Hoàng Anh Gia Lai cho mượn người kế thừa Công Phượng; U23 Việt Nam thắng trận giao hữu đặc biệt

Thanh Hiền (zing.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hoàng Anh Gia Lai cho mượn người kế thừa Công Phượng; Huấn luyện viên Troussier ra mắt, U23 Việt Nam thắng trận giao hữu đặc biệt; Man City thắng 7-0, Inter Milan vào tứ kết... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Kết quả Cúp C1 châu Âu ngày 15/3: Man City thắng 7-0, Inter Milan vào tứ kết

Sáng 15/3 đã diễn ra 2 trận đấu tiếp theo của vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2022/2023. Đó là các cuộc so tài của Man City với RB Leipzig và Porto với Inter Milan.

Sau khi để RB Leipzig cầm hòa 1-1 ở trận lượt đi, Man City thể hiện quyết tâm rất cao trong trận lượt về. Trong ngày mà “quái vật” Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng, thiếu gia thành Manchester đã có chiến thắng hủy diệt trước đại diện của nước Đức với tỉ số 7-0.

Erling Haaland trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử ghi 5 bàn trong một trận đấu ở Cúp C1 châu Âu sau Luiz Adriano vào tháng 10 năm 2014 (trận Shakhtar Donetsk với BATE Borisov) và Lionel Messi vào tháng 3 năm 2012 (trận Barcelona với Bayer Leverkusen).

Porto cay đắng chia tay Cúp C1 châu Âu 2022/2023. Ảnh: Reuters

Porto cay đắng chia tay Cúp C1 châu Âu 2022/2023. Ảnh: Reuters

Không những vậy, Erling Haaland còn cán mốc 30 bàn thắng ở sân chơi cao nhất châu Âu chỉ sau 25 trận. Trong lịch sử chưa có chân sút nào cán mốc 30 bàn thắng nhanh như tiền đạo người Na Uy.

Hai bàn thắng còn lại của Man City ở trận đấu này được ghi do công của Ilkay Gundogan và Kevin De Bruyne. Kết quả chung cuộc sau 2 lượt trận, Man City giành chiến thắng với tổng tỉ số 8-1 để vào tứ kết.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ còn lại trên đất Bồ Đào Nha, đội chủ nhà Porto dù thi đấu rất cố gắng, liên tục bắn phá khung thành của Inter Milan, nhưng không thể ghi bàn vào lưới đối thủ. Do thua 0-1 ở trận lượt đi nên Porto ngậm ngùi nhìn đại diện Italia vào tứ kết.

Hoàng Anh Gia Lai cho mượn người kế thừa Công Phượng

Cầu thủ tiếp quản áo số 10 của Công Phượng, Lê Minh Bình, sẽ chuyển sang khoác áo đội PVF - Công An Nhân Dân ở giải hạng Nhất mùa 2023 sau 4 vòng đầu V.League.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, họ đã đạt thỏa thuận cho đội bóng hạng dưới mượn tiền đạo U22 Việt Nam. Minh Bình sẽ ra đi theo dạng cho mượn với thời gian một mùa giải cho Câu lạc bộ PVF- Công An Nhân Dân ở giải hạng Nhất 2023.

Lê Minh Bình sẽ thi đấu hết mùa 2023 cho CLB PVF - Công An Nhân Dân ở giải hạng Nhất. Ảnh: Quang Thịnh
Lê Minh Bình sẽ thi đấu hết mùa 2023 cho CLB PVF - Công An Nhân Dân ở giải hạng Nhất. Ảnh: Quang Thịnh

Minh Bình kế thừa áo số 10 của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Sau khi ngôi sao xứ Nghệ hết hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai và chuyển sang Nhật Bản thi đấu, số 10 được trao cho cầu thủ quê Bình Phước.

Hoàng Anh Gia Lai cho mượn Minh Bình cũng là quyết định dễ hiểu khi đội đang có đến 7 tiền đạo, gồm 2 ngoại binh. Minh Bình ở lại cũng khó có cơ hội được thi đấu nhiều. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kiatisuk muốn tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 2003) làm quen với V.League.

Cùng thời điểm, Hoàng Anh Gia Lai đôn tiền đạo Hoàng Minh Tiến của U20 Việt Nam lên tập cùng đội 1. Số 10 của Hoàng Anh Gia Lai sẽ bỏ trống khi Minh Bình gia nhập PVF- Công An Nhân Dân. Những ngôi sao trẻ có thể chinh phục số áo quan trọng nếu thể hiện tốt trong giai đoạn tập huấn trước khi V.League quay lại.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt, U23 Việt Nam thắng trận giao hữu đặc biệt

Chiều 14/3, U23 Việt Nam đã di chuyển lên Việt Trì đá giao hữu với Câu lạc bộ đang chơi ở giải hạng Nhất - Phú Thọ. Đây là trận đấu đặc biệt không tiếp đón khán giả cũng như giới truyền thông vào sân tác nghiệp. Ngoài ra, theo yêu cầu của huấn luyện viên Philippe Troussier, cuộc so tài với Câu lạc bộ Phú Thọ được chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút.

Có thể thấy rõ ý đồ của huấn luyện viên Philippe Troussier khi sử dụng thể thức thi đấu này. Ông muốn cho tất cả các cầu thủ ra sân thử sức, đồng thời thử nghiệm các đội hình chiến thuật khác nhau.

HLV Troussier chỉ đạo các cầu thủ giữa trận đấu. Ảnh: VFF
HLV Troussier chỉ đạo các cầu thủ giữa trận đấu. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam khởi đầu mạnh mẽ và ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 hiệp 1 nhờ công Trần Mạnh Quỳnh. Từ pha đá phạt góc của Võ Minh Trọng, Mạnh Quỳnh băng vào đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Mặc dù vậy, phải đến cuối hiệp 2, U20 Việt Nam mới nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp trung lộ đẹp mắt giữa Nam Trường và Văn Hữu, kết thúc với pha dứt điểm chính xác của Văn Hữu. Sang hiệp 3, U23 Việt Nam không còn duy trì được sức ép và để Câu lạc bộ Phú Thọ gỡ lại 1 bàn.

Sau trận đấu, U23 Việt Nam trở lại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho giải giao hữu Doha Cup 2023. Hiện tại, quân số của U23 Việt Nam đang là 32 cầu thủ, với 4 cái tên mới được bổ sung từ đội U20 Việt Nam.

Huấn luyện viên Troussier dự kiến sẽ rút gọn danh sách đội hình xuống 25 đến 28 người vào ngày 18/3 tới, trước khi U23 Việt Nam lên đường sang Qatar. Trận giao hữu với Câu lạc bộ Phú Thọ vì thế có ý nghĩa lớn với huấn luyện viên Troussier cũng như các cầu thủ.

FIFA thông qua thể thức mới ở World Cup 48 đội

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa thông qua thể thức mới về kỳ World Cup đầu tiên gồm 48 đội tranh tài, được chia thành 12 bảng và tăng thêm một vòng đấu.

Ở World Cup mới, 48 đội sẽ tranh tài để tìm kiếm cúp vàng, so với 32 đội trước đây.

Vòng bảng của giải giải vô địch thế giới năm 2026 được chia thành 12 bảng, mỗi bảng có 4 đội.

World Cup mới tăng thêm 1 vòng đấu, 103 trận và kéo dài 40 ngày.

World Cup mới tăng thêm 1 vòng đấu, 103 trận và kéo dài 40 ngày.

Hai đội đầu mỗi bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào giai đoạn knock-out.

Số lượng đội tuyển tăng lên dẫn việc có thêm vòng 1/16 (hoặc vòng 32 đội). Sự kiện kéo dài tới 40 ngày thi đấu, với tổng cộng 103 trận, nhiều hơn 40 trận so với mô hình trước đó.

MU "tan mộng" chiêu mộ Harry Kane vì lý do bất ngờ?

MU đang được cho là rất nghiêm túc trong việc chiêu mộ Harry Kane ngay kỳ chuyển nhượng Hè này, trong bối cảnh tiền đạo 29 tuổi chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng với Câu lạc bộ chủ quản Tottenham.

Mặc dù vậy, thương vụ được cho là “bom tấn” của Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng Hè này hứa hẹn sẽ gặp không ít khó khăn, thậm chí theo nhiều nguồn tin nội bộ, thượng tầng MU đánh giá đây là thương vụ chuyển nhượng “ác mộng”. Thậm chí, đội bóng áo đỏ thành Manchester đã thương thảo sẵn nội dung đàm phán, đồng thời chuẩn bị các khả năng sẽ bị chủ tịch Tottenham – Daniel Levy cố tình “làm khó”.

Tottenham được cho là chỉ để Harry Kane ra đi với mức phí không dưới 150 triệu Bảng dù tiền đạo này chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng. Ảnh: Getty
Tottenham được cho là chỉ để Harry Kane ra đi với mức phí không dưới 150 triệu Bảng dù tiền đạo này chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng. Ảnh: Getty

Harry Kane hiện đang đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm này của mùa giải, kém người dẫn đầu Erling Haaland 8 bàn nhưng nhiều hơn chân sút tốt nhất của MU – Marcus Rashford tới 6 bàn.

Tiền đạo sinh năm 1993 vẫn đang khao khát sở hữu một danh hiệu ở cấp Câu lạc bộ sau nhiều năm trắng tay cùng Tottenham, đặc biệt là ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Đây là lý do Harry Kane được cho là sẵn sàng chia tay sân White Hart Lane để chuyển tới MU – đội bóng vừa chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm với danh hiệu League Cup.

Daniel Levy trước giờ luôn được biết đến là một chủ tịch Câu lạc bộ rất khó để đàm phán, đặc biệt là khi “nhả” người. Báo chí xứ sở sương mù đánh giá nhiều khả năng phía Tottenham sẽ “hét giá” Harry Kane vượt xa con số 100 triệu Bảng mà Man City đã phải bỏ ra để chiêu mộ một cầu thủ quốc tịch Anh khác là Jack Grealish trước đây.

Theo đó, số tiền mà MU sẽ phải bỏ ra để có được chữ ký của Harry Kane ngay trong Hè này có thể rơi vào khoảng 150 triệu Bảng. Đây là mức phí chuyển nhượng “không tưởng” với một cầu thủ chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng và sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do nếu lựa chọn không gia hạn, tức là Tottenham sẽ “mất trắng” Harry Kane vào cuối mùa giải 2024./.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.