HLV Hà Thìn - "nhà kỹ thuật" của bóng đá Việt Nam

(Baonghean) - Được mệnh danh là “nhà kỹ thuật” của bóng đá Việt Nam, một trong những thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Nghệ An, Hà Thìn là cầu thủ có vai trò hết sức đặc biệt trong việc đưa Sông Lam Nghệ An lên chơi ở giải hạng cao nhất Việt Nam. Hiện nay, lão tướng lừng danh một thuở tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, sang Xiêng Khoảng làm HLV cho đội bóng của nước bạn Lào.
HLV Hà Thìn (thứ hai, trái sang) chụp ảnh với các lão tướng của SLNA.
HLV Hà Thìn (thứ hai, trái sang) chụp ảnh với các lão tướng của SLNA.
Tôi gặp HLV Hà Thìn tại sân tập của CLB Sông Lam Nghệ An khi ông nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng đá tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Khuôn mặt hiền, phúc hậu nhưng có phần khắc khổ, suy tư khiến ông già hơn nhiều so với tuổi 62 của mình. “Cái duyên” đến với nước Lào của ông cũng rất tình cờ. Giữa tháng 11, khi đang trong giai đoạn cao điểm của mùa huấn luyện trẻ, mà nòng cốt là U13, lão tướng Hà Thìn được ban lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An phái cử đi Lào làm HLV trưởng thay cho Ngô Quang Trường trở về dẫn dắt đội 1. Khi nhận được tin, danh thủ Hà Thìn khá bất ngờ, bởi mình đã nhiều tuổi, lại đang chú tâm đào tạo trẻ, giờ sang Lào không biết liệu có làm “nên chuyện” hay không? Nhất là khi tỉnh Xiêng Khoảng kết nghĩa với Nghệ An, nhiệm vụ mà ông được giao không đơn thuần là chuyên môn, mà còn là nhiệm vụ chính trị, phục vụ mối quan hệ hữu nghị. Trước sự động viên của mọi người, ông quyết định nhận lời.
Đội bóng của tỉnh Xiêng Khoảng được đưa sang tập huấn ở Nghệ An, được cọ xát với những lứa U của Sông Lam Nghệ An và dần dần bắt nhịp với tư duy bóng đá mới – lối bóng đá dựa trên kỹ thuật là chủ yếu. Đây cũng chính là tư duy, là triết lý bóng đá mà Hà Thìn theo đuổi từ khi ông đang còn là cầu thủ của đội Sông Lam Nghệ Tĩnh.
Những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, nhắc đến Hà Thìn, người hâm mộ cả nước phải nể phục bởi những biệt tài mà không phải tiền đạo nào cũng có. Vốn là cầu thủ trẻ thuộc những lứa đầu tiên của bóng đá xứ Nghệ, năm 1968, Hà Thìn được tuyển vào đội trẻ Nghệ Tĩnh. Ba năm sau, đội trẻ giải tán, ông trở thành công nhân của Nhà máy cơ khí Vinh. Sau những buổi làm, ông say mê với trái bóng như có một ma lực đặc biệt. Đầu năm 1979, Tỉnh đội Nghệ Tĩnh quyết định cho đội bóng của mình tham gia giải hạng B toàn quốc với mục tiêu lên hạng A2. Lúc này, mọi người nhớ ngay đến Hà Thìn. Rất nhanh chóng, ngành Thể dục - Thể thao làm việc với Nhà máy cơ khí Vinh mượn ông về tăng cường cho đội bóng. Đúng như mục tiêu đặt ra, đội bóng được lên hạng, Hà Thìn là nòng cốt và được chuyển công tác từ Nhà máy cơ khí Vinh về ngành Thể dục - Thể thao. Đây cũng chính là giai đoạn thăng hoa của Hà Thìn trong vai trò mới – một trung phong cắm. Biệt tài của ông là những cú rê dắt khéo léo và khả năng đánh đầu siêu đẳng. 
Năm 1988, trong trận đấu chia tay câu lạc bộ, gặp đội bóng Công an Thanh Hóa, Hà Thìn đã ghi một bàn thắng theo đúng phong cách của ông rồi lên đường sang Đức du học ngành Bóng đá. 4 năm sau, ông trở về tham gia huấn luyện cho các tuyến trẻ của SLNA. Lúc này, Sông Lam Nghệ An nổi tiếng với lối đá “chém đinh, chặt sắt” và chính Hà Thìn là người đã “thổi một luồng gió mới” với lối đá kỹ thuật, làm mềm mại những đôi chân thép của cầu thủ xứ Nghệ. Triết lý đó được ông theo đuổi và nhiều người ví ông là “nhà kỹ thuật của bóng đá Việt Nam”. Chính triết lý kỹ thuật của Hà Thìn đã góp phần đưa ông đến những thành tích mới trong việc huấn luyện trẻ. Đến nay, trước khi sang Lào, ông vẫn miệt mài với những cầu thủ nhí ở U13 Sông Lam Nghệ An.
Hiện nay, HLV Hà Thìn và đội bóng Xiêng Khoảng đã trở về Lào tập luyện, chuẩn bị cho Giải Thể dục - Thể thao toàn quốc của Lào. Lão tướng lừng danh một thuở tâm sự: “Sở VH-TT&DL và câu lạc bộ tin tưởng nên mình mới có cơ duyên “xuất ngoại” làm HLV. Mang chuông đi đánh xứ người, rất muốn đánh cho kêu, nhưng e là thực lực có hạn. Dẫu sao cũng phải cố gắng hết sức, truyền lửa cho học trò để làm nền tảng cho một đội bóng mới với lối đá mới, kỹ thuật và chuyên nghiệp hơn ở tỉnh Xiêng Khoảng”.
Nguyên Khoa

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.