HLV Park thu được nhiều tín hiệu vui; CĐV Thái xiêu lòng màn trình diễn của Công Phượng

Lê Hoa (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Vũ Văn Thanh trở lại thi đấu vào tháng 4; HLV Juergen Klopp tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng Hè 2019; Xác định 3 cái tên chắc chắn rời M.U vào mùa Hè; Pep Guardiola: Không vô địch Champions League là thất bại là những thông tin thể thao hấp dẫn hôm nay.

HLV Park Hang-seo thu được nhiều tín hiệu vui

HLV Park Hang Seo thử nghiệm đội hình thành công sau trận thắng Đài Loan 6-1? - 1

HLV Park Hang-seo thu được nhiều tín hiệu vui trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020 sau chiến thắng 6-1 của U23 Việt Nam trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận đá tập trên sân Hàng Đẫy tối 16/3. Những người ghi bàn cho U23 Việt Nam là Lê Xuân Tú (15’), Nguyễn Đức Chiến (36’), Hà Đức Chinh (37’), Đinh Thanh Bình (49’, 84’) và Huỳnh Tấn Sinh (73’).

Ở hàng hậu vệ, có vẻ như Thành Chung và Việt Anh là những trung vệ ưng ý của HLV Park Hang-seo. Cả Việt Anh và Thành Chung đều là những cầu thủ có thể hình khá, có khả năng chơi bóng bổng và không ngại va chạm. Riêng Việt Anh được đá cả 2 hiệp trong trận đấu tập với Đài Bắc Trung Hoa vừa rồi, có thêm thời gian để HLV Park Hang-seo đánh giá kỹ cầu thủ này.

Trên hàng tiền đạo, 4 cầu thủ Đức Chinh, Hoàng Đức, Thanh Bình và Danh Trung đều có cơ hội ra sân trong từng hiệp. Đức Chinh và Thanh Bình là những người đã ghi bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa. Riêng Thanh Bình ghi 2 bàn.

Còn ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Thái Quý và Tiến Dụng lần lượt được dùng trong từng hiệp đấu. HLV Park Hang-seo cần tiền vệ trung tâm mới, để vừa có thể hỗ trợ phòng ngự, vừa có thể tham gia tấn công, lại có khả năng kết nối giữa tuyến trên và tuyến dưới.

Một nhiệm vụ không dễ, và đấy cũng là một trong những yêu cầu quan trọng được vị ông Park đặt ra trong trận đấu tập với Đài Loan. Chí ít về mặt kết quả, vị HLV người Hàn Quốc không phải thất vọng với những lựa chọn của mình!

Vũ Văn Thanh trở lại thi đấu vào tháng 4

Vũ Văn Thanh tại Hàn Quốc. Ảnh: Instagram.

Vũ Văn Thanh tại Hàn Quốc. Ảnh:Instagram

Vũ Văn Thanh dính chấn thương dây chằng và phải sang Hàn Quốc làm phẫu thuật hồi tháng 10 năm ngoái. Hiện tại, anh đã có thể tập luyện với cường độ cao với những bài tập như nâng cao đùi tại chỗ, bật nhảy và nâng tạ nặng bằng chân mà không gặp bất cứ một khó khăn nào. Dự kiến, cầu thủ người Hải Dương có thể trở lại thi đấu từ tháng 4 tới.

"Tình hình chấn thương của tôi đang tiến triển tốt. Tôi nghĩ, khoảng cuối tháng tư tôi có thể trở lại thi đấu", Vũ Văn Thanh chia sẻ. Sự trở lại của Văn Thanh sẽ khiến người hâm mộ yên tâm hơn với hàng thủ của HAGL. Đội bóng phố núi hiện xếp ở vị trí thứ 9 tại V-League khi mới chỉ có ba điểm sau ba vòng đấu đầu tiên.

CĐV Thái Lan ca ngợi màn trình diễn đẳng cấp của Công Phượng

CLB Incheon United vừa để thua 0-2 trước Sangju Sangmu, đội bóng rất mạnh và đang dẫn đầu BXH K-League. Ở trận đấu này, Công Phượng đã được vào sân ở phút 65 và để lại không ít ấn tượng bằng những pha đi bóng tự tin. Tình huống đáng chú ý nhất ở phút 70 khi Công Phượng đi bóng từ trung lộ và chọc khe tinh tế cho Heo Yong-joon đối mặt với thủ môn đối phương.

cdv thai lan ca ngoi man trinh dien dang cap cua cong phuong hinh anh 2

Mặc dù không thể giúp Incheon có điểm trước Sangju nhưng màn trình diễn của Công Phượng đủ khiến những fan hâm mộ của anh được thỏa mãn. Trên diễn đàn bóng đá khu vực Đông Nam Á, rất nhiều CĐV Thái Lan đã dành cho tiền đạo quê xứ Nghệ những lời tán dương.

Một CĐV có tên Chattanon Saekow viết: "Ở pha bóng đó, Công Phượng gần như đã làm tất cả những gì khó nhất. Đáng tiếc là đồng đội của Công Phượng lại không thể hoàn thành nốt những gì còn lại".

Bạn Buro Nattaphon Huvasmit lại cho rằng: "Dù không thể có đường kiến tạo đầu tiên nhưng trận đấu hôm nay cũng là một cơ hội tốt để Công Phượng thể hiện rồi. Tiếp tục cố gắng nhé".

Thực tế trận thua này không quá bất ngờ với Incheon bởi Sangju có lợi thế sân nhà và được đánh giá mạnh hơn rất nhiều.

HLV Juergen Klopp tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng Hè 2019

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo trước vòng 31 Premier League, HLV Juergen Klopp tự tin khẳng định CLB Liverpool sẽ không vung tiền trong kỳ chuyển nhượng Hè này.

"Tôi không muốn nói chính xác những gì chúng tôi sẽ làm tiếp theo, nhưng tôi không nghĩ chúng tôi sẽ chi tiêu số tiền lớn hoặc bất cứ điều gì đó. Cách tốt nhất bây giờ là cố gắng phát triển giúp các cầu thủ tiến bộ và chơi ăn ý với với nhau hơn" – chiến lược gia người Đức nhấn mạnh.

"Vấn đề chính của Liverpool trong hàng thập kỷ qua là để các cầu thủ ra đi khi đang sở hữu một đội bóng tốt. Điều đó sẽ không xảy ra trong năm nay, chắc chắn như vậy".

Năm 2018 vừa qua, Liverpool đã chi ra khoảng 228 triệu bảng để chiêu mộ Van Dijk, Alisson Becker, Nabil Keita và Fabinho. Những bản hợp đồng này đã tăng cường sức mạnh rất đáng kể cho đội chủ sân Anfield, đặc biệt là hàng phòng ngự.

Solskjaer xác định 3 cái tên chắc chắn rời M.U vào mùa Hè 

Solskjaer xác định 3 cái tên chắc chắn rời M.U vào mùa Hè

Theo Manchester Evening News, Solskjaer đã xác định các cầu thủ cần bán vào mùa Hè. Đội trưởng Antonio Valencia chắc chắn sẽ rời đi, trong khi Matteo Darmian và Marcos Rojo cũng được gợi ý tìm kiếm bến đỗ khác.

Alexis Sanchez là một trường hợp khá rắc rối. Anh không thể hiện được năng lực từ khi chuyển đến Man United từ Arsenal tháng 1/2017. Man United muốn thu lại một khoản kha khá bằng cách bán anh. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại không có nhiều đội bóng sẵn sàng giải cứu ngôi sao người Chile.Ander Herrera sau quãng thời gian thi đấu xuất sắc nhiều khả năng sẽ được gia hạn hợp đồng. Trong khi đó, trường hợp của người đồng hương Juan Mata lại phức tạp hơn. Mata muốn có hợp đồng 2 năm nhưng Quỷ đỏ lại chỉ muốn ký 1 năm cùng tùy chọn gia hạn.

Pep Guardiola: Không vô địch Champions League là thất bại

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận mục tiêu mà ông khát khao nhất ở thời điểm này là Champions League.

"Tôi đã bị đánh giá ở Munich là thất bại và tôi cũng sẽ bị đánh giá tương tự ở đây nếu không giành được Champions League" - Pep Guardiola chia sẻ. "Quãng thời gian của tôi ở Munich không tốt với phần lớn mọi người bởi chưa bao giờ vào đến được một trận chung kết. Chúng tôi vào tới bán kết nhưng chỉ vậy thôi và đó là lý do chúng tôi bị coi thường. Tôi là một người may mắn, tiêu chuẩn của tôi rất cao và tôi phải đạt được nó".

"Tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi đã giành được rất nhiều thứ trong quá khứ và đó là lý do mọi người nghĩ việc đó là bình thường, nhưng nó không bình thường. Tiêu chuẩn của tôi không phải là: "Chúng tôi là Man City, chúng tôi phải giành mọi thứ nếu không sẽ là thảm họa". Sẽ là thảm họa nếu chúng tôi không cố gắng làm tất cả mọi thứ trong khả năng nhưng như các CĐV đã biết, tôi có rất nhiều phàn nàn".

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.