Học sinh Trường THPT Nghi Lộc 2 giành giải Nhất cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu sức khỏe sinh sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thông qua hội thi “Rung chuông vàng” giúp học sinh nâng cao những kiến thức về Dân số và Phát triển, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Chiều 14/4, tại huyện Nghi Lộc, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Huyện đoàn Nghi Lộc tổ chức Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức Dân số, Sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Nguyễn Bá Tân và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Phương Thúy trao cờ lưu niệm cho hai đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Nguyễn Bá Tân và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Phương Thúy trao cờ lưu niệm cho hai đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thi có sự tham gia của 100 học sinh đến từ Trường THPT Nghi Lộc 2 và Trường THPT Nghi Lộc 5 cùng hơn 1.000 học sinh đến cổ vũ, động viên các thí sinh.

Phát biểu tại hội thi, Bí thư Huyện đoàn Nghi Lộc Nguyễn Đức Lộc đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản cho đối tượng vị thành niên, thanh niên. Đây là lực lượng có tiềm năng to lớn, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các thí sinh trả lời các câu hỏi về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh trả lời các câu hỏi về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Ảnh: Mỹ Hà

Vì thế, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Hội thi Rung chuông vàng là hoạt động thường niên được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức nhiều năm nay. Tuy nhiên, thay vì chỉ tổ chức ở một trường, năm nay hội thi được tổ chức liên trường nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh và tăng cường sự giao lưu, học hỏi.

Các giáo viên cứu trợ cho các học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Các giáo viên cứu trợ cho các học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Thông qua hội thi “Rung chuông vàng” giúp học sinh nâng cao kiến thức về dân số, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Bên cạnh đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo, tiếp cận với những thông tin chính xác, tin cậy về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Từ đó có ý thức bảo vệ bản thân, có lối sống lành mạnh, trong sáng, giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu của tuổi học trò, tạo hành trang giúp các học sinh vững tin hơn khi bước vào đời.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, là cơ hội để học sinh các nhà trường chia sẻ kiến thức, quan điểm về các vấn đề văn hoá, xã hội, đặc biệt là lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên, thanh niên.

Tặng quà cho các học sinh vượt khó, học giỏi. Ảnh: Mỹ Hà

Tặng quà cho các học sinh vượt khó, học giỏi. Ảnh: Mỹ Hà

Kết thúc cuộc thi, Hoàng Thị Vân Anh - học sinh lớp 11A1 - Trường THPT Nghi Lộc 2 đã xuất sắc vượt qua 30 câu hỏi của hội thi và giành chiến thắng, rung chuông vàng.

Ban tổ chức cũng đã trao thưởng cho 9 bạn có thành tích tốt nhất hội thi, giải cổ động viên nhiệt tình, giải trường có câu khẩu hiệu ấn tượng...

Ban tổ chức khen thưởng cho học sinh đạt giải Nhất đến từ Trường THPT Nghi Lộc 2. Ảnh: Mỹ Hà

Ban tổ chức khen thưởng cho học sinh đạt giải Nhất đến từ Trường THPT Nghi Lộc 2. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, Huyện đoàn Nghi Lộc, Ngân hàng HD Bank cũng đã trao nhiều suất quà cho các học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập của hai trường THPT Nghi Lộc 5 và THPT Nghi Lộc 2./.

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.