Hoạt động tặng quà, hỗ trợ học sinh nghèo, người nghèo

Quỳnh Trang - Đăng Trí - Đức Anh - Bá Hậu - Quang Huy - Lữ Phú

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 19/12, nhiều hoạt động tặng quà, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo diễn ra ở các địa phương.
* Công an huyện Yên Thành phối hợp với Chùa Chí Linh tổ chức chương trình trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau và người già neo đơn ở xã Kim Thành.
Tặng 100 chiếc chăn ấm cho học sinh nghèo và người già neo đơn ở xã Kim Thành. Ảnh: Đăng Trí.
Tặng 100 chiếc chăn ấm cho học sinh nghèo và người già neo đơn ở xã Kim Thành. Ảnh: Đăng Trí. 
Tại đây, 100 chiếc chăn ấm và 5 suất quà trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng được trao cho các đối tượng. Tổng giá trị các phần quà lên đến 25 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ công an huyện Yên Thành và các phật tử chùa Chí Linh tự nguyện đóng góp, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp học sinh nghèo và người già neo đơn ấm áp hơn trong mùa đông này.
trao học bổng cho em Hoàng Khắc Thụ lớp 7 A Trường THCS xã Đức Thành
Trao học bổng cho em Hoàng Khắc Thụ, lớp 7A, Trường THCS xã Đức Thành. Ảnh: Đăng Trí
Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thành và Phòng GDĐT huyện phối hợp với Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn VinGroup tổ chức trao học bổng cho 3 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cố gắng vươn lên học giỏi trên địa bàn huyện. Theo đó, mỗi em sẽ được hỗ trợ suất học bổng trị giá 500 ngàn đồng/tháng trong suốt cả năm học 2018 - 2019.

* Bệnh viện nhi Trung ương phối hợp với trung tâm Y tế Nghĩa Đàn tổ chức khám chữa bệnh cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi trên địa bàn.

600 trẻ em Nghĩa Đàn được tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn cách sử dụng. Ảnh: Đức Anh
600 trẻ em Nghĩa Đàn được tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn cách sử dụng. Ảnh: Đức Anh  
Đợt này có 600 trẻ em của thị trấn Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Bình được 35 bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí. Giá trị quà tặng và thuốc được cấp phát đợt này khoảng 120 triệu đồng.
Bên cạnh việc khám, chữa bệnh miễn phí, bệnh viện nhi Trung ương còn tổ chức tập huấn cấp cứu nhi khoa cơ bản cho đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh của trung tâm Y tế Nghĩa Đàn. Đây là những hoạt động nằm trong dự án “Đào tạo chăm sóc sức khỏe ban đầu nhi khoa tại trung tâm Y tế Nghĩa Đàn” của bệnh viện nhi Trung ương.

* Hội Khuyến học huyện Con Cuông phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tổ chức trao 25 suất học bổng “Shinnyo - Vì học sinh vượt khó năm 2018”.

 trao học bổng cho 25 em hoc sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoc giỏi
Trao học bổng cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoc giỏi. Ảnh: Bá Hậu
Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng được tặng cho những học sinh vượt khó học giỏi bậc THCS và THPT trên địa bàn huyện Con Cuông.  

Chương trình này do tổ chức  Shinnyo-En của Nhật Bản tài trợ, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, nhằm tạo động lực cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tiếp tục có cơ hội được đến trường.

Ngày 19/12, huyện vùng cao Kỳ Sơn tiếp nhận hơn 529 tấn gạo cấp cho các hộ dân tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.
Kiểm tra, so sánh chất lượng gạo được cấp. Ảnh: Lữ Phú
Kiểm tra, so sánh chất lượng gạo được cấp. Ảnh: Lữ Phú

Số gạo được cấp cho 9/21 xã, thị trấn. Trong đó các xã được hỗ trợ gạo nhiều gồm: xã Mường Ải hơn 106 tấn, Na Ngoi trên 119 tấn, Mường Típ trên 78 tấn.

Huyện Kỳ Sơn phấn đấu sẽ phát hết số lượng gạo đến tận tay đồng bào đúng, đủ số lượng gạo do trung ương cấp và đúng đối tượng được tiếp nhận và sẽ hoàn thành việc cấp phát trong ngày 20/12.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.