Hiệu quả của một dự án

(Baonghean) Dự án "Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số trong xoá đói giảm nghèo" tại Nghệ An được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ của Đại sứ quán Ai – len và Tổ chức CARE của Đan Mạch trong thời gian 2 năm (2011 -2013). Thông qua dự án, HĐND tỉnh Nghệ An là 1 trong 2 cơ quan trực tiếp thực hiện đã thể hiện rõ vai trò góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Dự án "Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số trong xoá đói giảm nghèo" tại Nghệ An được thực hiện tại địa bàn các xã Châu Kim, Châu Thôn (Quế Phong) và Nghĩa Mai, Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn). Đến nay, dự án đã đi hơn một nửa chặng đường và thu được những thành quả khá rõ rệt trong việc cải thiện đời sống cho các gia đình dân tộc thiểu số được thụ hưởng dự án, cũng như nâng cao năng lực cho cán bộ, đại biểu HĐND các cấp, giúp HĐND có đủ năng lực giám sát các chương trình xóa đói giảm nghèo và đại diện tốt hơn cho quyền lợi của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, từ năm 2011 đến nay đã được dự án đầu tư vào 3 thôn, bản làm mô hình điểm gồm: Mô hình nuôi vịt bầu, mô hình nuôi o­ng, mô hình trồng lúa SRI - ủ phân vi sinh và mô hình trồng xoan - ủ phân vi sinh. Kết quả, Châu Thôn đã lập được 6 nhóm mô hình và đã triển khai. Tiêu biểu có nhóm mô hình nuôi vịt bầu ở bản Piểu, bản Lằm được thực hiện vào tháng 4/2012 với 24 hộ tham gia. Gia đình Quang Văn Dũng ở bản Piểu là một trong các hộ tham gia mô hình. Dự án đã cấp cho gia đình anh 50 con vịt bầu Quỳ Châu, đồng thời cán bộ của dự án trực tiếp về hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giúp vịt phát triển tốt, tránh được dịch bệnh, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với cách chăn nuôi truyền thống. Anh Dũng cho biết: “Sau 4 tháng thì chúng tôi bán vịt, trừ chi phí, lợi nhuận thu được 3,8 triệu đồng, hiệu quả hơn trước rất nhiều. Gia đình sẽ tiếp tục thực hiện chăn nuôi theo mô hình của dự án”.

Còn tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, gia đình chị Hoàng Thị Mỹ, xóm 1A, xã Nghĩa Mai là một trong 7 hộ lựa chọn mô hình nuôi gà H’Mông. Với 50 con gà mua về khi mới được 1 ngày tuổi, gia đình chị được hỗ trợ đến 70% trên tất cả các khâu: Từ con giống đến vắc xin tiêm phòng dịch bệnh và kỹ thuật chăn nuôi. Nhờ vậy, sau hơn 4 tháng chăn nuôi, đàn gà của chị đã có thể xuất chuồng với giá trị kinh tế cao. Đặc biệt với giống gà H'Mông này, trứng bán ra thị trường với giá 15 ngàn đồng/1 quả. Chị Hoàng Thị Mỹ chia sẻ: Ban đầu đưa gà về, trong làng ai cũng ngăn. Nói 1 ngày tuổi gà còn yếu quá, chưa nuôi được. Rồi lúc đó xung quanh mấy nhà đều có dịch bệnh, gà vịt chết hết, không ai dám nuôi. Nhưng có cán bộ bày cho cách làm chuồng trại, vệ sinh, tiêm phòng, giờ gà lớn khoẻ mạnh. Khi xuất chuồng đạt hiệu quả kinh tế cao.

Quá nửa thời gian thực hiện dự án tại Nghệ An, trên địa bàn huyện Quế Phong đã thực hiện được 7 mô hình như: nuôi gà, nuôi vịt bầu, nuôi lợn nái…, còn huyện Nghĩa Đàn cũng thực hiện được 7 mô hình. Theo đánh giá của HĐND các huyện trên, vì các mô hình được người dân lựa chọn theo sở thích, bà con tự nguyện hưởng ứng khi thấy các mô hình hiệu quả bước đầu nên phát huy được ý thức, trách nhiệm và nguồn lực có sẵn của người dân. Thậm chí bà con đã tự bỏ tiền mua con giống để mở rộng sản xuất sau khi thấy được hiệu quả, như mô hình nuôi gà ở Nghĩa Đàn, ban đầu có 7 hộ được hỗ trợ 350 con giống, sau khi nuôi lứa thứ nhất phát triển tốt, hiệu quả cao, các hộ đã bán và để lại một số làm giống, đồng thời có 3 hộ tự mua 240 con gà giống nuôi lứa mới.

Tham gia dự án, mô hình nuôi vịt bầu Quỳ của gia đình anh Quang Văn Dũng ở bản Piểu, xã Châu Thôn đạt hiệu quả kinh tế cao.

Về phía HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND cấp xã, thông qua dự án, năng lực của các đại biểu HĐND trong việc giám sát các dự án xóa đói giảm nghèo cũng được nâng cao. Ông Lữ Đình Khuyên – Phó Chủ tịch HĐND xã Châu Kim cho biết: “HĐND xã giám sát, theo dõi, đôn đốc kiểm tra trong quá trình thực hiện dự án tại địa phương. HĐND xã là cầu nối giữa người dân với Dự án CARE, nhờ đó tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người dân trong quá trình thực hiện được chuyển đến dự án, UBND kịp thời. Từ đó, hiệu quả thực hiện các mô hình sinh kế ở Châu Kim đạt khá cao như mô hình nuôi gà đen, nuôi lợn móng cái sinh sản. Năng lực của đại biểu HĐND xã trong giám sát cũng được nâng cao rõ rệt”.

HĐND Nghệ An và Tổ chức CARE là hai đơn vị tổ chức thực hiện dự án. Đánh giá vai trò của HĐND các cấp trong quá trình thực hiện dự án, ông Trần Văn Mão - Ủy viên thường trực HĐND tỉnh - Trưởng ban quản lý dự án tại Nghệ An cho biết: “Sau khi dự án kết thúc, Thường trực HĐND tỉnh đã có chương trình cụ thể để làm việc với các cấp ủy, chính quyền 2 huyện, 4 xã được thụ hưởng dự án. Đồng thời tổng kết dự án, để trên cơ sở đó có những kiến nghị với cấp ủy, chính quyền của các huyện miền núi nói riêng và cả tỉnh nói chung để triển khai, nhân rộng các mô hình ra toàn tỉnh trong việc nâng cao năng lực của đại biểu dân cử, cũng như mô hình sinh kế ở 10 huyện miền núi để hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo”.

Thành Duy

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…