Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hàng trăm ngôi nhà do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An vận động từ các cá nhân và đơn vị hỗ trợ các gia đình thân nhân liệt sĩ trong suốt gần 8 năm qua. Mỗi căn nhà chứa đựng sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm của Hội và chung tay của cả cộng đồng.

Với phương châm “Mọi hoạt động hướng về thân nhân liệt sĩ”, những năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An luôn hỗ trợ các gia đình liệt sĩ trong việc tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; giúp các gia đình xây dựng nhà ở, thu thập thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ…, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của vùng đất xứ Nghệ.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đến thăm bà Hồ Thị Điều – vợ liệt sĩ Hồ Văn Sức xã Hưng Tân (Hương Nguyên). Ảnh: Thu Hương

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đến thăm bà Hồ Thị Điều – vợ liệt sĩ Hồ Văn Sức xã Hưng Tân (Hương Nguyên). Ảnh: Thu Hương

Trọn vẹn nghĩa tình

Những ngày giữa tháng 12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An có dịp trở lại thăm bà Hồ Thị Điều – vợ liệt sĩ Hồ Văn Sức ở xóm 3, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. Chứng kiến bà được sống trong ngôi nhà mới, có nơi thờ cúng liệt sĩ khang trang, các thành viên trong đoàn cảm thấy ấm lòng.

Đứng trong ngôi nhà mới, bà Điều nghẹn ngào: “Ngôi nhà này là mơ ước của tôi trong những năm tháng cuối đời, sau bao năm khó khăn vất vả thì nay đã có ngôi nhà mới khang trang để thờ cúng chồng tôi. Cứ mỗi lần thắp hương, tôi đều nhắn với ông cứ yên nghỉ trong đó (Phú Yên) cùng đồng đội, ngoài này đã có tôi hương khói. Vào các ngày lễ, tết, các cấp chính quyền và các tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà và động viên, gia đình tôi rất ấm lòng và chắc ông ấy cũng vậy”.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thu Hương

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thu Hương

Còn với ông Trần Vũ Toàn (97 tuổi) - bố liệt sĩ Trần Vũ Ân ở xã Phú Thành, huyện Yên Thành, ngày được nhận số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng lại nhà ở, ông cứ nhìn lên di ảnh con trai mình thầm nói: “Con ơi, hôm nay bố được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An về thăm hỏi, hỗ trợ tiền xây nhà. Vậy là từ nay có nhà mới khang trang để thờ phụng tổ tiên và con rồi. Thật cảm ơn hội và các cấp chính quyền, đoàn thể thôn xóm, nghĩa tình và sự sẻ chia của toàn xã hội đã quan tâm, giúp đỡ nhà ta có kinh phí để xây ngôi nhà bấy lâu mơ ước”...

Đó là hai trong số hàng trăm ngôi nhà do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ các gia đình thân nhân liệt sĩ trong suốt gần 8 năm qua. Mỗi căn nhà được xây lên chứa đựng sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm của Hội và chung tay của cả cộng đồng. Đó là sự thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc...

Ông Hồ Đức Nhân – Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khoáng sản Việt Long (người con Quỳnh Lưu, Nghệ An) là đơn vị đã tài trợ xây dựng 15 ngôi nhà và nhiều sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sĩ, cho biết: “Với tấm lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, những năm qua Công ty luôn trích một phần lợi nhuận để thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ. Đến với các gia đình, mới thấy nhiều hoàn cảnh éo le, khó khăn vất vả trong cuộc sống, từ đó mà bản thân tự hứa sẽ kết nối với các tổ chức, hội để hỗ trợ thêm nhiều ngôi nhà nghĩa tình, góp phần mang lại cuộc sống tốt hơn cho các gia đình thân nhân liệt sĩ”.

Ông Trần Vũ Toàn (97 tuổi) - bố liệt sĩ Trần Vũ Ân ở xã Phú Thành, huyện Yên Thành xúc động khi nhận tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Ảnh: Thu Hương

Ông Trần Vũ Toàn (97 tuổi) - bố liệt sĩ Trần Vũ Ân ở xã Phú Thành, huyện Yên Thành xúc động khi nhận tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Ảnh: Thu Hương

Mở rộng vòng tay nhân ái

Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, chống Mỹ gian khổ ở thế kỷ trước, Nghệ An luôn là tỉnh đóng góp hết sức to lớn về sức người, sức của. Đã có hơn 60 vạn người tham gia lực lượng vũ trang; trên 4,3 vạn thanh niên xung phong và gần 15,2 vạn dân công hỏa tuyến. Kết thúc chiến tranh, Nghệ An có 4,5 vạn liệt sĩ; 4,9 vạn thương, bệnh binh; 1,6 vạn nhiễm chất độc da cam; thờ cúng liệt sĩ 31.057 người; 2.763 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, là một trong những tỉnh có số lượng người có công lớn nhất cả nước.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả đối với các gia đình liệt sĩ còn dai dẳng, nặng nề. Trong số 4,5 vạn liệt sĩ hiện vẫn còn gần 2 vạn liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc chưa có đủ thông tin. Đây là nỗi đau day dứt của các gia đình và toàn xã hội. Xác định tôn chỉ, mục đích, ngay từ khi mới thành lập, để thu thập thông tin và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được chính xác, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An thường xuyên kết nối với một số đơn vị, địa phương và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ một số tỉnh. Kết quả, trong gần 8 năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã thu nhận được 12.000 thông tin và địa chỉ của các liệt sĩ quê Nghệ An hy sinh tại các chiến trường.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn 2021- 2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để Hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục có những hoạt động tri ân, đền đáp, xứng đáng là ngôi nhà chung, địa chỉ tin cậy của các gia đình liệt sĩ.

Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An

Để có kinh phí chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, tổ chức tìm kiếm phần mộ liệt sĩ, những năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm, chung tay góp sức của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thông qua các hoạt động hỗ trợ.

Trong gần 8 năm từ khi thành lập đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã và các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng mới được 457 nhà (mỗi nhà 50 - 80 triệu đồng) và sửa chữa 56 nhà, mỗi nhà 30 triệu đồng; tặng 357 sổ tiết kiệm trị giá 357 triệu đồng; tặng 9.800 suất quà (500 ngàn - 1 triệu đồng/suất), 65 xe lăn, 90 xe đạp, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 6 nghĩa trang. Tổng số tiền đã hỗ trợ cho thân nhân liệt sĩ hơn 40 tỷ đồng.

Với những nỗ lực và thành tích đạt được trong gần 8 năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; UBND tỉnh Nghệ An, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 114 Bằng khen; Trong đó 59 Bằng khen cho tập thể và 55 Bằng khen cho cá nhân.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.