HLV Philippines ví không khí AFF Cup như UEFA Champions League

(Baonghean.vn) - Trong buổi họp báo trưa nay (5/12) trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo tràn đầy sự tự tin. Trong khi đó, HLV Eriksson bày tỏ sự ngỡ ngàng về sự quan tâm của truyền thông Việt Nam và khu vực với giải đấu này.

HLV Eriksson: “AFF Cup mang đến bầu không khí Champions League”

"Tôi rất hồi hộp khi bước vào khán phòng có đông phóng viên. Điều kiện ăn ở tại đây tốt. Tôi không đến đây để du lịch, khi còn cơ hội chúng tôi sẽ cố gắng để lật ngược thế cờ. Ngày mai chúng tôi sẽ quyết tâm hết sức", HLV Eriksson mở đầu bài phát biểu.

Hai chiến lược gia bắt tay trước ngày gặp lại tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Trung Kiên
Hai chiến lược gia bắt tay trước ngày gặp lại tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Trung Kiên 

Về lực lượng, nhà cầm quân này nói: "Trong sự nghiệp tôi chưa bao giờ có ít cầu thủ như vậy (chỉ có 18 cầu thủ sang Việt Nam đá bán kết lượt về). Tuy nhiên với tôi 18 cầu thủ cũng là quá đủ. Chúng tôi sẽ chơi tấn công từ đầu, mong chờ ghi bàn thắng sớm để tạo lợi thế tâm lý. Nhưng ĐT Việt Nam đang có trạng thái tốt, mong là chúng tôi không bị thủng lưới".

Trong phòng họp báo có rất đông các phóng viên, đặc biệt là những phóng viên ngoại quốc, HLV Eriksson bất ngờ: "Bầu không khí hôm nay khiến tôi liên tưởng tới UEFA Champions League. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm cho các phóng viên ở đây thấy khả năng của tôi và toàn đội Philippines". Về câu hỏi nếu được mời dẫn dắt ĐT Việt Nam vào một ngày nào đó, HLV Eriksson cho biết sẽ cân nhắc.

HLV Park Hang-seo cảnh báo các học trò

"Trước tiên đội cảm ơn các CĐV đã đồng hành, đứng sau cổ vũ cho đội. Ở trận lượt đi, các cầu thủ đã chơi rất tốt, nhưng tôi và học trò luôn nhớ tới bài học thất bại tại AFF Cup năm 2014 khi Việt Nam thua Malaysia. Hi vọng ĐT Việt Nam sẽ giữ được đôi chân trên mặt đất để có kết quả tốt ngày mai. Chúng tôi đang nỗ lực và cố gắng tập luyện. Chúng tôi sẽ làm tất cả vì người hâm mộ ngày mai", HLV Park Hang-seo mở đầu.

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Ảnh: Trung Kiên
HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Ảnh: Trung Kiên 

Một phóng viên Hàn Quốc hỏi về cảm xúc của HLV Park khi được người hâm mộ quê nhà quan tâm ủng hộ sau những thành công ở Việt Nam. "Tôi rất vui và biết ơn người dân Hàn Quốc luôn theo dõi đến tôi và ĐT Việt Nam. Bản thân tôi có chút dao động bởi điều đó. Tôi sẽ quyết tâm cùng ĐT Việt Nam chơi tốt nhất". 

Một tin vui đến với người hâm mộ liên quan đến Văn Toàn, HLV Park Hang-seo tiết lộ: "Từ chiều hôm nay, Văn Toàn sẽ trở lại tập luyện cùng toàn đội. Chấn thương của cậu ấy không nghiêm trọng. Tiền vệ Hùng Dũng có bị căng cơ ở lưng nhưng không vấn đề".

ĐT Việt Nam sẽ có thêm 1 buổi tập vào chiều nay trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: TK
ĐT Việt Nam sẽ có thêm 1 buổi tập vào chiều nay trên SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: TK

Thầy Park cũng không ngán lối chơi rát của Philippines: "Bóng đá là môn đối kháng nên va chạm là không tránh được. Nhưng chúng ta có luật để bảo vệ. Tôi thừa nhận Philippines có thể hình tốt hơn nhưng cầu thủ Việt Nam quái và tư duy chiến thuật tốt. Tôi nói với các cầu thủ nếu tỉnh táo, sáng suốt, có thể thắng. Trong các buổi tập tôi cũng đã cho các học trò luyện một vài miếng để khắc chế lối chơi rát quá mức của đối thủ".

Tiền đạo Hà Đức Chinh được lựa chọn tham dự họp báo cùng thầy Park, tự tin trả lời: "Toàn đội nỗ lực tập luyện. HLV Park giữ cho toàn đội tinh thần và không quên nhắc các cầu thủ về kí ức năm 2014 (thắng Malaysia 2-1 ở lượt đi nhưng thua 2-4 tại Mỹ Đình)". "Tôi chờ đợi khá lâu, từ năm 2017 để có cơ hội ra sân đá cho đội tuyển và ghi bàn. AFF Cup năm nay sau 5 trận mới được ra sân nên có chút nôn nóng trong dứt điểm. Tôi rất hạnh phúc khi được ra sân chiến đấu cho đội tuyển".

Đội trưởng Philippines gợi nhớ kí ức đẹp ở Mỹ Đình
HLV Philippines ví không khí AFF Cup như UEFA Champions League  ảnh 4
Đội trưởng: Phil Younghusband là niềm hi vọng lớn nhất của Philippines. Ảnh: TK
 "Lần trở lại này khá đặc biệt. Tôi có chút lo lắng khi Việt Nam có sự cổ vũ của CĐV nhà. Chúng tôi từng có kí ức tốt đẹp ở Mỹ Đình (từng thắng Việt Nam). Tôi hi vọng ngày mai sẽ là trận đấu hay của Philippines", ngôi sao Phil Younghusband nhấn mạnh.

Về việc ĐT Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên, Younghusband nói: "Khó để nói bàn thắng của Philippines ở lượt đi là lỗi hàng thủ Việt Nam. Suốt từ đầu giải hệ thống phòng ngự Việt Nam hoạt động rất tốt. Đó là bàn thắng đến từ một tình huống tấn công hay của Philippines. Đồng đội của tôi phía trong đã chọn vị trí và dứt điểm rất tốt sau đường đưa bóng vào của tôi".

Bán kết AFF Cup và câu chuyện “định mệnh”

Bán kết AFF Cup và câu chuyện “định mệnh”

(Baonghean.vn) - Đến nay, tại các kỳ AFF Cup, duy nhất đội tuyển Việt Nam là đội bóng tuột mất lợi thế chiến thắng bán kết lượt đi, rơi tấm vé vào chung kết. Đặc biệt, tại AFF Cup 2014, đoàn quân của HLV T. Miura giành chiến thắng 2-1 trên sân của Malaysia ở lượt đi nhưng thất bại chung cuộc 4-5 .

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.