Hội Cựu TNXP Nghệ An Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Sáng 21/1, Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu lần khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự có đồng chí Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh cùng gần 140 đại biểu đến từ các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Hội Cựu TNXP Nghệ An hiện có gần 19.300 cán bộ, hội viên, trong đó hơn 1.200 hội viên thời kỳ chống Pháp, gần 1.650 hội viên thời kỳ khôi phục đất nước sau chiến tranh, xây dựng CNXH ở miền Bắc (1955-1964) và hơn 16.400 hội viên thời kỳ chống Mỹ. Đến nay, toàn tỉnh có 20/21 Hội cấp huyện, 394 Hội cấp xã và 1.488 Chi hội cấp thôn.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất, kịp thời đưa được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Nhờ đó, các hoạt động phong trào không ngừng được đẩy mạnh, nhất là phong trào xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội và hoạt động Vì nghĩa tình đồng đội.

Ảnh: Công Kiên
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Cựu TNXP Nghệ An. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
 Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Cựu TNXP Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Phong trào xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội thực sự hiệu quả và mang nhiều ý nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các huyện, thành, thị đã có gần 1.270 hội viên được hỗ trợ vay vốn sản xuất, phát triển mô hình kinh tế, giúp 216/435 hộ hội viên thoát nghèo.

Phong trào Vì nghĩa tình đồng đội trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp Hội, tích cực phối hợp với tổ chức, cá nhân vận động, xây dựng 305 nhà tình nghĩa, sửa chữa 130 nhà hư hỏng, dột nát và tặng 820 sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Cựu TNXP tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hội viên. Nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền truyền thống cách mạng, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử; nâng cao hiệu quả các phong trào nhằm phát triển kinh tế, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng cờ truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam cho Hội Cựu TNXP Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Cựu TNXP Nghệ An trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị cựu TNXP Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách, đẩy mạnh các phong trào hoạt động, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP và truyền thống quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Công Kiên
BCH Hội cựu TNXP Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công Kiên

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu 21 người vào BCH Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ IV (2021 - 2026); BCH Hội thống nhất bầu ông Chu Vĩnh Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch Cựu TNXP tỉnh, ông Trần Văn Mão giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội.

Dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; UBND tỉnh tặng Đại hội bức trướng có dòng chữ “Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An “Đoàn kết - Đồng thuận - Mẫu mực xây dựng Hội Cựu thanh niên xung phong Nghệ An vững mạnh”.

Tại Đại hội, 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 tập thể và 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP; 05 tập thể, 04 cá nhận được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh; 27 tập thể và 20 cá nhân được BCH Hội Cựu TNXP tỉnh tặng Giấy khen./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.