Hoạt động thể thao đầu Xuân

(Baonghean) - Trong những ngày đầu Xuân Ất Mùi, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015, thu hút đông đảo người dân các lứa tuổi tham gia, tạo không khí phấn khởi cho những ngày lao động, sản xuất sắp tới. 

Hội thi kéo co đầu xuân của Hội Nông dân phường  Vinh Tân, TP. Vinh. 	Ảnh: Trường Sinh
Hội thi kéo co đầu xuân của Hội Nông dân phường Vinh Tân, TP. Vinh. Ảnh: Trường Sinh
Ở Thành phố Vinh, các hoạt động thể thao đầu xuân luôn thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Từ mùng 2 Tết, hàng trăm hội viên cao tuổi CLB dưỡng sinh Thức Vũ Kinh ở một số xã, phường trên địa bàn thành phố đã tham gia tập luyện, biểu diễn ở các nhà văn hóa khối, xóm. Hiện nay ở tất cả 25 phường, xã của thành phố đều có CLB Thái cực trường sinh, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia tập luyện. Cụ Cao Thị Lam – 68 tuổi ở xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc cho biết: “Trong những ngày đầu xuân năm mới, được cùng các hội viên của CLB Thức Vũ Kinh của xã gặp gỡ, biểu diễn các bài thể dục dưỡng sinh, tôi càng thêm phấn chấn và yêu đời hơn”. Ngoài ra, cũng trong những ngày đầu năm mới, các hội viên người cao tuổi ở các phường xã như Lê Mao, Hà Huy Tập… cũng tổ chức giao lưu cờ tướng, cờ chiếu, tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi. 
Cùng với hoạt động của người cao tuổi, các hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền của thanh thiếu niên Thành phố Vinh cũng diễn ra khá rầm rộ trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi. Anh Nguyễn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm TDTT Thành phố Vinh cho biết: “Cùng với chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân đón giao thừa, thành phố chỉ đạo 100% xã, phường và nhà văn hóa các thôn - khu tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao và các trò vui chơi, giải trí lành mạnh. Những hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân ở Thành phố Vinh đa dạng, thể hiện sự phát triển rộng khắp của phong trào tập luyện, thi đấu TDTT. Đây chính là tiền đề để thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào rèn luyện sức khoẻ trong cán bộ, nhân dân góp phần xây dựng con người toàn diện, đóng góp vào sự phát triển của thành phố…
Là một trong những địa phương có phong trào thể thao quần chúng phát triển nhất trong tỉnh, mỗi dịp Tết đến xuân về, các xã, thị trấn của huyện Quỳnh Lưu lại tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao sôi nổi. Từ ngày mùng 3 Tết, hầu hết các xã đều tổ chức các giải bóng đá nam, bóng chuyền nam, nữ… và đặc biệt là các môn thể thao truyền thống như kéo co, cờ thẻ… Ví như xã Quỳnh Hồng, hàng năm vào ngày mùng 3 tháng Giêng, UBND xã phối hợp với Hội người cao tuổi xã tổ chức thi đấu cờ thẻ tại sân đền Voi. Luật chơi của cờ thẻ cũng giống như cờ tướng, chỉ khác là bàn cờ được vẽ trên một khoảng sân rộng hơn 60m2, các quân cờ là những tấm thẻ được dựng cao gần 1,5m. Do đó, đây vừa là môn thi đấu mang tính trí tuệ, tính chiến lược, chiến thuật cao, vừa mang tính vận động và tính cộng đồng vì thu hút rất động người đến xem và cổ vũ. Người chơi cờ thẻ nếu muốn giành chiến thắng trước đối thủ phải là người điềm tĩnh, quan sát nhanh, suy nghĩ nhanh vì họ phải chịu một áp lực từ phía đám đông. 
Bên cạnh đó, các xã ven biển của huyện Quỳnh Lưu đang tuyển chọn vận động viên, tổ chức tập luyện chuẩn bị cho giải đua thuyền truyền thống tại Lễ hội Đền Cờn – một lễ hội lớn của nhân dân huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai. Cùng với phần lễ và tục chạy Ói thì Giải đua thuyền trên sông Mai Giang từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của Lễ hội Đền Cờn, thu hút rất đông người dân và du khách tham gia xem và cổ vũ. Năm nay, giải đua thuyền truyền thống xã Quỳnh Long diễn ra vào sáng ngày 21/2 (tức ngày mùng 3 Tết Ất Mùi) tại bãi biển thôn Phú Liên với sự tham gia của 8 thuyền đua của các thôn. Ông Trần Quang Vệ - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long cho biết: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp xã Quỳnh Long tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, đánh bắt tôm cá đầy thuyền và làm ăn phát đạt. Cũng như mọi năm, trước khi giải diễn ra, người dân các thôn đã tự nguyện đóng góp kinh phí để đội của thôn có được thành tích tốt nhất. Nhờ đó, giải đua thuyền truyền thống của xã ngày càng thu hút nhiều đội đua tham gia và hứa hẹn sẽ phát triển hơn nữa trong những năm tới”.
Ngoài ra, cũng chuẩn bị cho các lễ hội truyền thống, không khí tập luyện, thi đấu các môn thể thao, đặc biệt là các môn thể thao truyền thống, cũng diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương. Như ở huyện Nam Đàn, để chuẩn bị cho Lễ hội Vua Mai, từ ngày mùng 2 Tết, các xã Vân Diên, Nam Anh, Nam Xuân… của huyện Nam Đàn đã nô nức tổ chức các hội vật. Ở huyện Thanh Chương, thanh niên trai tráng các xã Võ Liệt, Hạnh Lâm, Thanh Thủy… đang hăng say tập luyện vật cù để thi đấu tại Lễ hội Đền Bạch Mã. Còn ngược lên miền Tây, đồng bào các dân tộc Thái, Thổ cũng đã sẵn sàng bước vào tranh tài ở các môn đẩy gậy, bắn nỏ, ném cò tại Lễ hội Làng Vạc (Thị xã Thái Hòa), Lễ hội Hang Bua (Quỳ Châu), Lễ hội Đền Chín Gian (Quế Phong), Lễ hội Đền Vạn Cửa Rào (Tương Dương)… Sự sôi động, đa dạng của các hoạt động thể thao đầu xuân không những góp phần vào việc nâng cao đời sống văn hoá tinh thần ở khu dân cư mà còn giúp cho mỗi người dân thêm phấn khởi thi đua lao động sản xuất những ngày đầu năm mới.
Minh Quân

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.