Hiệu quả từ phong trào nuôi tôm

(Baonghean) - Giáo xứ Xuân An, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu thuộc vùng chiêm trũng, diện tích canh tác hầu hết bị nhiễm mặn, sản xuất nông nghiệp bấp bênh năng suất thấp, những năm trước đây đời sống của giáo dân gặp không ít khó khăn, thời điểm giáp hạt nhiều hộ rơi vào hoàn cảnh thiếu ăn. Thực hiện công cuộc đổi mới, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội đồng mục vụ giáo xứ phối hợp với Ban cán sự thôn vận động giáo dân chuyển 20,59 ha đất trồng lúa năng suất thấp của 44 hộ sang nuôi tôm.

Thời gian đầu việc nuôi tôm gặp không ít khó khăn trở ngại như thiếu vốn, kinh nghiệm nuôi chưa có, hạ tầng cơ sở hầu như không có gì, một số diện tích tôm bị dịch bệnh mất trắng, nhiều hộ không có khả năng thanh toán vốn vay. Trước tình hình đó, Hội đồng mục vụ giáo xứ phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư của tỉnh mở các lớp tập huấn kỹ thuật, cải tạo vệ sinh ao đầm, tín chấp vay vốn ngân hàng cho bà con nông dân, phối hợp với các Công ty cung ứng giống tôm CP, Việt - Úc (tôm thẻ chân trắng), thức ăn cho tôm, cử người học tập kinh nghiệm ở các nơi về phổ biến cho giáo dân. UBND xã, huyện hỗ trợ trên 5 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng như trạm điện, mương cấp thoát nước, bờ bao, quạt nước, máy nổ.

Nhờ thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, chủ động phòng trừ dịch bệnh nên những năm gần đây nuôi tôm ở Giáo xứ Xuân An thu được nhiều kết quả khả quan, hầu hết các hộ nuôi tôm đã thanh toán vốn vay cho ngân hàng, tích lũy vốn để nuôi tôm vụ sau, đồng thời xây dựng quỹ để hỗ trợ giúp đỡ cho những hộ bị thiệt hại rủi ro do dịch bệnh gây ra. Riêng năm 2012, năng suất tôm bình quân đạt 2,9 tấn/ha, giá bán từ 85.000 - 90.000 đồng/kg, thu nhập bình quân mỗi ha khoảng 250 triệu đồng, tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thông, Trần Hữu Đức lãi thu được hàng trăm triệu đồng/năm. Hàng năm Hội đồng mục vụ giáo xứ phối hợp với chính quyền địa phương liên hệ với các công ty chế biến thủy sản ở Thành phố Hải Phòng, Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh khác bao tiêu mua tôm cho bà con, không để tư thương ép giá.

Từ hiệu quả phong trào nuôi tôm đã góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân, bộ mặt kinh tế của giáo xứ có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 15,8 triệu đồng, có 112/259 hộ khá giầu, hộ nghèo giảm còn 17 hộ, 100% hộ có nhà ngói kiên cố, nhiều hộ có nhà tầng phương tiện sinh hoạt đầy đủ, gia đình văn hóa đạt 71%; thành lập được 2 công ty trách nhiệm hữu hạn, 2 xưởng cơ khí sửa chữa, 2 tổ vận tải dịch vụ với 15 ô tô, máy xúc các loại, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Bà con giáo dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế quỹ cho Nhà nước, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, đoàn kết khu dân cư thôn xóm.

Nguyễn Hữu Viên (UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.