HLV Park Hang-seo không muốn đối đầu đội bóng quê hương

(Baonghean.vn) - Trả lời phỏng vấn của AFC trong thời gian cách ly cùng Đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo hy vọng ĐT Việt Nam sẽ không đối đầu với độ bóng quê hương của ông.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã đăng tải một đoạn phỏng vấn HLV Park Hang-seo, về những đánh giá của ông tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng, đây là cơ hội tuyệt vời để Đội tuyển Việt Nam kiểm tra năng lực của mình với các đội bóng cực mạnh của châu Á. 

"Đây là cơ hội quý giá để kiểm chứng năng lực của Đội tuyển Việt Nam, vì đó là những trận đấu với những đối thủ mạnh hơn", HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam cho biết.

Theo xếp hạng hạt giống chia bảng vòng loại thứ 3 của AFC, Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống yếu nhất cùng với Lebanon. Tuy vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định rằng, ông không né tránh bất kỳ đội bóng nào.

 HLV Park Hang Seo mong không phải đối đầu với đội tuyển quê hương. Ảnh: Hải Hoàng
HLV Park Hang-seo mong không phải đối đầu với đội tuyển quê hương. Ảnh: Hải Hoàng

"Tôi không muốn tránh đối thủ cụ thể nào cả, nhưng nếu phải chọn ra một đội thì sẽ là Hàn Quốc".

HLV Park Hang-seo nói: "Đội tuyển Hàn Quốc không chỉ mạnh, mà đó còn là quê hương của tôi nữa. Đối đầu với đội tuyển quê hương mình hơi áp lực đối với tôi. Dẫu vậy, nếu tôi phải đấu với Đội tuyển Hàn Quốc, tôi sẽ cống hiến hết sức mình vì tôi đang là HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam".

Đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai với thành tích chỉ thua một trận. Thầy trò HLV Park Hang-seo giành quyền đi tiếp với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa hiểu thử thách tiếp theo có độ khó cao hơn rất nhiều.

Trong quá khứ, HLV Park Hang-seo từng đối đầu với Olympic Hàn Quốc ở bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018. Trận đấu đó, Olympic Việt Nam đã để thua 1-3 trước Son Heung Min và các đồng đội.

HLV Park Hang-seo cũng thẳng thắn đánh giá các đội bóng góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 đều ở đẳng cấp hàng đầu châu Á và có sức mạnh nhỉnh hơn ĐT Việt Nam.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.