Hoàn thành gieo cấy lúa hè thu

11/06/2013 15:24

(Baonghean) - Đến thời điểm này Nam Đàn đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa hè thu. Huyện Nam Đàn tiếp tục chỉ đạo bà con tích cực bám đồng ruộng, đầu tư thâm canh, chăm bón đúng quy trình để mang lại năng suất, hiệu quả cao.

Cánh đồng Hùng Tiến, bà con đã gieo cấy xong vụ hè thu. Chị Lê Thị Thủy - xóm Xuân Lâm gieo cấy xong 3 sào lúa Khang dân 18, cho hay: "Năm nay, biết tin thời tiết hạn hán và mưa bão bất thường nên bà con chúng tôi chủ động lịch sớm hơn để chăm lúa và có thể thu hoạch trước lụt ". Vụ hè thu năm nay, toàn xã tổ chức chỉ đạo bà con gieo cấy trên 380 ha lúa, chủ yếu bằng các giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn từ 90-105 ngày nhằm thu hoạch trước lụt như Khang dân 18, nếp 8797, NA2.

Ông Bùi Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến cho biết: Dự báo năm nay hạn hán sẽ tập trung trong khung tháng 6, tháng 7 nên tại các vùng khó chủ động về nước, cao cưỡng, diện tích lúa kém hiệu quả như vùng Đồng Trai, Vùng Mương sẽ chuyển sang trồng đậu, dưa hấu. Tại các vùng chủ động nước đang trồng lúa chuyển sang trồng màu thâm canh tăng thu nhập như vùng bàu xóm Đồng Văn, Cừ Cánh xóm Xuân Lâm, Tiểu Thần xóm Phúc Chỉ. Đầu vụ, do ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy kèm theo mưa đá làm ngã đổ 150 ha lúa xuân độ tuổi thu hoạch nên tiến độ vụ hè thu không đạt được như kế hoạch.

Tuy nhiên, xã chỉ đạo bà con vận dụng kịp thời 60 ha giống Khang dân do bà con tự sản xuất trong vụ xuân để ngâm ủ giống kịp cho vụ hè thu. Đặc biệt, trước nguy cơ hạn hán kéo dài, nguồn nước tạo nguồn từ Đồng Trai, Cầu De (tưới cho 150 ha lúa) khó đảm bảo, xã chủ trương vận động bà con sử dụng máy bơm dầu, bơm điện, chỉ đạo đội thủy nông thường xuyên kiểm tra đồng, đắp bờ giữ nước. Hiện nay, hơn 80% diện tích lúa hè thu đã được bà con hoàn thành gieo cấy, số diện tích còn lại đa số thiếu nước, bà con tận dụng mọi điều kiện thủy lợi để cày dập đất. Toàn xã phấn đấu khép kín lịch thời vụ trước 10/6 và trước ngày 30/5 đối với vùng bàu, sâu trũng.



Nông dân Xuân Hòa cấy lúa hè thu.

Tại vùng rốn lụt 5 Nam của huyện Nam Đàn, hiện cơ bản các diện tích lúa hè thu đã được bà con hoàn thành gieo cấy sớm hơn các vùng khác. Ông Phạm Văn Phượng - Trưởng Ban Nông nghiệp xã cho hay, mặc dù năm nay giá bán nông sản xuống thấp gần 1/3 lần, giá lúa thuần giao động 5.500 đồng/kg, giá lạc 18 ngàn đồng/kg, trong khi các năm trước giá lúa 8-10 ngàn đồng/kg, giá lạc 25-26 ngàn đồng/kg, tâm lý bà con ngại đầu tư sản xuất hè thu.

Tuy nhiên, trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt, xã vận động bà con bám thời vụ, bám đồng. Tận dụng hệ thống 2km kênh cấp 2 hoàn thiện, Trạm bơm Nam Trung công suất hoạt động 3 ngàn m3/giờ đảm bảo phục vụ nước tưới cho đầu vụ hè thu. Xã triển khai phương án ngay sau khi thu hoạch lúa xuân đến đâu tranh thủ cày xới đất, ngâm ủ giống hè thu đến đó. Bà con chủ động gieo mạ sớm hơn mọi năm từ 5-10 ngày, hiện đang khép kín diện tích. Xã đã mua cấp 1,6 tấn giống nguyên chủng về tận tay cho bà con làm hè thu kịp thời.

Vụ hè thu năm nay, theo dự báo nguy cơ hạn hán lâu, dài, mưa bão đến sớm hơn mọi năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm các xã trên địa bàn huyện Nam Đàn thực hiện đồng loạt công tác chuyển đổi ruộng đất nên việc đầu tư thâm canh của các hộ bà con có phần hạn chế. Trong điều kiện này, quan điểm của huyện là yêu cầu các xã phải căn cứ vào thời gian thu hoạch lúa xuân để ra giống phù hợp, linh hoạt. Đối với vùng gieo thẳng, chỉ đạo bà con chỉ gieo thẳng diện tích lúa xuân chín sớm, vùng thường xuyên ngập lụt hoặc thu hoạch lúa xuân muộn phải bắc mạ, nhổ cấy.

Đối với vùng bàu sâu, lúa để chét hoặc bỏ hóa nhất thiết dùng các giống P6 đột biến, PC6, áp dụng hình thức bắc mạ nhổ cấy để thu hoạch trước lụt. Đối với vùng không ngập lụt sử dụng các bộ giống thuần ngắn ngày NA2, nếp 352, ĐT52, QR1 có thể thực hiện gieo thẳng ngay sau khi gặt lúa xuân. Các xã thực hiện nghiêm lịch thời vụ để đảm bảo thu hoạch lúa hè thu trước 30/8 đối với vùng sâu và các vùng gặt trước ngày 10/9. Đối với cây lạc thu đông, dưa hấu làm tốt công tác giữ ẩm, lên luống cao, có rãnh thoát nước tránh ngập lụt ngay sau khi thu hoạch vụ xuân, làm càng sớm càng tốt, che phủ ni lon 100% diện tích.

Đến nay, toàn huyện Nam Đàn đã gieo cấy gần xong 6.200ha lúa hè thu theo đúng lịch thời vụ. Những xã hoàn thành tiến độ tốt là nơi có điều kiện thủy lợi tưới tiêu thuận lợi như Nam Tân, Nam Lộc, Nam Giang, Kim Liên, Xuân Hòa. Một số vùng khác được bà con chủ động bố trí xong lịch gieo thẳng và lịch cấy sớm hơn mọi năm như Nam Cường, Nam Kim, Nam Phúc, Nam Trung, Khánh Sơn để chủ động thu hoạch chạy lụt. Hiện nay, nhiều chân ruộng tại Nam Hưng, Nam Thái đang bị khô hạn, nguồn nước tại hệ thống hồ đập, sông khó khăn, trạm bơm đang có nguy cơ treo vòi, nên không thể tiếp tục gieo cấy mà sẽ chuyển đổi sang trồng màu như đậu xanh, vừng. Huyện giao cho trạm bơm các xã, Xí nghiệp thủy lợi tăng cường lịch tưới thường xuyên, rà soát lại diện tích đất màu đồng, cây công nghiệp, rau màu để xây dựng kế hoạch tưới cho từng vùng đất cụ thể.


Bài, ảnh: Lương Mai

Hoàn thành gieo cấy lúa hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO