HLV Park nhắn nhủ du học sinh Việt "giữ lửa nhiệt tình"

Theo Nhật Đăng (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các du học sinh Việt tại Hàn Quốc năm nay đón niềm vui kép khi buổi tiệc tất niên của họ có sự góp mặt của HLV Park Hang Seo, người đứng sau thành công của U23 Việt Nam vừa qua.
HLV Park Hang Seo vui vẻ và thân thiện trong buổi giao lưu với du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Vũ Đức Lượng
HLV Park Hang Seo vui vẻ và thân thiện trong buổi giao lưu với du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Vũ Đức Lượng

Chiều 11/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) tổ chức chương trình giao lưu với ông Park Hang Seo tại Hội trường Obama Hall, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc (Hankuk University), thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Tại sự kiện, vị "thuyền trưởng" của đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ: "Đây là suy nghĩ cá nhân của tôi, tôi rất hay nói với các cầu thủ trẻ trong đội tuyển về sự nhiệt tình của tuổi trẻ, cũng như tinh thần dám đương đầu, dám tiến lên để thực hiện giấc mơ của mình. Điều này tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần với các em.

Đối với các du học sinh của Việt Nam tại Hàn Quốc, tôi cũng muốn nhấn mạnh điều này. Đó là luôn giữ được sự nhiệt tình, cũng như là dám đương đầu với các thách thức. Như vậy các bạn sẽ thực hiện được giấc mơ của mình".

Tự nhận là mình may mắn và có duyên khi được gặp ông Park, Phan Thị Thắm, sinh viên khoa Sáng tác Văn học Nghệ thuật tại Đại học Seoultech cho biết trong thời gian diễn ra U23 châu Á, cô tình cờ có mặt ở Việt Nam trong chuyến đi tình nguyện 10 ngày với đoàn sinh viên Hàn Quốc của trường Đại học Seoultech.

Một fan nhí tặng hoa cho HLV Park Hang Seo. Ảnh: Vũ Đức Lượng
Một fan nhí tặng hoa cho HLV Park Hang Seo. Ảnh: Vũ Đức Lượng

"Trong thời gian đó, tôi và các bạn tình nguyện viên Hàn Quốc đã được hòa mình vào sự cuồng nhiệt của giải đấu, được chứng kiến ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu bóng đá và sự cháy hết mình của các cầu thủ, và đặc biệt là tình cảm và sự yêu mến của các cổ động viên và của tất cả người dân Việt Nam dành cho đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo.

Đến khi kết thúc chương trình tình nguyện và quay trở về Hàn Quốc, tôi và các bạn sinh viên Hàn vẫn thực sự rất ấn tượng và chưa thể quên được những hình ảnh đẹp đẽ ấy.

Biết tin có cơ hội gặp trực tiếp ông Park, tôi đã rất vui và hồi hộp. Thực sự rất cám ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ với ngài HLV cho sinh viên và kiều bào Việt Nam trên toàn Hàn Quốc", cô chia sẻ.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú (phải) chụp ảnh cùng HLV Park Hang Seo. Ảnh: Vũ Đức Lượng
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú (phải) chụp ảnh cùng HLV Park Hang Seo. Ảnh: Vũ Đức Lượng
Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có một buổi lễ đáng nhớ. Ảnh: Vũ Đức Lượng
Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có một buổi lễ đáng nhớ. Ảnh: Vũ Đức Lượng

Hào hứng không kém, Park Si Eun - sinh viên khoa Quản lý môi trường tại Seoultech, thừa nhận trước đây mình không quan tâm tới bóng đá, nhưng chuyến tình nguyện tại Việt Nam trong 10 ngày từ 20/1 tới 31/1 đã khiến bạn ấn tượng với tình yêu và nhiệt huyết bóng đá của người dân Việt Nam.

"Tôi thấy vinh dự khi được đứng trong cùng một bầu không khí với các bạn Việt Nam, với ngài HLV. Đây thực sự là một chương trình để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc trong tôi", Park Si Eun nói.

Tại buổi lễ, ông Park cũng đại diện trao tặng những món quà Tết cho sinh viên Việt Nam.

Vũ Đức Lượng, phó chủ tịch VSAK, cho biết năm nay có khoảng 2.550 sinh viên đăng ký nhận quà tết, thuộc 56 chi hội trên toàn Hàn Quốc. Trong đó đông đảo nhất là khu vực phía bắc với 27 chi hội và 1.080 bạn.

"Những món quà tuy nhỏ nhưng hi vọng đây sẽ là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp các bạn sinh viên vơi đi nỗi nhớ nhà và cố gắng hơn trong học tập", Vũ Đức Lượng cho biết.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.