Hội LHPN Quế Phong biểu dương điển hình tiên tiến

(Baonghean.vn) - Chiều nay, 16/3, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quế Phong đã tổ chức hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2010 - 2015. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Sau 5 năm phát động phong trào thi đua, các cấp hội phụ nữ huyện Quế Phong đã triển khai và nhân rộng các phong trào, đem lại nhiều kết quả thiết thực trong cuộc sống như phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao đông sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào " Giỏi việc nước, đảm việc nhà", “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình” “2-3 phụ nữ khá giàu giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo có địa chỉ”. Tính đến nay, đã có 9548 hội viên đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc.
Việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ hội viên phụ nữ đã thực hiện “làm theo” bằng những mô hình thực hành tiết kiệm như “Hũ gạo tiết kiện, ống tiết kiệm”. Kết quả trong 5 năm qua đã tiết kiệm được hơn 266 triệu đồng; 2128 kg gạo giúp cho 859 gia đình hội viên khó khăn.
Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều nhân tố, các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Nhiều tấm gương phụ nữ vươn lên làm kinh tế trang trại, nhiều hộ gia đình thoát nghèo như chi hội bản 8 xã Mường Nọc, thôn Thịnh Phong xã Tiền Phong, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” của chi hội Phong Quang xã Quế Sơn…
Hội nghị cũng đã phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương", xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Nhân rộng nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua do hội phát động.
Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng cho 34 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 -2015.
Thúy Hằng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.