đàn.