Hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 21/6, một số tổ chức, đoàn thể, đơn vị đã tổ chức các hoạt động tặng quà, hỗ trợ người nghèo tại các huyện Quế Phong, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu.
tr
Trao tiền ủng hộ  xây dựng bếp ăn cho các cháu Trường Mầm non xã Nậm Nhóng, Quế Phong. Ảnh: Vân Thanh
Liên đoàn Lao động huyện Quế Phong khởi công xây dựng bếp ăn cho các cháu Trường Mầm non xã Nậm Nhóng.

Công trình bếp ăn Trường Mầm non xã Nậm Nhóng được thiết kế 2 gian, diện tích sử dụng gần 50 m2,  có tổng mức đầu tư 300 triệu đồng được vận động từ nguốn vốn đóng góp của đoàn viên công đoàn từ 91 đơn vị, cơ quan trong toàn huyện.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Vân Thanh

N
 Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh 

UBND thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn tổ chức trao 59 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Tổng giá trị các suất quà hơn 8 triệu đồng.

Trong Tháng hành động Vì trẻ em năm nay, thị trấn Nghĩa Đàn thực hiện tốt việc quản lý trẻ em, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè bổ ích như giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng, mở các lớp dạy bơi, dạy võ thuật…

 Đức Anh 

tr
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê Nhung

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu tổ chức trao tiền hỗ trợ cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị Hồ Thị Giang là hội viên phụ nữ Chi hội xóm Đồng Tâm, xã Quỳnh Bảng, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, 2 vợ chồng sức khỏe yếu, đang nuôi các con nhỏ ăn học. Chồng chị Giang bị bệnh viêm màng não dẫn đến bị teo cả hai chân nên chi phí điều trị rất tốn kém.

Trước hoàn cảnh của chị Giang, Hội LHPN xã Quỳnh Bảng đã vận động chị em hội viên quyên góp, ủng hộ được số tiền 15,4 triệu đồng nhằm giúp gia đình chị sớm vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.