Hoả hoạn kinh hoàng tại toà nhà công ở Mumbai, 3 người chết

Một vụ hoả hoạn cực lớn đã bùng phát tại trụ sở chính quyền bang Maharashtra ở thủ phủ Mumbai hôm qua, khiến 3 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương.  

Truyền thông Ấn Độ cho biết vụ hoả hoạn bùng phát ở khu nhà Mantralaya cao 8 tầng, trụ sở chính quyền bang Maharashtra, lúc 2h35 chiều giờ địa phương và kéo dài suốt vài giờ tại thủ phủ giải trí và tài chính của Ấn Độ.

Kênh truyền hình New Delhi Television News đưa tin, khoảng 2.500 công chức bang và khoảng 2.000 người dân đã có mặt tại toà nhà vào thời điểm hoả hoạn bùng phát. Toà nhà Mantralaya có nhiều lối vào và được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. 

                 Hoả hoạn đã bao trùm 4 tầng trên của toà nhà 8 tầng.

Theo một số nguồn tin, ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 và nhanh chóng bao trùm 4 tầng trên cùng của toà nhà. Văn phòng của Thủ hiến bang Maharashtra Prithviraj Chavan nằm ở tầng 6.

Truyền hình địa phương đã chiếu cảnh khói đen dày đặc bốc lên từ toà nhà 57 năm tuổi.

Trong những cảnh tượng hãi hùng, nhiều nhân viên - gồm các phụ nữ ở trên những tầng cao - đã cố gắng thoát ra khỏi toà nhà. Họ trèo ra ban công hoặc ngồi trên ngưỡng cửa sổ để chờ được giải cứu.
 
Hàng chục xe chữa cháy và hàng trăm nhân viên cứu hoả đang tham gia dập tắt đám cháy và trợ giúp công tác cứu hộ tại hiện trường. Các nhân viên cứu hoả đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để sơ tán những người bị mắc kẹt và 2 trực thăng hải quân cũng được huy động để giúp sơ tán mọi người từ tầng nóc.
Đến tối qua, thi thể của 3 người đã được tìm thấy tại hiện trường. 15 người khác cũng bị thương trong vụ hoả hoạn.

Vụ hoả hoạn đã thiêu rụi hàng nghìn tài liệu nhạy cảm, máy tính…

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ hoả hoạn. Một số người cho rằng chập mạch điện có thể là nguyên nhân.

Thủ hiến bang Maharashtra Prithviraj Chavan đã yêu cầu cảnh sát điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Theo AFP, AP, NDTV - NT

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.