Học sinh Nghệ An có nhiều lựa chọn nghề nghiệp mới

Nội dung: Mỹ Hà; Ảnh: Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Những ngày này học sinh phổ thông toàn tỉnh đang gấp rút làm hồ sơ để chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng, đó là Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây cũng là lúc học sinh sẽ đứng trước nhiều sự lựa chọn và không phải lúc nào đại học cũng là con đường duy nhất để thành công.
Chủ trương phân luồng được Nghệ An triển khai khá lâu và được đẩy mạnh hơn từ năm 2015, sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch “Phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề học sinh sau THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020". Trong đó, mục tiêu của tỉnh là đến năm 2020, tỷ lệ học sinh sau THCS vào học các trung tâm GDTX, trung cấp nghề là 25%, học nghề ngắn hạn là 5%. Thời điểm này, trước khi học sinh lớp 9 bắt đầu đăng ký làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10, các trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm định hướng cho học sinh chọn trường, chọn nghề. Ảnh: Đức Anh
Chủ trương phân luồng được Nghệ An triển khai khá lâu và được đẩy mạnh hơn từ năm 2015, sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch “Phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề học sinh sau THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020". Trong đó, mục tiêu của tỉnh là đến năm 2020, tỷ lệ học sinh sau THCS vào học các trung tâm GDTX, trung cấp nghề là 25%, học nghề ngắn hạn là 5%. Thời điểm này, trước khi học sinh lớp 9 bắt đầu đăng ký làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10, các trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm định hướng cho học sinh chọn trường, chọn nghề. Ảnh: Đức Anh
Ưu tiên số 1 hiện nay của các trường là hướng học sinh vào các trường THPT trong và ngoài công lập. Tuy nhiên, nếu học sinh có năng lực hạn chế các em có thể theo học tại các Trung tâm GDTX với mô hình vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề. Ngoài ra học sinh lớp 9 có thể học thẳng lên ở các trường Trung cấp nghề. Ảnh: Đức Anh
Ưu tiên số 1 hiện nay của các trường là hướng học sinh vào các trường THPT trong và ngoài công lập. Tuy nhiên, nếu học sinh có năng lực hạn chế các em có thể theo học tại các Trung tâm GDTX với mô hình vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề. Ngoài ra học sinh lớp 9 có thể học thẳng lên ở các trường Trung cấp nghề. Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh
Với học sinh lớp 12, trong vài năm trở lại đây tỷ lệ học sinh Nghệ An không đăng ký vào các trường đại học chiếm khoảng 35- 40%. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy học sinh và phụ huynh đã có cái nhìn thay đổi về việc chọn trường, chọn nghề và nhiều học sinh đã xác định đại học không phải là con đường duy nhất để lập thân, lập nghiệp.  Ảnh: Đức Anh
 
Ảnh: Đức Anh
Năm 2020, xu hướng chọn trường nghề của học sinh vẫn tiếp tục tăng. Chính vì thế, nhiều trường đại học tốp dưới có thể sẽ khó tuyển sinh. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Nhà nước hiện nay đang có nhiều chính sách để hỗ trợ học sinh học nghề. Trong khi đó, có rất nhiều ngành nghề cho học sinh lựa chọn với nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Nghề may là một nghề thu hút đông lao động ở các huyện nông thôn. Nhiều trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp đại học quay lại học nghề để có nhiều cơ hội việc làm. Ảnh: Đức Anh
Em Nguyễn Thị Hương xã Mỹ Sơn, Đô Lương chia sẻ:
Em Nguyễn Thị Hương xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương chia sẻ: "Sau khi học xong lớp 9 em tự nhận thấy sức học của mình không phù hợp nếu thi vào các trường đại học vì thế em quyết định không thi vào cấp 3 mà vào học thẳng trường nghề để sớm có công việc ổn định". Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Nghề hàn cũng là một nghề được nhiều học sinh lựa chọn. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên, để phân luồng hướng nghiệp thì phải phân luồng thực chất, tránh chạy theo thành tích hoặc chỉ tiêu. Năm 2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Sẽ xử lý nghiêm những hiệu trưởng thực hiện không đúng công tác phân luồng hướng nghiệp, hoặc gây khó khăn, không tạo điều kiện để học sinh thi THPT theo như các văn bản quy định để đảm bảo quyền lợi cho mọi học sinh: Đức Anh

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.