Hiệu quả từ phong trào xã hội hóa giáo dục

(Baonghean) - Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xã Kim Liên đã huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, tạo đà thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của xã.

Học sinh Trường THCS Kim Liên đọc sách  tại Thư viện trường.
Học sinh Trường THCS Kim Liên đọc sách tại Thư viện trường.

Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành ở địa phương cùng Công ty Khí thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ, tháng 5/2014, Trường Tiểu học Làng Sen đã hoàn thiện về cơ sở vật chất với 2 dãy nhà 3 tầng, đầy đủ các phòng học văn hóa, phòng chức năng, bếp ăn bán trú, phòng ăn cho học sinh, các công trình vệ sinh, đáp ứng đủ tiêu chuẩn 100% học sinh học 2 buổi/ngày với tổng số tiền đầu tư 20 tỷ đồng. Điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo là tiền đề quan trọng để Trường Tiểu học Làng Sen nâng cao chất lượng dạy học. Trong năm học 2011-2012 trường có 1 học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Toán tuổi thơ cấp Quốc gia - là 1 trong 3 thí sinh cao điểm nhất của cả nước. Năm học 1997-1998 trường được Bộ GD-ĐT cấp bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và năm học 2005 - 2006 được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. 

Cùng với Trường Tiểu học Làng Sen, hiện nay tất cả các trường từ bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT đều được đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu dạy học. Trường THCS Kim Liên được Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Him Lam tài trợ xây dựng đầy đủ phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, công trình vệ sinh đảm bảo đúng tiêu chuẩn, phục vụ đầy đủ cho các hoạt động của nhà trường. Đặc biệt, 2 phòng học vi tính với 40 máy vi tính, 1 phòng máy chiếu, 2 phòng âm nhạc, phòng học ngoại ngữ và các phòng chức năng khác đã giúp cho việc dạy và thực hành môn Tin học, Ngoại ngữ được dễ dàng hơn và giúp nhà trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học xếp tốp đầu của huyện Nam Đàn. Bằng việc huy động các nguồn vốn tài trợ và nguồn vận động đóng góp của nhân dân, đến nay cơ sở vật chất các trường học ở Kim Liên được đầu tư hoàn thiện. Trên địa bàn hiện có 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS. 5/5 trường giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa, trường chuẩn quốc gia, góp phần để Kim Liên hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.
Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp giáo dục xã gặt hái được nhiều thành tích trong những năm học vừa qua. Đội ngũ giáo viên ở các trường học được quan tâm động viên, tạo mọi điều kiện để giáo viên đi học nâng cao trình độ. Đến nay, 100% giáo viên các cấp học ở Kim Liên đạt chuẩn và trên chuẩn. Giáo viên các trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tìm tòi nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, lựa chọn kiến thức phù hợp với từng đối tượng, tạo hứng thú cho học sinh. Năm học 2013 - 2014, xã có 2 giáo viên giỏi tỉnh, 7 giáo viên giỏi cấp huyện, 11 giáo viên sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, tỉnh. Cùng với đó, nền tảng vững chắc cho đào tạo nguồn nhân lực ở Kim Liên đó là các trường đã thực hiện tốt nội dung kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả và chất lượng đội ngũ giáo viên, làm chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, giáo dục văn hóa, thể chất cho học sinh.
Bên cạnh nâng cao chất lượng công tác dạy học, cấp ủy chính quyền ở Kim Liên luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài. Vì vậy, phong trào khuyến học, xây dựng gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học trên địa bàn xã ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực, với 30 chi hội và khoảng 60 dòng họ khuyến học cùng với duy trì tiếng kẻng chất lượng ở các xóm góp phần không nhỏ vào việc động viên, học sinh học tập đạt thành tích cao. Từ đóng góp của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hiện nay số dư của quỹ là 3.280.000.000 đồng. Để sử dụng nguồn quỹ có hiệu quả, UBND xã Kim Liên ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến học do các tổ chức, cá nhân tặng xã. Quỹ Khuyến học được gửi tiết kiệm lấy lãi suất để bảo tồn lâu dài phần gốc ban đầu. Năm học 2013 - 2014, Quỹ Khuyến học của xã đã chi khen thưởng và hỗ trợ học sinh nghèo với số tiền 88.600.000 đồng cho 273 học sinh và 48 giáo viên.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Kim Liên chia sẻ: “Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục - đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực của địa phương, Kim Liên đã triển khai các giải pháp có hiệu quả để phát triển sự nghiệp “trồng người”. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, làm thay đổi nhanh chóng diện mạo cảnh quan các trường học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Địa phương sẽ không dừng lại ở đây mà sẽ tiếp tục thực hiện xã hội hóa giáo dục, kêu gọi nhiều sự đầu tư hơn nữa để phát triển sự nghiệp giáo dục của xã nhà”.
Bài, ảnh: 
Thanh Lê

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.