Hình ảnh ngày đầu trong quân ngũ của tân binh

Thành Chung - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 180 chiến sĩ mới đã lần lượt được Trung đoàn 764 tiếp nhận, tiếp đón trong sự chu đáo, ân cần, trọng thị, niềm nở, coi chiến sĩ mới như người con, người em trong gia đình.

Trong sáng 7/2, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức chào đón, tiếp nhận các đồng chí chiến sĩ mới về đơn vị một cách bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, chu đáo, trọng thị, an toàn mọi mặt.

Chỉ huy Trung đoàn 764 chào đón chiến sĩ mới về đơn vị, về ngôi nhà chung. Ảnh: Đình Tuyên

Chỉ huy Trung đoàn 764 chào đón chiến sĩ mới về đơn vị, về ngôi nhà chung. Ảnh: Đình Tuyên

Trước thời điểm đón các chiến sĩ mới, cảnh quan môi trường ở đơn vị đã được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn chăm lo khang trang, chính quy, sáng - xanh - sạch - đẹp. Ai nấy đều rất phấn khởi, chuẩn bị đón nhận thêm những người con trong gia đình về ngôi nhà chung.

Chính ủy Trung đoàn 764 gặp gỡ, chuyện trò cùng chiến sĩ mới. Ảnh: Đình Tuyên

Chính ủy Trung đoàn 764 gặp gỡ, chuyện trò cùng chiến sĩ mới. Ảnh: Đình Tuyên

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Chính ủy Trung Đoàn 764 cho hay: Năm 2023, Trung đoàn 764 được giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện 180 chiến sĩ mới, là những thanh niên ưu tú được tuyển chọn từ 21 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai chu đáo, chặt chẽ công tác chuẩn bị tiếp nhận.

Các chiến sĩ mới được ổn định tổ chức, biên chế về các đại đội huấn luyện. Ảnh: Đình Tuyên

Các chiến sĩ mới được ổn định tổ chức, biên chế về các đại đội huấn luyện. Ảnh: Đình Tuyên

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn cũng đã quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ khung huấn luyện về công tác nắm bắt tư tưởng, sâu sát, quan tâm, động viên các chiến sĩ mới vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, sớm thích nghi với môi trường quân ngũ; tập trung thống nhất nội dung phương pháp giáo dục chính trị, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật đối với chiến sĩ mới.

Các tân binh được hướng dẫn về nơi sinh hoạt mới và thực hiện nội vụ. Ảnh: Đình Tuyên

Các tân binh được hướng dẫn về nơi sinh hoạt mới và thực hiện nội vụ. Ảnh: Đình Tuyên

Cụ thể, để chiến sĩ mới có ấn tượng trực quan về đơn vị sau khi nhập ngũ, đơn vị chủ động tổ chức làm mới hệ thống panô, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động, bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ và môi trường sống được quan tâm chăm sóc.

Đội ngũ cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới được thống nhất đầy đủ nội dung, phương pháp, cách thức huấn luyện bộ đội, luôn chuẩn mực về lễ tiết tác phong, văn hóa trong ứng xử, xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh để chiến sĩ học tập, noi theo.

Các chiến sĩ mới bước đầu làm quen với môi trường mới với những chiếc chăn được gấp vuông vức. Ảnh: Đình Tuyên

Các chiến sĩ mới bước đầu làm quen với môi trường mới với những chiếc chăn được gấp vuông vức. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng với đó, đầu tư thêm kinh phí mua sắm nhiều dụng cụ thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, cầu lông để các chiến sĩ vui chơi trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Từng đại đội đều được trang bị 2 máy điện thoại bàn để khi chiến sĩ mới có nhu cầu thông tin, liên lạc về gia đình vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, đăng ký đều được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện…

Các chiến sĩ từ nhiều miền quê khác nhau về với ngôi nhà chung, nhận anh em, đồng chí. Ảnh: Đình Tuyên

Các chiến sĩ từ nhiều miền quê khác nhau về với ngôi nhà chung, nhận anh em, đồng chí. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh đó, Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân cũng được thành lập nhằm giúp chiến sĩ khắc phục khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, và trang bị thêm nhiều kiến thức về pháp luật, việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ trong quân đội để chiến sĩ mới từng bước hòa nhập, trưởng thành.

Cán bộ Trung đoàn giúp cho chiến sĩ mới có kiểu tóc gọn gàng hơn. Ảnh: Đình Tuyên

Cán bộ Trung đoàn giúp cho chiến sĩ mới có kiểu tóc gọn gàng hơn. Ảnh: Đình Tuyên

Trong buổi sáng 7/2, 180 chiến sĩ mới đã lần lượt được Trung đoàn 764 tiếp nhận, tiếp đón trong sự chu đáo, ân cần, trọng thị, niềm nở, coi chiến sĩ mới như người con, người em trong gia đình.

Ngay từ phút giây đầu tiên vào đơn vị, chiến sĩ mới đã được cán bộ các cấp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, chu đáo, nhẹ nhàng. Đến 12 giờ cùng ngày, Trung đoàn đã hoàn thành tốt việc tiếp nhận 180 chiến sĩ mới. Các chiến sĩ mới đã được biên chế về các Đại đội 2 và Đại đội 3 thuộc Tiểu đoàn 41.

Cán bộ Trung đoàn kiểm tra đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn cho các chiến sĩ mới. Ảnh: Đình Tuyên

Cán bộ Trung đoàn kiểm tra đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn cho các chiến sĩ mới. Ảnh: Đình Tuyên

Ngay sau khi ổn định tổ chức, biên chế, ngoài việc giúp chiến sĩ làm quen với 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, các chiến sĩ mới còn được huấn luyện ngoại khóa điều lệnh đội ngũ, 4 bài thể dục buổi sáng, được cán bộ trung đội, tiểu đội hướng dẫn cách gấp chăn, màn, cách sắp đặt nội vụ, vệ sinh…

Suất ăn của các chiến sĩ mới ở Trung đoàn 764. Ảnh: Đình Tuyên

Suất ăn của các chiến sĩ mới ở Trung đoàn 764. Ảnh: Đình Tuyên

Trong bộ quân phục vẫn còn thơm mùi vải mới, các chiến sĩ bước đầu làm quen với môi trường mới với những chiếc chăn được gấp vuông vức, quần, áo, khăn mặt phơi phóng phẳng phui, ngăn nắp.

Nơi ngôi nhà chung, những chiến sĩ mới từ nhiều miền quê khác nhau bắt tay, chuyện trò, nhận anh em, đồng chí… Khi thủ trưởng đến thăm, động viên chiến sĩ mới, tiếng chào “Chào thủ trưởng, chào thủ trưởng” của những chàng tân binh cứ râm ran.

Các chiến sĩ mới bắt đầu làm quen với tác phong, lối sống kỷ luật của Quân đội. Ảnh: Đình Tuyên

Các chiến sĩ mới bắt đầu làm quen với tác phong, lối sống kỷ luật của Quân đội. Ảnh: Đình Tuyên

Ngày đầu trong quân ngũ của các chiến sĩ mới, cảm giác lạ lùng, bỡ ngỡ, lo lắng đã nhanh chóng được xóa nhòa bởi sự đón tiếp chân tình, chu đáo và đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Trung đoàn 764.

Bữa cơm đầu tiên tại ngôi nhà mới - Trung đoàn 764, các chiến sĩ mới ăn rất ngon miệng. Ảnh: Đình Tuyên

Bữa cơm đầu tiên tại ngôi nhà mới - Trung đoàn 764, các chiến sĩ mới ăn rất ngon miệng. Ảnh: Đình Tuyên

Chiến sĩ Bùi Văn Hiếu, quê ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành chia sẻ: “Lần đầu tiên xa gia đình vào quân ngũ, ban đầu em rất bỡ ngỡ, nhưng vào đơn vị các anh cán bộ Đại đội, Trung đội, Tiểu đội trưởng tiếp đón, chỉ bảo tận tình, chu đáo. Nơi ở sạch sẽ, bữa ăn rất ngon... em thấy thoái mái và đỡ nhớ nhà hơn, thêm yêu mến đơn vị”.

Trung đoàn 764 chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện tân binh. Ảnh: Đình Tuyên

Trung đoàn 764 chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện tân binh. Ảnh: Đình Tuyên

Tương tự, chiến sĩ mới Đậu Đình Nhật, quê ở thị xã Hoàng Mai chia sẻ: “Trước ngày lên đường, em cũng đã tìm hiểu về môi trường quân đội nhưng không tránh khỏi lo lắng, băn khoăn. Thế nhưng, được sự quan tâm của các cán bộ, em rất an tâm và tự tin, nhanh chóng lấy lại tinh thần để sẵn sàng cùng đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ của người quân nhân”./.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.