Học trò giỏi Lê Thị Thu Vân

(Baonghean) - Trọ học xa gia đình, điều kiện học tập gặp nhiều thiếu thốn nhưng 12 năm liền em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, trong năm học 2013 - 2014, em đạt giải Nhất môn Toán, giải Nhì môn Hóa học và Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12.

Đó là em Lê Thị Thu Vân, học sinh lớp 12A, Trường THPT Dân tộc nội trú Quỳ Châu. Bố là công nhân lâm trường, mẹ là lao động tự do nên ngay từ nhỏ, chứng kiến bố mẹ lao động vất vả, vật lộn với vùng đất khô cằn để nuôi hai chị em ăn học, Vân luôn ý thức phải phấn đấu chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng bố mẹ. Do điều kiện đặc thù, ngay từ năm 13 tuổi, em đã phải xa gia đình lên trọ học tại Thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu). Với một cô bé học lớp 7, đó thực sự là khởi đầu khó khăn. 
Nhưng với nghị lực của mình, cô học trò nhỏ đã đi qua những mùa hè nóng như đổ lửa, những mùa đông giá buốt và cả những giây phút bùi ngùi, tủi thân để đến trường học chữ. “Có lần, em ốm suốt mấy tuần liền, lúc đó chỉ muốn về nhà. Nhưng cứ sợ bố mẹ lo lắng thêm nên lại thôi. Còn việc nấu ăn, giặt giũ thì mình làm rồi cũng quen. Ở nhà bố mẹ còn vất vả hơn để kiếm tiền nuôi em ăn học”, Vân chia sẻ. 
Thu Vân ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Thu Vân ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Cũng chính từ suy nghĩ chín chắn đó, Vân luôn là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Vân học giỏi đều các môn nhưng đam mê nhất vẫn là các môn khối tự nhiên Toán - Lý - Hóa. Trong 3 năm cấp 3, em luôn là học sinh tốp đầu, nằm trong đội thi học sinh giỏi khối tự nhiên của Trường THPT DTNT Quỳ Châu. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em đã mang về nhiều “quả ngọt” cho bản thân, nhà trường. Năm học 2012 - 2013, Vân đạt giải Nhì trong kỳ thi Olympic Vật lý tỉnh Nghệ An. Còn trong năm học 2013 -2014, Vân lập cú đúp với giải Nhất môn Toán, giải Nhì môn Hóa học và môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Trao đổi với chúng tôi về khả năng học giỏi các môn tự nhiên, nhất là với một học sinh nữ, Vân chia sẻ, mỗi môn học có một đặc thù khác nhau, như môn Vật lý gắn liền nhiều với thực tế; Hóa học thì đòi hỏi phải nắm cả phương diện lý thuyết lẫn thực nghiệm. Nhưng căn bản nhất vẫn phải học và nắm vững kiến thức môn Toán. Vì nó là môn học nền tảng của các môn tự nhiên còn lại. Quá trình học tập, em tập trung nghe thầy, cô giáo giảng bài để nắm vững kiến thức, ngoài ra, khi về nhà phải chủ động, tích cực, kiên trì rèn luyện, học hỏi thêm từ bạn bè.
Cô Hồ Thị Thảo – Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Quỳ Châu cho biết: “Tuy trọ học xa gia đình, cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả nhưng Vân rất chăm ngoan, chưa bao giờ nghỉ học. Em rất tích cực trong các phong trào của trường, lớp. Vân xứng đáng là tấm gương cho các bạn học sinh trong trường học tập và noi theo”. Với những thành tích rèn luyện và học tập đó, trong đợt sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa qua, Lê Thị Thu Vân là 1 trong 18 gương điển hình được Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu khen thưởng.
Còn với Vân, việc được nêu gương điển hình vừa là vinh dự vừa là động lực cho chặng đường học tập tiếp theo nhằm hiện thực ước mơ trở thành một bác sỹ giúp đỡ và chữa bệnh cho những người dân nghèo miền rẻo cao Quỳ Châu. “Em nghĩ, với tuổi trẻ như chúng em, việc học tập và làm theo Bác đó chính là nỗ lực học tập để lập thân, lập nghiệp, trở thành người có ích cho xã hội. Trước mắt, em đang rất nỗ lực hệ thống, cập nhật thêm kiến thức để thi đậu vào trường đại học y trong kỳ thi đại học sắp tới”, Vân chia sẻ.
Bài, ảnh: Thành Duy

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.