HLV Park Hang-seo: 'Chúng tôi khiêm nhường, nhưng sẽ chơi với tinh thần cao nhất'

(Baonghean.vn) - Phát biểu sau khi kết thúc lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV trưởng Park Hang-seo cho biết, các đối thủ tại bảng B đều được đánh giá mạnh hơn so với ĐT Việt Nam.

Theo kết quả bốc thăm chiều 1/7, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á chung với những đối thủ rất mạnh gồm Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Trong khi ấy, bảng A gồm sự hiện diện của 6 ĐTQG Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria và Lebanon.

HLV Park Hang Seo phát biểu về kết quả bốc thăm của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup. Ảnh: VFF
HLV Park Hang-seo phát biểu về kết quả bốc thăm của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup. Ảnh: VFF

Phát biểu trực tuyến sau khi biết tin ĐT Việt Nam nằm ở bảng B, bảng đấu được coi là "bảng tử thần" của vòng loại cuối cùng World Cup 2022, HLV trưởng Park Hang-seo nói: 

"Sự thay đổi lớn nhất của bóng đá Việt Nam kể từ khi tôi đến đây là tâm lý các cầu thủ. Các cầu thủ đã tự tin hơn và không còn e sợ trước những đội bóng lớn như trước nữa. Điều thay đổi thứ hai là bóng đá Việt Nam đang nhận được sự cổ vũ và quan tâm chưa từng có từ người hâm mộ. Đó là một sự động viên tinh thần rất lớn không chỉ cho các cầu thủ, mà còn cho bản thân tôi nữa".

HLV Park Hang-seo và lãnh đạo LĐBĐVN tham dự lễ bốc thăm Vòng loại 3 FIFA World Cup 2022 tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VFF
HLV Park Hang-seo và lãnh đạo LĐBĐVN tham dự lễ bốc thăm Vòng loại 3 FIFA World Cup 2022 tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VFF

"Tôi cho rằng chúng tôi là đội yếu nhất bảng B. Chúng tôi sẽ chuẩn bị từng trận đấu một với một sự khiêm nhường nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực trong từng trận đấu".

Thầy Park cũng thừa nhận niềm vui khi ông không phải chạm trán đội tuyển quê hương Hàn Quốc khi đại diện xứ sở kim chi ở khác bảng đấu với ĐT Việt Nam: "Họ (ĐT Hàn Quốc) ở bảng đấu khác. Tạ ơn Chúa! Nhưng nếu phải gặp họ, tôi sẽ dành cho các thành viên đội bóng này một cái ôm thân thiện".

Theo lịch thi đấu được AFC công bố, Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022, với tổng cộng 10 lượt trận. Khác với vòng loại thứ 2, các trận đấu của Vòng loại thứ 3 cho đến thời điểm hiện tại vẫn áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách). Trong trường hợp đội tuyển quốc gia nào không tổ chức được trận đấu tại sân nhà (vì ảnh hưởng dịch Covid-19), thì buộc phải lựa chọn một địa điểm trung lập tại một quốc gia khác làm địa điểm thi đấu các trận sân nhà.

Lịch thi đấu dự kiến 10 trận của ĐTQG Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á:

- Ngày 2/9: Saudi Arabia - ĐT Việt Nam

- Ngày 7/9: ĐT Việt Nam - Australia

- Ngày 7/10: Trung Quốc - ĐT Việt Nam

- Ngày 12/10: Oman - ĐT Việt Nam

- Ngày 11/11: ĐT Việt Nam - Nhật Bản

- Ngày 16/11: ĐT Việt Nam - Saudi Arabia

- Ngày 27/1/2022: Australia - ĐT Việt Nam

- Ngày 1/2: ĐT Việt Nam - Trung Quốc (Ngày 1 Tết âm lịch 2022)

- Ngày 24/3: ĐT Việt Nam - Oman

- Ngày 29/3: Nhật Bản - ĐT Việt Nam

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.